Mang súng đến nhà con nợ bắt giữ người trái pháp luật để đòi tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Ngày 28-9-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Hạnh (SN 1990), Trần Tuấn Tốp (SN 1994) và Võ Trường Tâm (SN 1990, cùng trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo nội dung vụ việc, anh Đ.V.H. (SN 1987, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) vay của Hạnh số tiền 70 triệu đồng nhưng mới chỉ trả được 20 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ nhưng anh H. chưa có tiền trả, chiều 22-9-2023, Hạnh mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 khẩu súng bắn đạn diêm và 1 quả lựu đạn (không có kíp và thuốc nổ bên trong) điều khiển xe ô tô BKS: 77A-159.39 chở theo Tốp và Tâm đi đến nhà anh H. để đòi tiền.

Các đối tượng Hạnh (bìa trái), Tốp và Tâm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê. Ảnh: Hạ Vy

Các đối tượng Hạnh (bìa trái), Tốp và Tâm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê. Ảnh: Hạ Vy

Tại đây, do anh H. nói chưa có tiền nên Hạnh đã dùng tay đánh vào mặt và bụng của anh H.. Sau đó, Hạnh, Tốp và Tâm kéo anh H. lên xe ô tô của mình rồi chở xuống hướng huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Trên đường đi, các đối tượng yêu cầu anh H. gọi điện thoại về cho vợ của anh nói phải trả cho các đối tượng 20 triệu đồng thì mới được thả về. Khi nghe vợ của anh H. nói đã có tiền thì các đối tượng chở anh H. quay lại. Nhận được tin báo của gia đình anh H., Công an thị xã An Khê đã bố trí lực lượng để truy bắt các đối tượng. Đến 20 giờ cùng ngày, khi các đối tượng chở anh H. về đến nhà để lấy tiền thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra mở rộng.

Có thể bạn quan tâm