(GLO)- Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lựa chọn chủ đề “Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá”. Thông qua chủ đề này, WHO kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá.
WHO đã quyết định viện trợ khẩn cấp thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent cho các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum đang được điều trị tại các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại phiên mở màn hôm 22-5 của Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 76, Tổng Giám đốc WHO cảnh báo toàn cầu vẫn còn một tình trạng khẩn cấp khác sau khi COVID-19 và mpox được "hạ cấp", rất cần nỗ lực quốc tế để thanh toán.
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 3575/VPCP/KGVX (Công văn 3575) gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy các chất tạo ngọt thay thế đường (NSS) không có tác dụng kiểm soát cân nặng hay giảm mỡ, ngược lại nếu dùng lâu dài có thể tăng nguy cơ một số bệnh như tiểu đường type 2, tim mạch và tử vong sớm.
Các biến thể phụ XBB của Omicron đang là những biến thể chủ đạo gây bệnh COVID-19 tại Trung Quốc và hiện không có sự thay đổi lớn nào đối với khả năng gây bệnh của những biến thể trên.
3/6 khu vực dịch tễ theo phân chia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã báo cáo số ca COVID-19 gia tăng, trong đó có những quốc gia "đảo chiều" đột ngột với số ca "khủng".
Ngày 3/5, WHO đã công bố chiến lược mới trong phòng chống COVID-19, trong đó chuyển từ cơ chế khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát lâu dài đối với dịch bệnh này.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cuộc họp lần thứ 15 của Ủy ban khẩn cấp (EC) về Các quy định y tế quốc tế (IHR) COVID-19 do Tổng Giám đốc WHO triệu tập sẽ được tổ chức vào ngày 4-5.
Gần đây, số ca mắc dịch Covid-19 có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong tuần thứ 2 của tháng 4, cả nước ghi nhận hơn 2.653 ca mắc mới Covid-19 (trung bình 379 ca/ngày), là tuần có số ca mắc cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.
Một phụ nữ chết vì cúm gia cầm H3N8 ở Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo ngày 11.4. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ở người do chủng cúm gia cầm này.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo thế giới đang đi chệch hướng để đạt được một mục tiêu toàn cầu giúp ngăn chặn hàng triệu ca đau tim, đột quỵ và tử vong sớm hàng năm.
(GLO)- Sự việc nữ sinh 13 tuổi, học lớp 7 ở tỉnh Bắc Giang mang thai và tự sinh con trong nhà tắm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quan hệ tình dục sớm trong giới trẻ.
Cameroon vừa phát hiện thêm 2 ca nghi nhiễm vi rút Marburg (căn bệnh tương tự Ebola) ở khu vực Olamze giáp biên giới với Guinea Xích đạo. Người đứng đầu cơ quan y tế Cameroon cho hay cơ quan y tế đang đẩy mạnh giám sát dịch tễ học.
(GLO)- Chiều 9-2, đoàn công tác của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) về công tác phòng-chống sốt xuất huyết (SXH); đồng thời kiểm tra, giám sát thực tế phòng-chống SXH tại xã Ia H’lốp.