Xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 20-6, tại phòng họp Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai.
Báo cáo tại hội nghị do lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản để thực hiện tốt công tác phòng-chống tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 4 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng-chống tham nhũng; 5 văn bản sơ kết các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực phòng-chống tham nhũng. Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 63 cuộc thanh tra tại 67 đơn vị. Đến nay, đã kết thúc 40 cuộc thanh tra tại 42 đơn vị, qua đó phát hiện 24 đơn vị có sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 4,35 tỷ đồng. Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã chuyển 2 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Điều tra xử lý. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng cũng được các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc. Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.139 đơn (72 đơn khiếu nại, 30 đơn tố cáo, 1.037 đơn kiến nghị). Các cơ quan chức năng liên quan đã xử lý và trả lời theo các quy định của pháp luật...
Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác phòng-chống tham nhũng đã đạt được những kết quả nhất định. Các đơn vị thực thi nhiệm vụ phòng-chống tham nhũng đã thực hiện tốt chức năng của mình, đặc biệt là Thanh tra tỉnh. Tuy nhiên, công tác phòng-chống tham nhũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là tham nhũng vặt vẫn còn diễn ra; một số cơ quan, đơn vị còn chi sai nguyên tắc. Công tác cải cách hành chính chưa đạt kết quả mong muốn, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa được nâng cao.
Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về phòng-chống tham nhũng, Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4. Cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Luật Cán bộ, công chức. Ủy ban nhân dân các địa phương, các sở, ngành tập trung cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần tự thanh tra, kiểm tra để phát hiện và ngăn ngừa sai phạm trong nội bộ; thanh tra các cấp cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm tại cơ quan, đơn vị mình.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null