Trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí Gia Lai chung sức vì sự phát triển của địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-2, tại Hội trường 19-5 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt đại diện trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhân dịp đầu xuân Canh Tý. Trong không khí thân tình, gần gũi, các trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí đã chân thành, thẳng thắn chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh. Những ý kiến nêu ra được lãnh đạo tỉnh trân trọng lắng nghe, ghi nhận và hồi đáp.
Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và hơn 300 trí thức, văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí.
 Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: P.L
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: P.L
Ghi nhận những đóng góp tích cực
Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã thông tin về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019. Theo đó, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng-an ninh ổn định. Về kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,16%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp. GRDP bình quân đầu người đạt 49,8 triệu đồng. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 71 xã, đạt 38,59% số xã. Du lịch cũng có nhiều bước đi khởi sắc. Trong năm có 845.000 lượt khách đến tỉnh, tăng 25,5% so với năm 2018; doanh thu từ du lịch ước đạt 510 tỷ đồng, tăng 22%. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực; đã thí điểm chuyển giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và một số huyện sang Bưu điện, bước đầu đạt kết quả khá tốt. Năm 2019, có 53 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 8.200 tỷ đồng; có 30 dự án đã đưa vào hoạt động với tổng vốn 3.410 tỷ đồng... 
Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí trong hoạt động nghề nghiệp, đồng hành với sự phát triển của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh luôn thể hiện trách nhiệm trước cộng đồng, xã hội, luôn đồng lòng, chung sức sáng tạo, có nhiều tác phẩm được vinh danh tại các cuộc thi văn học nghệ thuật chuyên ngành cấp khu vực, quốc gia và quốc tế. Báo chí đã động viên kịp thời các gương điển hình trong phong trào thi đua lao động sản xuất; luôn xung kích trên mặt trận chống tiêu cực, tham nhũng và những luận điệu của thế lực thù địch trong và ngoài nước. Đội ngũ trí thức đã dày công nghiên cứu, hoạt động thực tiễn và cung cấp nhiều luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát triển của tỉnh. Các đề tài nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn được đội ngũ trí thức đảm nhận góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Bên cạnh đó, trí thức doanh nhân thường xuyên cập nhật kiến thức khoa học, góp phần tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tìm đầu ra cho sản phẩm nông-công nghiệp của tỉnh nhà. Trí thức trong ngành giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ đã đào tạo được đông đảo công nhân, trí thức trẻ về lý luận chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ y-bác sĩ của tỉnh thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong các cơ sở khám-chữa bệnh…
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại buổi gặp mặt đầu năm. Ảnh: P.L
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại buổi gặp mặt đầu năm. Ảnh: P.L
“Năm 2019, hoạt động của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, có ý thức chính trị và trách nhiệm trước Đảng, nhân dân. Các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình sưu tầm, nghiên cứu, các bài viết, phóng sự ngày càng nhiều. Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí luôn thể hiện trách nhiệm trước cộng đồng, xã hội, luôn đồng lòng, chung sức góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế”-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh.
Nhiều kiến nghị, đề xuất
Trong không khí cởi mở, thân tình của buổi gặp mặt, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí cũng đã có những ý kiến trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng trên các lĩnh vực, đặc biệt là xung quanh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động nghiên cứu, tác nghiệp báo chí và văn học nghệ thuật... Là đội ngũ tiên phong trên mặt trận thông tin, định hướng dư luận, các phóng viên báo chí thời gian qua đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh cũng như từ các ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Dù vậy, nhà báo Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai cũng chỉ ra rằng, hiện nay, đội ngũ phóng viên tiếp cận thông tin rất khó do nhiều cơ quan áp dụng quy chế phát ngôn cho báo chí một cách cứng nhắc. Vì vậy, để báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá thông tin, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai mong muốn các cơ quan, ban, ngành, địa phương tạo điều kiện nhiều hơn nữa trong việc cung cấp các thông tin tích cực, có lợi cho sự phát triển của tỉnh nhà. Nhà báo Lương Văn Danh cũng đề xuất tỉnh nên có một cơ chế riêng để tiếp cận thông tin riêng cho 2 cơ quan báo chí của địa phương là Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. “Bên cạnh đó, Giải báo chí tỉnh là nơi để tôn vinh sự sáng tạo của phóng viên báo chí. Để đúng tầm của giải thưởng này, đề nghị UBND tỉnh chủ trì tổ chức Giải báo chí tỉnh hàng năm để các tác phẩm được ghi nhận xứng đáng hơn”-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai nêu ý kiến.
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: P.L
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: P.L

Sau khi lắng nghe các ý kiến, đề xuất của đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, các cơ quan chuyên môn tiếp tục giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc mà giới trí thức đã nêu ra; tạo điều kiện cho phóng viên báo chí hoạt động theo quy định của pháp luật, không để xảy ra những vướng mắc. Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ của mình để cùng với Đảng bộ, nhân dân đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.


Bày tỏ sự quan tâm đến việc thu hút, trọng dụng đội ngũ trí thức, TS. Nguyễn Thái Bình-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cũng chỉ ra một số bất cập trong việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng nhân lực. Theo đó, chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài chưa thật sự tương xứng, chưa tạo ra đột phá, vẫn còn khá chung chung. Đội ngũ trí thức của tỉnh tăng nhanh, nhiều nhưng thật sự chưa mạnh. Số trí thức tốt nghiệp các trường đại học chất lượng chưa nhiều; những công trình nghiên cứu, sáng tạo chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho tỉnh... Cơ cấu đội ngũ trí thức của tỉnh vẫn còn chưa hợp lý; môi trường làm việc cũng chưa đáp ứng được khả năng của trí thức, chưa khai thác được tối đa năng lực, dễ thu hút nhưng khó giữ chân, dẫn đến tình trạng “chảy máu” nguồn nhân lực chất lượng cao... Từ đó, TS. Nguyễn Thái Bình đề xuất: “Tỉnh ta cần có chính sách thu hút, điều chỉnh bất hợp lý về cơ cấu và chất lượng đội ngũ trí thức bằng cách công bố lĩnh vực ưu tiên; xây dựng môi trường lao động phù hợp với lao động trí thức; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với trí thức; hoàn thiện cơ chế quản lý lao động của trí thức; nâng cao hiệu quả quản lý của tỉnh đối với đào tạo, bồi dưỡng trí thức; tạo môi trường, cơ chế để hình thành và phát triển đội ngũ trí thức bằng cách dành phần kinh phí thích đáng của nghiên cứu khoa học hàng năm của tỉnh, gắn với đào tạo nghiên cứu sinh; nhanh chóng hình thành các phân hiệu đại học lớn, có uy tín...”.
Đại diện cho đội ngũ văn nghệ sĩ, Thạc sĩ, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh bày tỏ niềm vui khi trong thời gian qua, đội ngũ văn nghệ sĩ đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Trong đó phải kể đến giải thưởng Văn học-Nghệ thuật tỉnh đã được duy trì tổ chức 5 năm/lần. “Hàng năm, đội ngũ văn nghệ sĩ cũng đã đạt được rất nhiều giải thưởng cấp khu vực, toàn quốc, quốc tế. Để khích lệ hơn nữa tinh thần sáng tác không mệt mỏi ấy, chúng tôi hy vọng tỉnh sẽ có chính sách khen thưởng, ghi nhận. Nếu được thì trích kinh phí mua lại tác phẩm và phát cho các trường học trên địa bàn tỉnh nhằm giúp tác phẩm được phổ biến rộng rãi hơn đến quần chúng nhân dân”-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đề nghị.
Phát biểu kết thúc buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã trao đổi và giải đáp tận tình các ý kiến của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong rằng đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí tiếp tục có những phản ánh trung thực, toàn diện mọi mặt đời sống, kịp thời tuyên dương những mặt tốt, nhân tố tích cực, điển hình, phản ánh nhanh chóng, đầy đủ các hiện tượng tiêu cực của xã hội. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, ban, ngành, đoàn thể sau buổi gặp mặt này rút ra những nội dung cần thiết cho mình để có sự hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí hoạt động, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà.
PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

null