Hội thảo khoa học Phục hồi chức năng theo nhóm đa ngành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-12, tại phường Quy Nhơn, Sở Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức The International Center (IC) tổ chức Hội thảo khoa học Phục hồi chức năng (PHCN) theo nhóm đa ngành với chủ đề “Phát triển PHCN theo nhóm đa ngành hướng tới hệ thống Y tế bền vững”.

Tham dự hội thảo có đại diện Cục Quản lý khám-chữa bệnh (Bộ Y tế), Hội PHCN Việt Nam, Sở Y tế tỉnh Gia Lai; các bệnh viện tuyến Trung ương, cơ sở khám-chữa bệnh trong và ngoài tỉnh.

cac-dai-bieu-tham-du-hoi-thao.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: P.L

Phiên thứ nhất của hội thảo có chủ đề “Định hướng hệ thống và mô hình cung cấp dịch vụ PHCN đa ngành tại Việt Nam và tỉnh Gia Lai”, diễn ra các nội dung: Định hướng và học thuật về PHCN theo nhóm đa ngành; mô hình thực tiễn tại Gia Lai; các can thiệp lâm sàng chuyên sâu.

Tại phiên này, các báo cáo viên đã thông tin về kế hoạch phát triển PHCN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; mô hình cung cấp dịch vụ PHCN đa - liên - xuyên ngành theo định hướng Tổ chức Y tế thế giới; mô hình cung cấp dịch vụ PHCN theo nhóm đa ngành tại tỉnh Gia Lai (giai đoạn 2022 - 2025)…

bao-cao-vien-bao-cao-tai-hoi-thao.jpg
GS.TS.BS Cao Minh Châu-Tổng thư ký Hội Phục hồi chức năng Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: P.L

Phiên thứ hai của hội thảo tập trung vào các nội dung: Can thiệp lâm sàng; y học cổ truyền và công nghệ trong PHCN. Tại đây, các báo cáo viên đã thông tin về hoạt động trị liệu - từ giường bệnh đến cộng đồng; cập nhật chẩn đoán và can thiệp bại não: tiếp cận đa ngành dựa trên Y học chứng cứ; vai trò của điều dưỡng trong PHCN; vai trò của y học cổ truyền trong phục hồi toàn diện, từ quan điểm chung đến thực tế triển khai tại Bệnh viện Y học cổ truyền và PHCN Quy Nhơn; giải pháp PHCN từ xa…

quang-canh-hoi-thao.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: P.L

Đây là hoạt động nằm trong Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”- (Dự án Hòa nhập 2B), do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức Handicap International HI, Tổ chức The International Center (IC) đang thực hiện hợp phần nâng cao chất lượng dịch vụ PHCN trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo là dịp để đội ngũ chuyên gia, y-bác sĩ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện thách thức và cùng hoạch định chiến lược phát triển bền vững cho hệ thống PHCN tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null