Xe khách đang chạy bất ngờ phát hiện cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 30-12, một chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) thì bất ngờ phát hiện khói bốc lên từ khoang động cơ. Rất may, đám cháy được dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại về người.

z6179075076476-cc8d986f574ae7eec2418eb02f4d64a4.jpg
Chiếc xe bất ngờ bốc cháy. Ảnh: Quốc Nguyễn

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 45 phút, xe khách Hải Cường BKS 47B-028.76 hướng từ tỉnh Kon Tum đi Đắk Lắk, khi lưu thông đến phía trước nhà máy xi măng Sông Đà Ya Ly (thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) thì phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ khoang động cơ ở phần đuôi xe.

Lúc này trên xe có hơn chục hành khách. Sau khi phát hiện, tài xế đã bình tĩnh cho xe tấp vào lề đường và hô hoán kêu gọi hành khách xuống khỏi xe kịp thời, đồng thời di chuyển các tài sản, hàng hóa từ khoang xe ra ngoài để giảm thiểu thiệt hại.

Cùng lúc, lái xe và người dân dùng bình cứu hỏa trên xe và các vật dụng chữa cháy khác dập tắt kịp thời.

Rất may sự cố này không gây thiệt hại về người, chỉ cháy làm hư hỏng phần động cơ, tài sản của hành khách cũng không bị thiệt hại đáng kể.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu là do bị chập điện nên gây ra sự cố trên.

Sau đây là một số hình ảnh do tác giả Quốc Nguyễn ghi được từ hiện trường vụ cháy:

1.jpg
z6179075076475-b5923510fa4a905da0c3f9c997dcf53b.jpg
z6179075076519-a2bca272e4351e29a425fa17ac3862b4.jpg
chay-xe.jpg
Chiếc xe sau khi được hỗ trợ dập tắt đám cháy. Ảnh R'Ô Hók
Hiện trường vụ cháy. Thực hiện: Quốc Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null