Xét xử lưu động vụ án phá rừng tại xã Mô Rai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 24/5, tại UBND xã Mô Rai (huyện Sa Thầy, Kon Tum), Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” đối với bị cáo Lê Tiến Thụ, Lê Văn Thọ và Đỗ Văn Long.
Các bị cáo (từ trái qua phải): Đỗ Văn Long, Lê Văn Thọ, Lê Tiến Thụ. Ảnh: VT

Các bị cáo (từ trái qua phải): Đỗ Văn Long, Lê Văn Thọ, Lê Tiến Thụ. Ảnh: VT

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sa Thầy, vào ngày 20/8/2022, Võ Văn Đức (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú số 56, đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) gọi điện cho Lê Tiến Thụ (sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú thôn Hồi Phú, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) để thuê Thụ vào xã Mô Rai, huyện Sa Thầy cưa hạ gỗ trái phép cho Đức và được Thụ đồng ý. Đồng thời, Đức cũng đã gọi điện cho Lê Văn Thọ (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) nhờ Thọ tìm thêm một người cùng Thọ đi cưa gỗ cho Đức thì Thọ đồng ý. Sau đó, Thọ gọi rủ Đỗ Văn Long (sinh năm 1985, trú cùng thôn đi làm với Thọ).

Khoảng 1 giờ sáng ngày 24/8/2022, Đức gọi cả nhóm dậy để đi vào rừng cưa hạ gỗ tại khu vực trên. Ngày 25/8/2022, Quý cầm hai máy bộ đàm và đưa cho Thọ một cái, Quý giữ 1 cái, nói có gì động thì sẽ gọi báo cho Thọ, rồi đi một mình ra bìa rừng canh gác. Trong 2 ngày (25-26/8/2022), tại khoảnh 6, tiểu khu 692, rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc Lâm trường Mô Rai do Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sa Thầy quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Mô Rai, Lê Tiến Thụ, Đỗ Văn Long, Lê Văn Thọ đã cùng nhau cưa hạ trái phép 84 cây gỗ, với tổng khối lượng 147,065 m3 (gỗ tròn) chủng loại gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII với giá trị thiệt hại gần 572 triệu đồng. Hành vi của các bị cáo Lê Văn Thọ, Lê Tiến Thụ và Đỗ Văn Long đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 232, Bộ luật hình sự.

Trong vụ án này còn có đối tượng Võ Văn Đức đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Thầy ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại khoản 3, Điều 232, Bộ luật Hình sự. Hiện Đức đã rời khỏi địa phương (Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Thầy đã ra Lệnh truy nã, Quyết định tách vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, xác minh, truy bắt bị can Đức và xử lý sau).

Đối với đối tượng Quý, căn cứ vào kết quả điều tra chưa thể xác định được chính xác nhân thân, lai lịch và làm rõ được hành vi phạm tội của đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Thầy sẽ tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý sau.

Đối với trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan và trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy khi để xảy ra sự việc khai thác gỗ nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Thầy tiếp tục điều tra và xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong quá trình mở rộng điều tra vụ án theo Quyết định tách vụ án hình sự số 01/QĐ-CSĐT ngày 10/4/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Thầy.

Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đã khai nhận những hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy đã tuyên bị cáo Lê Tiến Thụ 8 năm tù giam, Lê Văn Thọ 7 năm tù giam, Đỗ Văn Long 6 năm 6 tháng tù giam.

Việc tổ chức phiên tòa lưu động này nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống tội phạm thông qua công tác xét xử.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null