Triệt phá nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản liên tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, mở rộng điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm đối tượng.

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Bình (SN 1988, trú tại Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, trú tại phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) cùng nhiều đồng phạm.

Thành lập công ty để cưỡng đoạt tài sản

Sau thời gian dài triển khai hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, ngày 11-1 vừa qua, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an huyện Chư Sê, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khám xét tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư khai thác, quản lý tài sản Việt (viết tắt là là VFIN) ở Quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) và trụ sở Công ty TNHH Kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF) tại phường Hiệp Bình Chánh (TP. Thủ Đức) cùng 4 chi nhánh của 2 công ty này ở thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê), TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng).

triet-pha-nhom-doi-tuong-cuong-doat-tai-san-lien-tinh-bg.jpg
Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an tỉnh Bình Định tiến hành khám xét Chi nhánh Công ty VIF tại TP. Quy Nhơn. Ảnh: H.T

Qua quá trình thu giữ vật chứng và lấy lời khai của các đối tượng liên quan, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định: Vào khoảng tháng 10-2021, Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt góp vốn thành lập Công ty VFIN.

Đến khoảng tháng 10-2024, các đối tượng tiếp tục góp vốn thành lập Công ty VIF, do Bình làm Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Sau đó, 2 đối tượng phát triển các chi nhánh, thuê người làm giám đốc và các bộ phận điều hành khác, tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động.

Với vỏ bọc đầu tư khai thác, quản lý tài sản và kết nối tài chính nhưng thực chất, hoạt động của 2 công ty là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay. Các đối tượng ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính, sau đó giao thông tin của người nợ cho bộ phận pháp lý, bộ phận IT và bộ phận xử lý để đưa thông tin lên hệ thống của công ty. Mỗi nhân viên được trang bị 1 máy tính kết nối mạng internet, có các phần mềm để vào hệ thống thông tin người vay thực hiện hành vi, phương thức, thủ đoạn đòi nợ.

Thượng tá Ngô Gia Cường-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự-cho biết: “Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt, bên cạnh hoạt động thu hồi nợ, chúng còn thông qua các chi nhánh của công ty lợi dụng việc thu hồi nợ để cưỡng đoạt tài sản của những cá nhân còn nợ các tổ chức tín dụng khác một cách có tổ chức với nhiều phương thức, thủ đoạn.

Điển hình như: Sau khi mua được nợ xấu từ các công ty tài chính, đối tượng Bình chỉ đạo cho cấp dưới tiến hành gọi điện, nhắn tin đòi nợ có tính chất khủng bố tinh thần người vay và cả người thân, bạn bè của họ qua số điện thoại tham chiếu mà khách hàng đã cung cấp trong hồ sơ vay.

Theo trích xuất dữ liệu ban đầu, tổng số lượt người vay nợ của hệ thống là hơn 932 ngàn lượt. Hình thức hoạt động đòi nợ của hệ thống các công ty này đã vi phạm pháp luật, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự”.

Thủ đoạn uy hiếp tinh thần

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng đã thu thập được nhiều bằng chứng về hành vi phạm tội của các đối tượng. Cụ thể, đối tượng Bình đã soạn thảo một quy trình đòi nợ với thủ đoạn rất gian ác là “tìm điểm yếu” của người nợ và người thân của họ để giao cho các nhân viên xoáy vào đó đe dọa, khống chế.

Để đào tạo, nâng cao kỹ năng đòi nợ cho nhân viên, Bình còn soạn sẵn các mẫu tin nhắn, Email, văn bản đòi nợ, nhân viên chỉ việc copy rồi gửi cho người nợ. Nhân viên công ty sử dụng “sim rác”, sim đăng ký thuê bao không chính chủ để gọi điện, nhắn tin, chuyển những hình ảnh cắt ghép nhằm khủng bố tinh thần hoặc bôi nhọ, gây áp lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm những “con nợ” và cả người thân, bạn bè của họ.

Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều hình ảnh do các đối tượng cắt ghép ảnh của người nợ vào hình đám tang, đăng hình bôi nhọ… trên các trang mạng xã hội.

2ht.jpg
Các đối tượng (từ phải sang): Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Bình và nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty VFIN Chi nhánh TP. Thủ Đức Lê Văn Vũ. Ảnh: H.T

Điển hình như đối tượng Nguyễn Tiến Thành (SN 1998, trú tại quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) là tổ trưởng kiêm nhân viên chăm sóc khách hàng của Chi nhánh Công ty VIF ở Đà Nẵng đã có hành vi gọi điện, nhắn tin đe dọa gây sức ép đối với anh L.A.C. (SN 1984, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và người thân trong gia đình anh C. để cưỡng đoạt số tiền 55 triệu đồng.

Một trường hợp khác là chị N.T.H.V. (SN 1999, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bị đối tượng Đỗ Trần Xuân Thảo (SN 2000, trú tại TP. Quy Nhơn), là nhân viên chăm sóc khách hàng của Chi nhánh Công ty VIF ở Bình Định gọi điện đe dọa đăng thông tin cá nhân “Tìm đối tượng nợ tiền không trả” lên các trang mạng xã hội. Sau một thời gian gọi điện, nhắn tin hù dọa, khủng bố tinh thần, đối tượng Thảo đã cưỡng đoạt của chị V. 5,5 triệu đồng.

Các công ty này đặt ra chỉ tiêu cho từng nhân viên phải đòi nợ, thu hồi nợ tối thiểu là 15 triệu đồng/tháng. Nếu nhân viên đòi nợ vượt mức sẽ được hưởng hoa hồng; nếu trong 2 tháng liên tiếp không đạt chỉ tiêu thì bị đuổi việc.

Bình và Việt chuẩn bị phương án đối phó với cơ quan chức năng như: đề ra nội quy, quy trình hoạt động thu hồi nợ không có lời nói, tin nhắn đe dọa, không gửi hình ảnh và các hành vi khác uy hiếp ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của khách hàng… Nhưng thực chất, đây là các đối tượng tạo “vách ngăn” để khi bị phát hiện thì đổ lỗi cho nhân viên vi phạm nội quy, quy định của công ty hòng thoát tội.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục đối tượng khác, đồng thời, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương có trụ sở, chi nhánh của 2 công ty nói trên và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập trung điều tra, mở rộng vụ án, thu thập chứng cứ một cách thận trọng, khách quan, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định: Từ tháng 12-2021 đến nay, 2 công ty VFIN và VIF đã chi hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Với các thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, chúng đã thu hồi được số tiền hơn 300 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo ai là bị hại trong các vụ đòi nợ với thủ đoạn như trên cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) theo số điện thoại 0694329148 để được hướng dẫn giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

Ngăn chặn pháo nổ buôn lậu qua biên giới

Ngăn chặn pháo nổ buôn lậu qua biên giới

(GLO)- Càng vào dịp cuối năm, tình trạng buôn bán pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam tại địa phận tỉnh Gia Lai càng diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đã quyết liệt ngăn chặn tình trạng này, bắt giữ nhiều đối tượng cùng lượng pháo lớn.

Gia Lai: Kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy

Gia Lai: Kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai đợt kiểm tra toàn diện đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

(GLO)- Để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Công an tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tại 2 cảng theo phương châm “không làm rối loạn, đứt gãy và ảnh hưởng dây chuyền hàng không dân dụng”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tuy Phước Bắc tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống ma túy tại Trường THPT số 2 Tuy Phước ngày 17-1.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước

(GLO)- Ngày 17-1, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm trên không gian mạng tại Trường THPT số 2 Tuy Phước.

null