Xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến phá rừng tại Phú Yên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo kết luận giám định của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, đối tượng Phan Thanh Hân đã chặt phá 19.700m2 rừng sản xuất, gây thiệt hại trên 440 triệu đồng.
Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/6, các cơ quan tố tụng của tỉnh Phú Yên đã xét xử và khởi tố đối tượng liên quan đến phá rừng. Đây đều là những vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã được TTXVN phản ánh trước đó.

Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thanh Hân (sinh năm 1978, trú tại thôn Xuân Trung, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về tội "Hủy hoại rừng" theo Điều 243 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Hân 1 năm tù; Hân còn phải bồi thường thiệt hại cho chủ rừng hơn 440 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên, Phan Thanh Hân biết rõ rừng tự nhiên tại khu vực Suối Tía thuộc khoảnh 3, tiểu khu 173 (xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) là do Ủy ban Nhân dân xã Sơn Long quản lý nhưng vì muốn chiếm đất rừng để trồng keo nên nảy sinh ý định thuê người phát dọn rừng.

Hân nói với một số người rằng khu vực rừng trên đã được Nhà nước giao khoán cho mình và cam kết khi phát dọn sẽ không bị xử lý.

Từ ngày 10/7 đến 12/7/2021, Hân thuê 5 người dùng máy cắt cỏ để cắt cây rừng nhỏ và dây leo với diện tích 15.350m2. Sau đó, Hân tiếp tục thuê 4 người dùng máy cưa lốc cắt hạ hoàn toàn cây rừng trên diện tích này.

Khoảng 15 ngày sau, Hân đốt diện tích đất rừng đã cắt hạ và làm cháy thêm 4.350m2 rồi trồng 200 cây keo trên diện tích đã phát dọn. Khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra một số diện tích rừng khác, Hân sợ bị phát hiện nên dừng việc trồng keo.

Theo kết luận giám định của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, Phan Thanh Hân đã chặt phá 19.700m2 rừng sản xuất, gây thiệt hại trên 440 triệu đồng.

Liên quan đến việc phá rừng trái pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Nguyện (sinh năm 1979, trú tại thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6 đến tháng 8/2021, Đỗ Văn Nguyện đã có hành vi sử dụng rựa, cưa xăng để phát dọn, cắt cây rừng với tổng diện tích 9.480m2 tại khoảnh 7, tiểu khu 165, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Hòa mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

(GLO) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với TikToker Phượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hội Phú).

null