Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung: Xã Phù Mỹ Đông cần phát huy tốt vai trò của xã trọng điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-7, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm và kiểm tra hoạt động tại xã Phù Mỹ Đông.

Xã Phù Mỹ Đông được sắp xếp và hình thành từ các đơn vị hành chính của xã Mỹ Thọ, Mỹ An và Mỹ Thắng, có diện tích tự nhiên khoảng 85,62 km²; dân số toàn xã là 43.428 người. Hiện xã có 27 thôn, thuộc khu vực biên giới biển, với vị trí địa lý chiến lược, đóng vai trò là xã trọng điểm của tỉnh.

img-7218.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Sau khi đi vào vận hành, xã Phù Mỹ Đông đã triển khai ngay các phần việc để ổn định tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã. Đặc biệt, các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân được xã chú trọng. Trong 5 ngày đầu đi vào vận hành, xã đã tiếp nhận 26 hồ sơ và triển khai giải quyết theo đúng quy định.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngay khi nhận giao chỉ tiêu kinh tế-xã hội từ cấp tỉnh, Phù Mỹ Đông đã xây dựng và triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu được phân giao. Trong đó, xã đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm tăng trưởng tổng sản phẩm khoảng 6,7%, tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 7,1 tỷ đồng.

Xã tập trung khai thác thế mạnh như ứng dụng kỹ thuật cao trong nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản; đồng thời, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực văn hóa-xã hội, xây dựng chính quyền và nội chính, phòng-chống tham nhũng, lãng phí, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình đi vào vận hành, bước đầu xã Phù Mỹ Đông đang đối mặt với một số khó khăn như địa bàn rộng, dân số đông, có nhiều vấn đề tồn tại phức tạp kéo dài, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai.

img-7223.jpg
Bí Thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Đông Trần Văn Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Ngoài ra, xã là địa phương đang triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh nên khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, trong khi hiện nay còn thiếu 13 biên chế, đặc biệt là công chức có chuyên môn kỹ thuật cao về công nghệ thông tin, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 14 cán bộ được điều động từ tỉnh, huyện về xã chưa được bố trí nhà ở công vụ.

Do đó, xã kiến nghị tỉnh sớm bổ sung biên chế còn khuyết, đặc biệt quan tâm bố trí công chức có trình độ cao trên các lĩnh vực kinh tế để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ xã trọng điểm.

Đồng thời, xã cũng kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí, đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công việc; bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức ở xa để ổn định công tác.

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao nỗ lực, tinh thần quyết tâm của cán bộ, công chức xã Phù Mỹ Đông sau 9 ngày vận hành mô hình mới; đồng thời, lưu ý xã phải tiếp tục nỗ lực vượt khó nhiều hơn để bộ máy mới hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

Đặc biệt, xã Phù Mỹ Đông là địa phương có nhiều dự án trọng điểm được triển khai, được kỳ vọng là hình mẫu về phát triển kinh tế biển. Để phát huy vai trò của xã trọng điểm, đồng chí Rah Lan Chung yêu cầu Phù Mỹ Đông phải tăng cường các giải pháp, trong đó có việc kêu gọi sự đồng thuận của người dân trong từng dự án, từng chương trình.

Bên cạnh đó, cần rà soát lại quy định, chức năng nhiệm vụ, phân công, phân nhiệm để củng cố, bổ sung các vị trí cán bộ, công chức còn khuyết. Rà soát tất cả dự án, phân loại và triển khai giải pháp tháo gỡ cụ thể, đặc biệt chú trọng đến việc đồng hành cùng người dân.

Đối với các kiến nghị của xã, đồng chí Rah Lan Chung yêu cầu các sở, ngành sớm xem xét, giải quyết và tạo điều kiện để xã ổn định, vận hành thông suốt.

Trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn, song đồng chí Rah Lan Chung tin tưởng rằng, với sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực vượt khó, Phù Mỹ Đông sẽ sớm vận hành hiệu quả mô hình mới, phát huy tốt vai trò là xã trọng điểm trong lộ trình đưa Gia Lai vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Dịp này, đồng chí Rah Lan Chung đã tặng phần quà động viên đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang xã Phù Mỹ Đông.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

null