Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung:

Xã Phù Mỹ Nam cần hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-7, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra hoạt động chính quyền cơ sở tại xã Phù Mỹ Nam.

Xã Phù Mỹ Nam được thành lập trên cơ sở sắp xếp 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài, gồm 29 thôn, với diện tích tự nhiên 85,01 km² và dân số 27.030 người. Ngay sau khi đi vào hoạt động, xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy nhân sự và triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp xã.

Sau 10 ngày vận hành, xã cơ bản đảm bảo hoạt động hành chính, đồng thời triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm theo phân công của UBND tỉnh.

anh-4-5042.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Mục tiêu đề ra là: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 10,7%; tổng thu ngân sách đạt 11,431 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,07%. Bên cạnh đó, xã đang khẩn trương chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu vận hành, xã gặp nhiều khó khăn như: hạ tầng công nghệ thông tin chưa đảm bảo; cơ sở vật chất, trang-thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu công việc; chưa có nhà ở công vụ cho 20 cán bộ được điều động từ tỉnh, huyện về.

Ngoài ra, xã hiện còn thiếu 7 công chức. Để đảm bảo vận hành thông suốt, xã kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật và bổ sung nhân sự còn thiếu.

Ghi nhận những nỗ lực của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao tinh thần chủ động của xã trong quá trình vận hành hệ thống chính trị.

Đồng chí lưu ý, thời gian tới, xã cần tiếp tục bám sát và thực hiện đầy đủ các quy định của Trung ương và của tỉnh; tăng cường đoàn kết nội bộ để tạo sức mạnh vững bền, thúc đẩy tập thể cùng tiến nhanh.

Đồng chí Rah Lan Chung cũng đề nghị xã khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, kịp thời điều chỉnh để tránh sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, cần tiếp tục khắc phục những tồn tại trong giai đoạn chuyển giao mô hình mới, nhất là tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư đang bị đình trệ.

Đối với các kiến nghị của xã, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ xã vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới.

anh-6-3928.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 6 từ phải sang) kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Phù Mỹ Nam. Ảnh: Dũng Nhân

Dịp này, đồng chí Rah Lan Chung cũng đã đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam. Sau 9 ngày hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận 33 hồ sơ (30 hồ sơ trực tuyến, 3 hồ sơ trực tiếp), toàn bộ đều được giải quyết đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null