Triệt phá đường dây đưa người vượt biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an tỉnh vừa khởi tố 6 đối tượng gồm: Cao Văn Tĩnh (49 tuổi, trú huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), Anhơl (48 tuổi), Nên (44 tuổi), Oih (46 tuổi, cùng trú tại huyện Đak Đoa), Chrơch và Bưng (cùng 59 tuổi, cùng trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, đối tượng Cao Văn Tĩnh từng có 1 tiền án về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Chấp hành xong bản án 4 năm 6 tháng tù, Tĩnh nhiều lần qua Thái Lan móc nối với tổ chức phản động ở nước ngoài tiếp tục hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Sau đó, y móc nối với các đối tượng FULRO lưu vong và các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Trong khi đó, các đối tượng Oih, Anhơl, Nên, Chrơch từng hoạt động FULRO, tham gia biểu tình bạo loạn vào năm 2001 và 2004 tại Gia Lai. Riêng đối tượng Bưng có 1 tiền án về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Mặc dù được cơ quan Công an và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giáo dục nhưng các đối tượng vẫn không từ bỏ hành vi sai trái, lén lút nhóm họp, hoạt động “Tin lành Đê ga”, âm mưu phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, đồng thời lôi kéo một số hộ gia đình vượt biên.

Điều tra viên lấy lời khai của đối tượng Cao Văn Tĩnh. Ảnh: H.T

Điều tra viên lấy lời khai của đối tượng Cao Văn Tĩnh. Ảnh: H.T

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Oih khai: “Tôi đã nhận chỉ đạo của Uk và Chưm là 2 đối tượng FULRO lưu vong, cùng các đối tượng khác tuyên truyền, dụ dỗ một số hộ người dân tộc thiểu số nhẹ dạ trú tại huyện Đak Đoa và cấu kết với đối tượng Tĩnh để tổ chức vượt biên. Giờ đây, tôi ân hận về hành vi của mình và muốn nhắn nhủ với người thân, những người tôi đã lôi kéo rằng hãy từ bỏ ý định vượt biên và ở nhà chăm lo làm ăn”.

Đối tượng Nên cũng thừa nhận: “Hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài của tôi và các đối tượng là sai trái, vi phạm pháp luật. Tôi thành khẩn khai báo để mong được pháp luật khoan hồng, sớm được trở về với gia đình. Bà con dân làng từng nghe tôi và các đối tượng tuyên truyền nhóm họp “Tin lành Đê ga” nên quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận. Bà con đừng tin, đừng nghe các đối tượng FULRO lưu vong tuyên truyền, xúi giục nữa. Chúng chỉ lừa phỉnh để trục lợi, lấy tiền của bà con mình và phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc mà thôi”.

Qua đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh xác định Cao Văn Tĩnh là đối tượng cầm đầu, hướng dẫn 5 đối tượng còn lại tổ chức cho người khác vượt biên. Nhóm này thường xuyên liên lạc với các đối tượng FULRO lưu vong lôi kéo được 21 người tham gia vượt biên. Ngày 27-3-2023, nhóm đối tượng thuê 2 xe khách loại 16 chỗ chở số người trên từ tỉnh Gia Lai vào tỉnh An Giang để vượt biên sang Campuchia rồi qua Thái Lan. Khi đến địa phận huyện Chư Sê thì bị Công an tỉnh phát hiện ngăn chặn.

Thượng tá Phan Thanh Sơn-Trưởng phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) cho biết: “Đến nay, các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, chúng tôi đã xác định mỗi gia đình tham gia vượt biên phải đóng hàng chục triệu đồng. Để có tiền đưa cho nhóm đối tượng dẫn đường vượt biên, các gia đình đã bán nhiều tài sản có giá trị như: ruộng, vườn, bò, heo… Thời gian qua, cùng với công tác đấu tranh làm rõ hành vi của nhóm đối tượng trên để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật, Công an huyện Đak Đoa và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức phát động quần chúng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng FULRO lưu vong để bà con cảnh giác. Đồng thời, vận động người dân tích cực tố giác tội phạm, đặc biệt là những đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân tộc thiểu số để lừa phỉnh, lôi kéo, xúi giục thực hiện hành vi sai trái, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương”.

Vụ án này thêm một lời cảnh báo đến những đối tượng có ý định tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để trục lợi và thực hiện âm mưu phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Đồng thời, nhắc nhở mọi người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh rơi vào “bẫy” của các đối tượng, ảnh hưởng xấu đến bản thân, gia đình và an ninh trật tự tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null