Vụ 2 người ở Hải Dương chết trong đêm giao thừa: Thiệt mạng khi đi đòi nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023, bị một nhóm người đến nhà đòi nợ, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Nguyễn Nam Trượng đã nổ súng và dùng dao đâm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 24.1, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang phối hợp Công an H.Gia Lộc điều tra vụ án mạng xảy ra trong đêm giao thừa tại thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, H.Gia Lộc (Hải Dương) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CTV

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 21.1, anh Lê Ngọc Đ. (33 tuổi) cùng vợ là chị Lê Thị Ngọc L. (39 tuổi) và anh Phạm Thanh S. (39 tuổi) cùng trú tại P.Quang Trung (TP.Hải Dương) đến nhà ông Nguyễn Nam Trượng (51 tuổi, trú tại thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, H.Gia Lộc) để đòi nợ.

Đến khoảng 23 giờ 45 phút, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau gay gắt. Trượng lên tầng 2 lấy dao bầu, súng tự chế chuẩn bị từ trước bắn 2 phát vào người chị L. Sau đó, Trượng dùng dao đâm 2 nhát vào người anh S. và chém anh Đ.

Hậu quả, anh S. tử vong tại chỗ, chị L. chết tại bệnh viện, anh Đ. bị thương nhẹ.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ Trượng, thu giữ tang vật để củng cố hồ sơ xử lý.

Hiện vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Cù Hiền (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null