Tối 19-4, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Vovinam Việt Nam khai mạc Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15 năm 2024.
(GLO)- Sáng 18-3, Công an tỉnh Gia Lai khai mạc lớp tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật đợt 1 năm 2024 cho 169 học viên là lãnh đạo và cán bộ làm công tác điều lệnh bán chuyên trách của Công an các đơn vị, địa phương.
(GLO)- Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Ksor Phuk (SN 2001, buôn Chư Băh A, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) đã nỗ lực vươn lên để trở thành một trong những vận động viên tài năng của Gia Lai.
(GLO)- Với nhiều người, tập luyện thể dục thể thao là điều không thể thiếu mỗi ngày. Bởi vậy, dù đang trong những ngày nghỉ Tết, nhiều người vẫn tìm đến thể thao như một liều thuốc quý để có một năm mới tràn trề sinh khí nhất.
(GLO)- Ngay trong lần đầu tiên đăng cai giải đấu cấp quốc gia ở môn Muay, Gia Lai đã đưa võ đài thi đấu ra khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), diễn ra từ ngày 20 đến 29-3. Đây được xem như bước khởi đầu cho một mô hình mới giúp võ thuật đến gần hơn với công chúng, đồng thời gắn liền thể thao với du lịch tỉnh nhà.
(GLO)- Sáng 7-3, tại sân Công viên Cột Cờ, đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu, Sở Văn hóa và Thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức Giải vô địch Wushu quốc gia 2023. Đây là sự kiện thể thao đặc biệt khi lần đầu tiên một giải Wushu được tổ chức ngoài trời. Giải diễn ra đến hết ngày 12-3.
(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Vô địch trẻ Karate Gia Lai-2022 đã thành công tốt đẹp. Giải đấu đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của phong trào Karate sau khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
(GLO)- Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con nhưng võ sĩ Nguyễn Văn Phúc (SN 2005, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai) luôn khát khao trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Dù mới bước chân vào con đường võ nghiệp nhưng Phúc đã thể hiện năng khiếu và quyết tâm cao trong tập luyện, thi đấu để mang về nhiều tấm huy chương ở các giải đấu trong nước.
Hotgirl Đặng Quỳnh Bích (SN 1999) đến với bộ môn Võ cổ truyền - Kick boxing mới có 3 năm nhưng đã sở hữu bộ sưu tập hơn 20 huy chương vàng, bạc ở các giải đấu toàn quốc và khu vực. Hiện Bích là vận động viên Quốc gia môn Kick boxing, kiện tướng quốc gia môn võ cổ truyền.
(GLO)- Võ sư Trần Bảo Sơn-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai được đồng nghiệp cùng các thế hệ học trò kính trọng bởi những thành tích đáng nể thời còn thi đấu lẫn khi chuyển sang công tác huấn luyện. Những cống hiến của anh đã góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trên bản đồ thể thao nước nhà ở một số môn võ như: wushu, kick boxing, võ thuật cổ truyền.
(GLO)- Ia Grai là địa phương có phong trào tập luyện, thi đấu võ thuật rất sôi nổi. Phong trào đã góp phần ươm mầm tài năng cho thể thao thành tích cao.
(GLO)-1 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương đồng (HCĐ) là thành tích mà thể thao Gia Lai giành được tại Giải Vô địch các đội mạnh vovinam toàn quốc lần thứ XI năm 2020. Giải đấu này diễn ra tại tỉnh Yên Bái từ ngày 20 đến 29-6.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các vận động viên (VĐV) võ thuật thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai đã giành được tổng cộng 68 huy chương các loại tại những giải đấu khu vực và toàn quốc. Thành tích này cho thấy võ thuật Gia Lai đang trên đà hồi sinh để lấy lại vị thế vốn có trên đấu trường cả nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 1/9, ngày xuất quân đầu tiên của đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại Đại hội Võ thuật Thế giới Chungju 2019 ở Hàn Quốc, quê hương của môn thể thao này, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng đầu tiên nội dung đồng đội nữ.
(GLO)- Diễn ra từ 29-7 đến ngày 1-8 tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Gia Lai, giải do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp với Hội Vovinam tỉnh Gia Lai tổ chức. Giải năm nay có hơn 250 vận động viên thuộc 26 Câu lạc bộ Vovinam đến từ 16 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai tranh tài ở 2 nội dung gồm quyền và đối kháng ở 2 nhóm tuổi 12-15 và trên 16-18 tuổi.
Dưới ánh điện mờ ảo trong ngôi chùa Phước Sơn An, người học trò như được tăng thêm một sức mạnh siêu nhiên nào đó, tung quyền cước với 2 cánh tay sải dài và quấn lấy hàng cột gỗ để ra đòn. Tiếng gối, chỏ đập mạnh vào trụ gỗ nghe nổi da gà.