“Truyền lửa” xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều cán bộ, đảng viên ở xã Nam Yang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực truyền ngọn lửa nhiệt huyết để người dân phát huy vai trò chủ thể của mình, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thôn 5 (xã Nam Yang) có 466 hộ với 2.221 khẩu. Sau nhiều năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn trở nên khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Để có được thành quả ấy, ngoài sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, còn có sự nỗ lực của hệ thống chính trị cơ sở và sự chung sức, đồng lòng của người dân. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Nguyễn Công Tiến-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 5.

1-ong-nguyen-cong-tien-thu-2-tu-phai-qua-van-dong-nguoi-dan-chung-tay-bao-ve-moi-truong-lam-khuon-vien-sach-dep-anh-dinh-yen.jpg
Ông Nguyễn Công Tiến (thứ 2 từ phải sang) vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh: Đ.Y

Ông Tiến cho biết: Để tạo sự đồng thuận trong dân, ông luôn làm việc theo phương châm “hiểu dân, lắng nghe ý kiến của dân” và tập trung thực hiện những vấn đề lớn trước vì “việc lớn làm được thì việc nhỏ tự thông”. Từ đó, ông đã cùng cấp ủy đề ra các biện pháp thiết thực, hiệu quả, được người dân nhiệt tình ủng hộ.

Nhờ vậy, nhiều phong trào của thôn được người dân tự giác thực hiện. Đầu năm 2024, sự cố chập điện khiến cho gần 2 km đèn đường trục chính đi qua thôn 5 bị cháy toàn bộ.

Để khắc phục, ông Tiến đến từng nhà vận động bà con tham gia đóng góp kinh phí mua bóng đèn. Tuy nhiên, người dân cho rằng trục đường chính là của Nhà nước quản lý nên bóng đèn đường bị cháy thì Nhà nước khắc phục.

Sau khi được ông giải thích, người dân mới hiểu rằng, việc duy tu bảo dưỡng đường điện là của xã. Do kinh phí của xã chưa bố trí được nên mới vận động bà con đóng góp để sớm khắc phục sự cố. Sau đó, bà con đã đồng lòng đóng góp 83 triệu đồng để lắp đặt 38 bóng đèn thay thế dọc tuyến đường.

Ngoài ra, từ năm 2022 đến nay, ông Tiến còn vận động người dân cải tạo, khơi thông 4.000 m mương thoát nước với tổng số tiền 30 triệu đồng. Vận động người dân tham gia đóng góp 37 triệu đồng và ngày công để cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước làm sân thể thao và tường rào nhà văn hóa với tổng kinh phí 370 triệu đồng.

Đến thôn 5 hôm nay, chúng tôi thấy những hàng cây xanh rợp bóng mát, con đường hoa đầy sắc màu, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Tất cả đều do người dân trong thôn cùng nhau mua giống, trồng và chăm sóc. Bãi đất trống tại ngã ba thôn trước đây cỏ dại mọc um tùm cũng đã được bà con cải tạo thành khuôn viên vui chơi.

Ông Hồ Minh Đức-Công chức Địa chính-Xây dựng xã Nam Yang-nhận xét: Hai năm qua, thôn 5 có nhiều việc làm thiết thực trong xây dựng NTM. Những kết quả trên là nhờ có sự đóng góp không nhỏ của ông Nguyễn Công Tiến.

ba-huynh-thi-hoa-bia-phai-chu-tich-hoi-lhpn-xa-nam-yang-cung-cac-chi-hoi-truong-hoi-vien-phu-nu-xa-ra-quan-trong-hoa-tren-nhung-con-duong-cua-xa-anh-huynh-hoa.jpg
Bà Huỳnh Thị Hoa (bìa phải)-Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Yang cùng các chi hội trưởng, hội viên phụ nữ xã ra quân trồng hoa trên những con đường của xã. Ảnh: Huỳnh Hoa

Những năm qua, bà Huỳnh Thị Hoa-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nam Yang cũng đã nỗ lực khơi dậy tiềm năng, tạo sự gắn kết giữa các hội viên để triển khai có hiệu quả phong trào “5 có, 3 sạch”, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng NTM.

Bà Hoa cho hay: “Chúng tôi chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM. Trong đó, vận động mỗi hộ hội viên xây dựng vườn rau sạch và cây ăn quả. Đến nay, toàn xã đã có 567 hội viên tham gia mô hình này”.

Dưới sự chỉ đạo của bà Hoa, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình có hiệu quả. Đáng chú ý là việc triển khai thực hiện con đường hoa, hàng rào xanh.

Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, mô hình đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Đến nay, các chi hội phụ nữ trong xã đã trồng được gần 7.000 m đường hoa và hàng rào xanh. Cùng với đó, 100% hộ hội viên tích cực tham gia thu gom, phân loại rác thải tại nguồn.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã cho biết thêm: Rác vô cơ không sử dụng làm phân bón được thì tập kết tại bãi rác; còn rác hữu cơ tái sử dụng làm phân vi sinh.

Theo đó, xã hỗ trợ thùng rác cho các hộ làm điểm về mô hình phân loại rác thải. Đồng thời, kêu gọi các gia đình sử dụng chế phẩm sinh học để ủ hoai các loại rác hữu cơ, tạo ra phân bón cho cây trồng.

“Toàn xã có 285 hộ hội viên đăng ký tham gia mô hình phân loại rác thải, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường”-bà Hoa nói.

Trao đổi với P.V, ông Lê Kim Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Nam Yang-cho hay: Chương trình xây dựng NTM nâng cao ở xã Nam Yang đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của người dân. Những tấm gương như ông Tiến, bà Hoa đã “truyền lửa” cho việc thực hiện chương trình NTM, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Có thể bạn quan tâm

Đường liên xã Kon Gang-Hải Yang đang được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: N.D

Khởi sắc Kon Gang

(GLO)- Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) là vùng căn cứ cách mạng vững chắc của tỉnh Gia Lai. Sau ngày giải phóng, cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày một khởi sắc.

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

(GLO)- Sáng 25-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua, đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn và hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ của 2 xã Ia Piar và Ia Peng (huyện Phú Thiện).

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.