Trao sinh kế giúp người nghèo vươn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo cải thiện cuộc sống, TP. Pleiku đã triển khai nhiều mô hình sinh kế đa dạng, phù hợp với điều kiện của đối tượng thụ hưởng.

2mk.jpg
Gia đình ông Bing (làng Mơ Nú, xã Chư Á) thoát nghèo nhờ được hỗ trợ bò sinh sản. Ảnh: Mai Ka

Trước đây, gia đình ông Bing (làng Mơ Nú, xã Chư Á) thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng ông đều đã hơn 60 tuổi và thiếu đất sản xuất. Năm 2022, gia đình ông được hỗ trợ 1 con bò sinh sản để làm sinh kế.

Ông Bing cho biết: “Tôi được chính quyền địa phương hướng dẫn cách chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh nên bò phát triển khỏe mạnh. Ngoài việc chăm nuôi bò sinh sản, khoảng vài ba tháng, tôi lại bán phân chuồng cho người trồng cà phê và rau màu. Hiện gia đình đã thoát nghèo”.

Nhiều năm liền thuộc diện hộ cận nghèo của thôn 1 (xã Ia Kênh), chị Ngô Thị Phụng phải chạy ăn từng bữa khi một mình nuôi chồng bị bệnh và 3 con đang tuổi ăn học.

“Tôi phải tất bật xoay xở đủ việc để lo cho gia đình. Chồng tôi bị bệnh không có khả năng lao động đã hơn 10 năm nay. Do phải ở nhà chăm sóc chồng nên tôi luôn mong muốn có nguồn vốn để phát triển chăn nuôi. Như vậy sẽ phù hợp với điều kiện của gia đình. Cuối năm 2024, tôi được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku hỗ trợ đàn gà 150 con để phát triển kinh tế”-chị Phụng chia sẻ.

Cùng với đó, chị Phụng còn tham gia tập huấn, hướng dẫn chăn nuôi qua từng giai đoạn phát triển, đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện đàn gà của gia đình chị sinh trưởng và phát triển tốt.

trao-sinh-ke-giup-nguoi-ngheo-vuon-len-bg.jpg
Gia đình chị Ngô Thị Phụng (thôn 1, xã Ia Kênh) được hỗ trợ đàn gà 150 con để phát triển kinh tế. Ảnh: M.K

Ông Lê Quang Toản-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kênh-cho biết: Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã quan tâm.

Nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2024, xã đã đăng ký hỗ trợ máy cắt cỏ cho 1 hộ cận nghèo và gà giống cho 2 hộ cận nghèo. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã cũng trực tiếp đến các hộ gia đình để tư vấn, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học vào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Trong giai đoạn 2022-2024, từ nguồn vốn hơn 2 tỷ đồng của Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku phối hợp với các đơn vị liên quan và các xã, phường triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế cho 156 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ khuyết tật theo nhu cầu của người dân như: hỗ trợ bò sinh sản, heo thịt, gà thịt, thức ăn chăn nuôi, phân bón chăm sóc cây trồng và máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, nhiều gia đình tăng thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống.

Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Đăng-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku-cho biết: “Năm 2024, Trung tâm phối hợp với UBND các xã, phường rà soát nhu cầu thực tiễn của các đối tượng hỗ trợ; tiến hành giao phân bón, máy móc nông nghiệp, con giống (bò sinh sản, heo thịt, gà thịt) và thức ăn chăn nuôi cho 59 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật không có sinh kế ổn định.

Đồng thời, phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi, hỗ trợ và hướng dẫn các hộ về cách quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển đàn vật nuôi, cách bón phân chăm sóc cây cà phê kinh doanh và cách sử dụng máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp đúng mục đích”.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku thông tin thêm: Với việc triển khai các mô hình sinh kế đa dạng, thành phố đã cơ bản giải quyết được về tư liệu sản xuất, phù hợp với tình hình sản xuất của bà con nông dân.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện Tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai đến đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1.

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1

(GLO)- Trước nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1 xâm nhập vào địa bàn, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển gia súc và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, tạo “lá chắn” bảo vệ đàn vật nuôi.

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tập trung khai thác tiềm năng nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, từng bước đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển của địa phương.

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

(GLO)- Thời điểm này, phần lớn diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào thời kỳ nuôi quả. Trước những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện ngày càng dày, nhiều nhà vườn đang khẩn trương chống đỡ cành, neo buộc quả nhằm giảm nguy cơ gãy cành, rụng quả trước vụ thu hoạch.

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đầu năm 2026 đến nay, diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối, lượng muối còn tồn trong dân là 7.580,4 tấn.

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

(GLO)- Không chờ đến khi những vùng đất màu mỡ mất dần khả năng canh tác, Gia Lai đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

(GLO)- Xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hiện có 4.242 ha cà phê. Thay vì sản xuất theo hướng nhỏ lẻ như trước đây, những năm qua, người dân từng bước tham gia các tổ liên kết, áp dụng quy trình canh tác bền vững theo tiêu chuẩn 4C và liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất để nâng giá trị cà phê.

null