Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để thúc đẩy phong trào “nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhiều năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Đak Pơ đã tập trung hướng các hoạt động về cơ sở. Nhờ đó, số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất-kinh doanh giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước, đến nay, toàn huyện có 2.561 gia đình đạt danh hiệu này.

 Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Đến làng Tờ Số (xã Ya Hội) hỏi thăm gia đình nông dân Đinh Rít chẳng ai xa lạ. Vì nhiều năm qua nhờ phát triển sản xuất đúng hướng nên gia đình anh luôn có tên trong danh sách những “triệu phú” của làng. Song ít ai biết rằng để có thể nhận ra giá trị của đất đai và việc làm giàu trên chính quê hương của mình, Đinh Rít cũng đã phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nay đây mai đó với đủ thứ nghề kiếm sống. Bước ngoặt thật sự đến với Đinh Rít là vào năm 2005, khi đó anh được Hội Nông dân tạo điều kiện được vay 20 triệu đồng để phát triển kinh tế. Với số tiền này, anh bàn với vợ mua hai con bò sinh sản trị giá 15 triệu đồng, số còn lại cộng thêm với tiền tiết kiệm của gia đình, anh mua giống mía, mì cao sản để trồng trên diện tích đất sẵn có. Nhờ đầu tư thâm canh vườn cây và mạnh dạn áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, từ khâu làm đất đến bón phân nên năng suất cây trồng luôn đạt chất lượng cao. Mỗi năm trừ chi phí đầu tư, gia đình anh còn lãi khoảng 140 triệu đồng từ 4 sào mì cao sản và 4 ha mía. Riêng 2 sào lúa nước hàng năm cho thu hoạch khoảng 2 tấn thóc, đáp ứng đủ nguồn lương thực trong gia đình và giúp đỡ một số hộ khó khăn trong mùa giáp hạt. Đặc biệt, từ hai con bò sinh sản đến nay đàn bò của gia đình anh lên đến 15 con cùng với heo nái, dê, gà, vịt đủ cả.

Ngoài Đinh Rít, ở Ya Hội còn có nông dân Đinh Văn Ring cũng đi lên từ nghèo khó và trở thành “triệu phú” trên chính mảnh đất cha ông để lại. Cũng giống như nhiều gia đình trẻ khác trong làng, khi mới ra ở riêng, nông dân Đinh Văn Ring cũng gặp không ít khó khăn. Sau khi được tiếp cận các nguồn vay vốn, anh đã mạnh dạn đầu tư vào phát triển  4 ha mía, 1 ha bắp lai, 3 sào lúa nước và 14 con bò, mỗi năm cho thu nhập trên 150 triệu đồng. Đặc biệt, gia đình anh cũng nhiệt tình giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, kinh nghiệm… Hay gia đình nông dân Đinh Thị Rới (làng Jro Dong 1, xã Yang Bắc) cũng nhờ cần cù chịu khó đã dần thoát khỏi cảnh làm thuê, làm mướn và giờ đây đã làm chủ 3 ha đất trồng mía và 8 con bò lai…

Đây chỉ là vài ba trường hợp trong tổng số 2.561 hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi toàn huyện. Những hộ này hầu hết đều “tiên phong” trong việc sử dụng những điều kiện thuận lợi như vốn, khoa học-kỹ thuật, tiếp cận thị trường,…và không ai khác, các cấp Hội chính là chiếc “cầu nối” để đưa nông dân đến gần hơn với những điều đó. Để hội viên có vốn đầu tư sản xuất-kinh doanh, hàng năm, Hội Nông dân đã phối hợp tín chấp với các ngân hàng cùng cấp giải ngân vốn cho hàng ngàn nông dân vay. Cùng với đó, Hội còn phối hợp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình diễn để hội viên có thể “mắt thấy, tai nghe” và mạnh dạn vận dụng vào thực tế gia đình. Chưa hết, Hội còn đẩy mạnh việc hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và mạnh dạn phát triển thêm những ngành nghề mới nhằm tạo việc làm cho nông dân… Mặt khác, các cấp Hội cũng có kế hoạch nắm danh sách, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo để có kế hoạch giúp đỡ. 5 năm qua, Hội đã phối hợp giúp đỡ được 1.366 hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lượt người.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Rong ruổi theo cánh ong bay

Rong ruổi theo cánh ong bay

(GLO)- Cuộc sống của những người nuôi ong mật ở phía Tây tỉnh Gia Lai quanh năm rong ruổi theo cánh ong bay. Họ di chuyển đàn ong khắp núi rừng theo mùa hoa từ Tây Nguyên ra tận miền Bắc để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho ong làm mật.

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 2-6-2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch triển khai Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam, Cảng Quy Nhơn là một trong những đơn vị tiên phong từng bước hiện thực hóa mô hình cảng xanh-cảng bền vững.

Cảng Quy Nhơn xưa, nay & mai này

Cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng

(GLO)- Với việc hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai (cũ) với Bình Định thành tỉnh Gia Lai, kinh tế biển sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và là ngành mũi nhọn của địa phương. Và, cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng trong khu vực.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

null