Treo băng rôn đòi nợ tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhà thầu phụ đã cho treo băng rôn trước cổng trụ sở Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên để đòi nợ.

Ngày 17-7, một lãnh đạo Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (đặt tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã báo cáo Bộ Y tế về việc mất trật tự tại trụ sở đơn vị.

Treo băng rôn trước cổng trụ sở Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên để đòi nợ

Treo băng rôn trước cổng trụ sở Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên để đòi nợ

Theo vị này, dự án do Ban quản lý dự án công trình y tế (Bộ Y tế) làm chủ đầu tư. Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên là đơn vị thụ hưởng, dự án đang được triển khai.

"Sự việc mất trật tự ngay tại dự án đã khiến người dân hiểu nhầm là do Trung tâm chúng tôi không trả tiền cho nhà thầu" - vị này cho hay.

Trước đó, tại cổng của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, một số người đã treo băng rôn đòi nhà thầu trả tiền; thậm chí còn xịt chữ trắng trên cổng của Trung tâm để đòi nợ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình y tế, tại dự án Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên có sự việc nhà thầu phụ gây mất trật tự phía ngoài công trình liên quan tới quan hệ giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Nguyên nhân chủ yếu liên quan tới giải quyết công nợ. Sự việc xảy ra bên ngoài công trình và không làm ảnh hưởng tới an toàn công trình.

Ban Quản lý dự án công trình y tế đã nắm bắt và có chấn chỉnh, nhắc nhở nhà thầu chính. Các bên đã tự giải quyết, rút băng rôn khẩu hiệu. Trường hợp vẫn tái diễn hoặc có những hành vi quá khích, vi phạm pháp luật, Ban Quản lý dự án công trình y tế sẽ báo cáo cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý.

Được biết, liên quan vụ việc mất trật tự tại Trụ sở Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, các đơn vị liên quan đã tổ chức cuộc họp trong chiều 17-7.

Trước đó, tháng 6-2020, Bộ Y tế phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên.

Dự án được khởi công vào tháng 1-2022. Do việc bố trí nguồn vốn hạn chế nên hạng mục cấp điện nguồn cho dự án chưa thực hiện được.

Có thể bạn quan tâm