Vùng Cảnh sát biển 2 nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-8, Phòng phòng, chống tội phạm vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tổ chức nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Hoạnh (trú tại khu phố An Dưỡng 2, phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Đại tá Nguyễn Tiến Đức - Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 dự và trao quyết định phụng dưỡng.

Gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Hoạnh có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mẹ có 2 người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Bản thân Mẹ cũng có nhiều cống hiến, hy sinh trong kháng chiến và cuộc sống đời thường.

1787793546456.jpg
Vùng Cảnh sát biển 2 trao quyết định phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Hoạnh cho gia đình. Ảnh: Nam Trung

Đại tá Nguyễn Tiến Đức cho biết: Việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm mà còn là sự tri ân, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của Vùng Cảnh sát biển 2 nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 28 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 - 28/8/2026).

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

(GLO)- Trở về đời thường, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên thương trường bằng bản lĩnh, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm. 

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

(GLO)- 1 chiếc điện thoại đặt trên giường khi đang sạc có thể trở thành nguy cơ cháy nếu thiết bị hoặc bộ sạc gặp sự cố, đặc biệt khi nhiệt bị giữ lại bởi chăn, gối và các vật liệu dễ cháy. Vụ cháy tại Khánh Hòa mới đây là lời cảnh báo về thói quen tưởng như vô hại này.

Hàng trăm hộ dân xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, mở lối cho những tuyến đường

Khi lòng dân mở lối cho những tuyến đường

(GLO)- Không chờ kinh phí bồi thường, nhiều hộ dân ở xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng làm đường. Từ sự đồng thuận của người dân, “nút thắt” mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo cơ hội để những tuyến đường xuống cấp sớm được đầu tư, chỉnh trang trong năm 2026.

null