Tuyển Việt Nam hết lo thi đấu trên sân nhân tạo tại AFF Cup 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu trên sân cỏ nhân tạo như những lo ngại ban đầu, sau khi nước chủ nhà Singapore và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đạt được sự thống nhất về địa điểm thi đấu. 

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu các trận vòng bảng AFF Cup 2020 trên sân Bishan. Ảnh: Bishan Stadium.
Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu các trận vòng bảng AFF Cup 2020 trên sân Bishan. Ảnh: Bishan Stadium
Theo Siam Sport chiều 23.10, AFF và Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) đã thống nhất về 2 địa điểm sẽ tổ chức các trận đấu tại AFF Cup 2020 là sân vận động quốc gia Singapore (sức chứa 55.000 chỗ ngồi) và sân Bishan (6.000 chỗ ngồi). Đây là 2 sân cỏ tự nhiên, giúp các đội bóng có điều kiện thi đấu tốt nhất.
Trước đó, FAS dự kiến tổ chức các trận đấu bảng B (gồm tuyển Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào) trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar. Điều này đã khiến các đội tại bảng B phản ứng, buộc nước chủ nhà Singapore và AFF phải có thay đổi.
Với quyết định này, tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu trên sân cỏ nhân tạo tại AFF Cup 2020, diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.12.2022. Thầy trò ông Park Hang-seo vốn không lạ gì việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, khi đội U22 Việt Nam đã đoạt Huy chương vàng SEA Games 2019 tại Philippines cũng trên mặt sân loại này. Tuy nhiên, việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ hơn, đặc biệt trong những pha va chạm, té ngã.
Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup bằng trận gặp Lào hôm 6.12. Sau đó, đội bóng của ông Park Hang-seo sẽ lần lượt chạm trán với Malaysia (12.12), Indonesia (15.12) và Campuchia (19.12).
NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null