Phú Thiện quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới. Trên cơ sở mục tiêu đề ra, huyện đã huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả khả quan.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên xã Chrôh Pơnan được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Bước vào giai đoạn mới, bên cạnh giữ vững, nâng cao các tiêu chí xã NTM, Đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã tiếp tục đồng lòng, chung sức xây dựng làng NTM theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đến nay, ngoài làng Chrôh Pơnan được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023 thì xã cũng đang tập trung nguồn lực để Sôma Lơng B trở thành làng NTM vào cuối năm 2024.

Ông Siu Hiếu-Bí thư Đảng ủy xã Chrôh Pơnan-cho hay: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM mới xã xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí xã, làng NTM. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM cũng như tranh thủ các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển sản xuất.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã hỗ trợ 64 con dê cho 14 hộ ở làng Sôma Lơng B làm sinh kế; vận động dân làng hiến đất làm gần 1 km đường giao thông nội thôn; trồng cây xanh, dọn vệ sinh đường làng, làm hàng rào, nhà vệ sinh, vườn rau sạch…

2mai-hoa-3179-9161.jpg
Đường giao thông nông thôn ở xã Ia Ake được đầu tư bê tông kiên cố, sạch đẹp. Ảnh: M.H

“Qua rà soát sơ bộ, làng Sôma Lơng B đã hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã tiếp tục ưu tiên nguồn lực nhằm hoàn thành các tiêu chí còn lại vào cuối năm 2024”-ông Siu Hiếu nêu quyết tâm.

Còn ông Ksor Duyn-Trưởng nhóm Tin lành Việt Nam (miền Nam) làng Sôma Lơng B-cho biết: “Thời gian qua, mình đã tuyên truyền, vận động bà con trong các điểm nhóm tôn giáo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà phải tự lực vươn lên làm ăn, phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động bà con di dời chuồng bò dưới gầm nhà sàn ra xa nhà ở để đảm bảo vệ sinh môi trường, hiến đất làm đường giao thông, tiến hành trồng hoa, làm nhà tiêu hợp vệ sinh... để tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Đặc biệt, mình cùng với hệ thống chính trị cơ sở tích cực tuyên truyền giúp những người từng lầm lỡ trở về sinh hoạt tôn giáo theo đúng pháp luật của Nhà nước cũng như chí thú làm ăn, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu”.

Diện mạo nông thôn, đời sống người dân Plei Lok (xã Ia Ake) cũng ngày càng khởi sắc nhờ sự chung sức, đồng lòng của dân làng. Chị Kpăh H’Nguy-Trưởng thôn Plei Lok-vui mừng chia sẻ: “Từ khi triển khai xây dựng NTM, bà con đã dần thay đổi tư duy sản xuất, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công để làm đường giao thông.

Nhờ đó, bộ mặt buôn làng đã thay đổi nhanh chóng, đường sá không còn bị lầy lội, nhà nào cũng trồng cây xanh, hoa trước nhà. Plei Lok đã được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2023”.

3phu-thien-phan-dau-den-nam-2025-tro-thanh-huyen-ntm-quang-tan-5064-7431.jpg
Phú Thiện phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện NTM. Ảnh: Quang Tấn

Đến nay, huyện Phú Thiện có 6 xã và 22 thôn, buôn đạt chuẩn NTM. Năm 2024, huyện phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM là Ia Hiao và Chư A Thai; thêm 7 thôn, buôn đạt chuẩn NTM cũng như giữ vững, nâng cao tiêu chí các xã đã đạt chuẩn NTM.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp cũng như lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng NTM. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, trong khi nhu cầu vốn đầu tư lớn để thực hiện các tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa xã... nên còn một số phần việc phải đầu tư từng bước, ưu tiên các công trình cấp thiết.

Trao đổi với P.V, ông Trịnh Văn Sang-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2024 và đạt chuẩn NTM vào năm 2025, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện chương trình. Đồng thời, tập trung rà soát, đánh giá tổng thể các tiêu chí, từ đó tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp.

Cùng với đó, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Huyện cũng tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null