Bắt nhóm đối tượng uy hiếp người thân của con nợ để đòi tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mi cùng nhóm đối tượng đã tới nhà bố của con nợ, dùng lời nói, vũ lực để đe doạ, uy hiếp tinh thần.

Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Trà Mi (29 tuổi), Nguyễn Thanh Thảo My (22 tuổi), Phạm Giang Bắc (38 tuổi), Nguyễn Xuân Trường (31 tuổi, đều ngụ TP Biên Hòa) và Nguyễn Minh Sang (25 tuổi, ngụ huyện Định Quán) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Camera ghi lại sự việc
Camera ghi lại sự việc

Trước đó, chị Hoàng Thị Thơ (22 tuổi, ngụ phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) và Trà Mi quen biết với nhau và chị đã nhiều lần vay tiền của Mi để làm ăn.

Đến hẹn, người phụ nữ 22 tuổi đều trả theo tiền gốc và lãi theo đúng thỏa thuận.

Từ đầu năm 2025, chị Thơ không có tiền trả cho Mi theo thỏa thuận nên đã xảy ra mâu thuẫn, Mi đã nhiều lần tìm gặp để ép chị Thơ phải trả tiền còn nợ.

Đỉnh điểm, ngày 6-3, Mi cùng các đối tượng trên đã đến nhà chị Thơ yêu cầu trả tiền nhưng chị Thơ không có ở nhà.

Tại đây, các đối tượng đã có hành vi dùng lời nói, vũ lực để đe dọa, uy hiếp tinh thần của bố đẻ chị Thơ nhằm mục đích ép chị phải trả 200 triệu đồng tiền nợ.

Một đối tượng chỉ tay về phía người thân chị Thơ
Một đối tượng chỉ tay về phía người thân chị Thơ

Hành vi của các đối tượng đã bị camera nhà chị Thơ ghi lại và được đăng tải trên mạng xã hội.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng tiến hành điều tra và bắt giữ 5 đối tượng trên.

Theo Nguyễn Tuấn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trong mùa thi tốt nghiệp THPT.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo dịp mùa thi

(GLO)- Ngày 12-4, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền người dân cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trong mùa thi sắp tới.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null