Bình Thuận: Bắt giam 4 nghi can dùng quan tài, mắm tôm pha sơn... đi đòi nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo điều tra ban đầu của Công an Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), khi không đòi được nợ, các nghi can đã chở quan tài, tiền vàng mã, dùng mắm tôm pha vào sơn đỏ tạt vào nhà con nợ nhằm mục đích 'khủng bố' để đòi nợ.

Ngày 16.12, thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Quốc Phong (26 tuổi), Huỳnh Tấn Bảo (24 tuổi), Châu Phong (19 tuổi) và Nguyễn Ngọc Mẫn (27 tuổi, cùng ngụ TP.Phan Thiết, Bình Thuận) để điều tra về hành vi “đe dọa giết người” và “xúc phạm Quốc kỳ”.

Theo điều tra, công an xác định bà N.T.K.T (nhà ở thôn Văn Kê, xã Tân Thành, H.Hàm Thuận Nam) có vay nợ của Tống Đức Hiền (trú TP.Phan Thiết) nhưng chưa trả nợ cho Hiền.

 

 Công an khám nghiệm hiện trường ngày 9.12 - Ảnh: Đình Duy
Công an khám nghiệm hiện trường ngày 9.12 - Ảnh: Đình Duy


Hiền từng nhiều lần đến nhà N.T.K.T để đe dọa cả gia đình bà này để đòi nợ. Ngày 8.12, Hiền bàn bạc với Trần Quốc Phong, Huỳnh Tấn Bảo, Châu Phong, Nguyễn Ngọc Mẫn và một người tên Tuấn (chưa rõ tung tích) thuê ô tô, mua quan tài, tiền vàng mã, mắm tôm và sơn đỏ trộn lại mục đích đến nhà bà N.T.K.T để khủng bố nhằm đòi nợ.

Chiều cùng ngày, những người này thuê ô tô để thực hiện ý định trên. Khi đi đến nhà N.T.KT thì Hiền ở nhà, mà chỉ giao cho Phong, Bảo, Châu Phong, Mẫn và Tuấn đi.

Khi đến nhà của bà N.T.K.T lúc 0 giờ sáng ngày 9.12, Mẫn ngồi trong xe, những người còn lại xuống xe. Bảo, Châu Phong và Tuấn dùng sơn đỏ trộn mắm tôm tạt vào nhà của bà N.T.K.T. Riêng Trần Quốc Phong khiêng quan tài (loại nhỏ) để trên chiếc bàn ngay cửa nhà bà N.T.K.T., rồi rải tiền vàng mã đầy cửa nhà và ghi dòng chữ lên bàn “Thoa ơi về trả nợ”.

 

 Chiếc quan tài loại nhỏ đặt trước nhà con nợ. Ảnh: Đình Duy
Chiếc quan tài loại nhỏ đặt trước nhà con nợ. Ảnh: Đình Duy


Lúc này, thấy trong cốp xe ô tô có một lá cờ Tổ quốc bị dính sơn, Trần Quốc Phong ném lá cờ này xuống đất, ngay trước cửa nhà bà N.T.K.T. Sau đó, cả nhóm tiếp tục tạt sơn pha mắm tôm một lần nữa, lênh láng trước ngôi nhà này rồi rút đi.

Sau khi hành động tạt sơn tại nhà bà N.T.K.T, cả nhóm lên xe ô tô tiếp tục đến một cây xăng tại xã Mương Mán (cũng thuộc H.Hàm Thuận Nam) tiếp tục đặt một quan tài loại nhỏ tại cây xăng này, rồi tạt sơn đỏ pha mắm tôm vào cây xăng, kèm theo dòng chữ “Tuấn ơi về trả nợ” (Tuấn là con trai của chủ cây xăng này đang thiếu nợ).

Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an Hàm Thuận Nam tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này.

Thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng công an H.Hàm Thuận Nam, cho biết ngay sau khi nhận tin báo vụ việc trên, công an huyện đã báo cáo nhanh đến Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cùng thủ trưởng cơ quan CSĐT tỉnh. Công an huyện cũng nhận định đây là vụ án đòi nợ nghiêm trọng, các nghi can đòi nợ manh động và gây bức xúc dư luận nhân dân địa phương; có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, đe dọa giết người, cho vay tín dụng đen và xúc phạm Quốc kỳ. Công an đã huy động nhiều tổ công tác đi nhiều nơi xác minh để truy bắt các nghi phạm này.


Theo QUẾ HÀ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.