Tổng Bí thư: 'Quản lý thế nào mà kiểm tra hàng giả là cả chợ đóng cửa'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định không chấp nhận được với hàng giả, nhất là thực phẩm giả, thuốc giả, yêu cầu phải tuyên chiến với tệ nạn này.

Chiều 2.7, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường tại TP.Hà Nội sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại 11 phường của Hà Nội
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại 11 phường của Hà Nội

Nhân dân phấn khởi, cán bộ lại tâm tư là vô lý

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy vừa qua không phải là việc mới. Nghị quyết các nhiệm kỳ của Đảng đều yêu cầu phải sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc này cũng thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh, vai trò làm chủ của nhân dân.

Với ý kiến cử tri lo lắng việc sắp xếp trụ sở, Tổng Bí thư nói đã có tính toán nên không lo dư trụ sở, chủ yếu là bố trí hợp lý. Chẳng hạn, trụ sở phường giờ chuyển đổi thành nơi học cho các cháu mẫu giáo an toàn, thành trường học, hoặc nơi bà con đến kiểm tra, khám sức khỏe, giảm tải cho cơ sở y tế. "Chắc không vi phạm, không ai lấy đất đai làm của riêng", Tổng Bí thư khẳng định.

Với việc bố trí cán bộ, Tổng Bí thư cũng cho biết, không thiếu cán bộ vì bộ máy đang vận hành, chỉ sắp xếp lại. Tổng Bí thư cũng cho biết, nhiều anh em làm việc cũng có tâm tư, song ông nhấn mạnh: "Tại sao nhân dân rất phấn khởi, đồng tình, ủng hộ mà cán bộ lại tâm tư? Đó là điều vô lý. Mình phục vụ nhân dân hay vì cá nhân?". Theo Tổng Bí thư, cán bộ có thể bị ảnh hưởng nhưng nhân dân đồng tình, phấn khởi thì mình phải nằm trong cái phấn khởi này.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho biết, đây chỉ là số ít, vừa qua xuất hiện nhiều tấm gương trách nhiệm, gương mẫu sẵn sàng xin nghỉ trước, không cần hỗ trợ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

"Rất sốt ruột" với thị trường vàng

Giải đáp ý kiến cử tri về thị trường vàng, Tổng Bí thư nói "cũng rất sốt ruột" nên vừa qua đã họp cùng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan để có giải pháp.

"Tại sao không huy động được vàng trong dân? Tại sao không để người dân đóng góp, gửi vào Nhà nước để Nhà nước có tích lũy, thêm sức mạnh? Tại sao không có chính sách này? Bao nhiêu tấn vàng, thế giới thống kê, mình không quản lý, trong dân mình không biết được. Có thị trường vàng không, có sàn vàng không, có huy động thế nào?", Tổng Bí thư nêu vấn đề.

Theo Tổng Bí thư, việc này đáng nhẽ Chính phủ chỉ đạo, nhưng thấy đúng là rất khó khăn, rất sốt ruột vì đây là vấn đề thời sự, ảnh hưởng tới người dân. Do đó, Tổng Bí thư cho rằng, phải quản lý tốt thị trường vàng, chống được buôn lậu và tôn trọng quyền sở hữu hợp pháp của người dân. Thậm chí người dân, công ty tích lũy, dự phòng, gửi ở ngân hàng, gửi trong Nhà nước một cách hợp pháp. "Việc này phải sớm đưa vào quản lý", Tổng Bí thư nói thêm.

Về kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Tôi đã nói rồi, không sợ kinh tế này là kinh tế tư bản, có chệch hướng hay không". Theo Tổng Bí thư, ai cũng phải lao động sản xuất, tạo ra của cải cho xã hội thì xã hội mới phát triển, Nhà nước không thể đảm nhiệm hết mọi việc.

Khi người dân tự lo cuộc sống, làm giàu thì phát triển kinh tế tư nhân là hoàn toàn đúng lý luận, đúng lập trường.

"Đây là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước", Tổng Bí thư nêu rõ và cho biết, kinh tế tư nhân đóng góp trên 50% tăng trưởng của quốc gia, tạo ra hơn một nửa công việc làm cho người dân, do đó, phải ghi nhận đóng góp rất lớn của kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri

Phải tuyên chiến với hàng giả, thuốc giả

Đặc biệt lưu ý tới vấn đề hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả mà cử tri nêu, Tổng Bí thư nhấn mạnh "rất trăn trở vì điều này".

"Quản lý của chúng ta có hình thức không để dẫn đến hiện trạng như vậy. Kiểm tra hàng giả mà đến nỗi cả chợ phải đóng cửa, nói toàn hàng giả, hàng lậu, không rõ nguồn gốc, nếu không đóng cửa vào kiểm tra là chết. Cứ đóng cửa lại nghe ngóng cái đã. Rất nguy hiểm", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đã chỉ đạo, để thực phẩm, thuốc giả thì "không thể chấp nhận được". "Các cháu bé rất cần dinh dưỡng để phát triển, đáng lẽ mua được sữa dinh dưỡng uống thì lại gặp sữa giả. Các cụ già ốm yếu, không ăn được cơm, mua sữa hy vọng có sức khỏe lại gặp sữa giả. Rất oan. Thuốc cũng thế, hy vọng uống thuốc khỏi bệnh lại gặp thuốc giả, không những không chữa được bệnh mà còn nguy hiểm hơn, vô cùng độc hại", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh, phải tuyên chiến loại tội phạm này.

"Không những giả mà kém chất lượng cũng không chấp nhận", Tổng Bí thư khẳng định.

Theo Lê Hiệp (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null