(GLO)- Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang xác minh vụ việc anh Hoàng Văn Dương (SN 1995, trú tại xã Ia Tôr) bị một đối tượng hành hung tại Văn phòng công chứng T.H. (đường Hùng Vương, xã Chư Prông) vào sáng 22-12. Vụ việc có liên quan đến người nợ tiền của anh Dương.
Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.
Liên quan vụ cô gái bán hàng online bị bắt cóc ở cồn Chim, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can.
Nhằm hưởng 21% tổng số tiền nợ đòi hộ được cho các tổ chức tín dụng, Lê Văn Triều đã lập hai nhóm nhân viên liên lạc, nhắn tin đe dọa, vu khống và cắt ghép hình ảnh nhạy cảm của khách hàng để gây áp lực buộc họ trả nợ.
Những ngày qua, hàng trăm người dân ở xã Quỳnh Long và một số xã khác thuộc H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) hoang mang khi nhận được tin báo nhóm người đứng ra huy động tiền của họ bằng hình thức cho vay lãi suất cao bất ngờ tuyên bố không còn khả năng trả nợ.
TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án sơ thẩm 111 bị cáo thuộc Công ty luật Pháp Việt phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, bị cáo lãnh án cao nhất 19 năm tù, thấp nhất 1 năm tù.
(GLO)-Ngày 28-9-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Hạnh (SN 1990), Trần Tuấn Tốp (SN 1994) và Võ Trường Tâm (SN 1990, cùng trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Trong đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023, bị một nhóm người đến nhà đòi nợ, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Nguyễn Nam Trượng đã nổ súng và dùng dao đâm 2 người tử vong, 1 người bị thương.
Vào khoảng 23 giờ ngày 21-1 (tức đêm 30 Tết), tại nhà một người dân ở xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ nghi nổ súng khiến 3 người bị thương
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) xác định Nguyễn Thành Việt và Hà Đức Phú là đối tượng có hành vi cố ý tạt mắm tôm và sơn vào nhà người khác, gây thiệt hại gần 22 triệu đồng.
Theo điều tra ban đầu của Công an Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), khi không đòi được nợ, các nghi can đã chở quan tài, tiền vàng mã, dùng mắm tôm pha vào sơn đỏ tạt vào nhà con nợ nhằm mục đích 'khủng bố' để đòi nợ.
Dù không liên quan đến khoản vay của công ty tài chính nhưng lãnh đạo một doanh nghiệp cho biết vẫn bị “khủng bố“ đòi nợ, quấy rối, bêu xấu trên mạng xã hội.
(GLO)- Thời gian gần đây, tại Gia Lai xuất hiện tình trạng giả danh nhân viên điện lực gọi cho khách hàng để đòi nợ và đe dọa nếu không thanh toán sẽ bị cắt điện.
Kiểm tra nhà trọ của Đinh Thái Long ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) để làm rõ hành vi tạt sơn đòi nợ, công an phát hiện nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi.