Quảng cáo sai sự thật trên mạng sẽ bị phạt nặng
(GLO)- Theo Nghị định 87/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 15-5, nhiều hành vi quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử phạt nặng hơn trước.
(GLO)- Theo Nghị định 87/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 15-5, nhiều hành vi quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử phạt nặng hơn trước.
(GLO)- Sáng 13-3, tại phường Quy Nhơn, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 với chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”.
(GLO)- Dù chỉ được phép phụ thu tối đa 60%, nhiều nhà xe tuyến Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh vẫn bán vé cao hơn nhiều so với giá niêm yết trong dịp Tết. Tình trạng này vi phạm quy định và gây khó khăn, bức xúc cho người dân.
(GLO)- VNG (đơn vị vận hành Zalo) vừa bị phạt sau khi mắc hàng loạt vi phạm liên quan đến quyền lựa chọn và bảo vệ thông tin của người tiêu dùng trên nền tảng này.
(GLO)- Ngày 22-1, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TikTok Pte. Ltd (trụ sở tại Singapore) với số tiền 880 triệu đồng vì đã mắc phải 4 nhóm hành vi vi phạm chính khi hoạt động tại Việt Nam.
(GLO)- Bộ Phát triển kỹ thuật số Nga vừa công bố gói "Chống gian lận 2.0" cùng với hệ thống thông tin nhà nước "Chống gian lận" sẽ chính thức hoạt động trong năm nay.
(GLO)- Ngày 18-12, tại Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh (Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Xuân An), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng.
Tiến hành xác minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định đối tượng Nguyễn Đức Khánh cầm đầu, thuê nhiều người tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và đưa mỹ phẩm giả ra thị trường tiêu thụ.
Sự xuất hiện của các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện yêu cầu chuyển lại số tiền nhỏ sau khi người dân đã nhận hàng, đang trở thành một hình thức lừa đảo mới.
(GLO)- Với tinh thần “làm gấp, làm ngay, có kết quả”, đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh Gia Lai đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực.
(GLO)- Chiều 23-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
(GLO)- Trong Tháng cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt chú trọng các mặt hàng thiết yếu như thuốc, sữa, thực phẩm.
Trước thực trạng thực phẩm "bẩn", hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các đợt thanh kiểm tra, nhằm tạo lập môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, phát triển bền vững.
(GLO)- Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh chủ động rà quét và gỡ bỏ quảng cáo liên quan đến các sản phẩm sữa giả.
Năm bãi đổ thuốc, thực phẩm chức năng dành cho người lớn, trẻ em, chưa kể một bãi đã được đốt cháy hoàn toàn, được phát hiện tại bãi đất trống ở TP HCM
Theo quy trình, sau phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) sẽ có công văn gửi các sở y tế, doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu, phân phối và sử dụng thuốc để yêu cầu thu hồi.
Nestlé Việt Nam khẳng định sản phẩm luôn tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
(GLO)- Hàng giả đang là vấn nạn nhức nhối đang len lỏi vào từng ngóc ngách của thị trường. Từ mỹ phẩm, thời trang đến thực phẩm, dược phẩm; không lĩnh vực nào an toàn trước “cơn bão” hàng giả. Trước thực tế này, tiêu dùng thông minh chính là “lá chắn” hữu hiệu để tự bảo vệ bản thân, gia đình.
(GLO)- Sáng 23-5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tiến độ triển khai thực hiện công tác phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế. Bà Đào Hồng Lan- Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.
(GLO)- Sáng 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
(GLO)- Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh vừa khép lại với nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Tổng chưởng lý bang Texas (Mỹ) khẳng định: "Trong nhiều năm, Google đã bí mật theo dõi việc di chuyển, tìm kiếm riêng tư, thậm chí cả giọng nói của mọi người... Tôi đã đấu tranh và giành chiến thắng."
(GLO)- Trước tình hình sữa giả ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, ngày 23-4, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Công văn số 1728/SYT-QLATTP về việc rà soát việc lưu thông trên thị trường đối với các sản phẩm liên quan đến các cơ sở sản xuất, buôn bán sữa giả.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |