Trung tâm Y tế Tuy Phước thành công phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Nguyễn Bá Lương-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt ruột thừa viêm (RTV) bằng phương pháp nội soi đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng kỹ thuật cao vào công tác khám, chữa bệnh tại đơn vị.

Theo đó, bệnh nhân là bà T.T.H (65 tuổi, xã Tuy Phước) nhập viện tại Trung tâm Y tế Tuy Phước sáng 17-12, với triệu chứng đau bụng vùng thượng vị, lan về hố chậu phải. Sau khi tiếp nhận, người bệnh được thăm khám tổng quát, chẩn đoán: Viêm ruột thừa cấp. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển khoa Ngoại Phẫu thuật-Gây mê hồi sức để theo dõi điều trị.

z7340864291713-9abd129b62a96893d92976d9a7ef6974.jpg
Ê kíp y-bác sĩ Trung tâm Y tế Tuy Phước thực hiện ca phẫu thuật cắt ruột thừa viêm (RTV) bằng phương pháp nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: ĐVCC

Trung tâm Y tế Tuy Phước đã tiến hành hội chẩn với Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, thống nhất phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa cho người bệnh trong chiều 17-12 tại đơn vị có sự hỗ trợ của ê kíp gây mê, phẫu thuật viên của Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ca mổ đã diễn ra an toàn, đúng quy trình kỹ thuật, hiện bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Được biết, phẫu thuật cắt ruột thừa viêm bằng phương pháp nội soi là kỹ thuật hiện đại, có nhiều ưu điểm như: Ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, thời gian hồi phục nhanh, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian nằm viện cho người bệnh. Việc triển khai thành công kỹ thuật này ngay tại tuyến cơ sở giúp người dân địa phương được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao mà không phải chuyển tuyến trên.

Theo ông Nguyễn Bá Lương-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tuy Phước, đây là kết quả của quá trình đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y-bác sĩ. Hiện Trung tâm Y tế Tuy Phước đã triển khai thường quy một số kỹ thuật cao như: Nội soi dạ dày với 107 ca từ tháng 8-2025 đến nay, X-quang kỹ thuật số 4.800 ca từ tháng 6-2025 đến nay…

“Thời gian tới, Trung tâm Y tế Tuy Phước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, từng bước triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới ở nhiều chuyên khoa, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn”- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tuy Phước cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null