Tin thế giới sáng 6-11: 111 người thiệt mạng do bão Kalmaegi, tỉnh Cebu (Philippines) công bố tình trạng thảm họa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 111 người thiệt mạng do bão Kalmaegi, tỉnh Cebu (Philippines) công bố tình trạng thảm họa; AV tập kích, thành phố Oryol của Nga rung chuyển; Nga đe dọa nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-11-2025

111 người thiệt mạng do bão Kalmaegi, tỉnh Cebu (Philippines) công bố tình trạng thảm họa

176234959419620251105-typhoon-ti.jpg
Cảnh tượng tan hoang sau khi bão Kalmaegi quét qua Philippines Ảnh: ABS-CBN

Toàn bộ tỉnh Cebu đã được đặt trong tình trạng thiên tai sau khi cơn bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino) đổ bộ vào hòn đảo và phá hủy cơ sở hạ tầng, nhà cửa và nguồn sinh kế.

Theo Sắc lệnh Hành pháp 68, Loạt 2025, Thống đốc Pamela Baricuatro đã ban bố tình trạng thiên tai trên toàn tỉnh để đẩy nhanh các nỗ lực cứu trợ, cứu nạn và phục hồi.

Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Tỉnh đã báo cáo thiệt hại nặng nề trên khắp các thành phố và đô thị thành viên của Cebu, với thương vong, gia đình phải di dời và gián đoạn cung cấp điện, nước và đường dây liên lạc.

skynews-kalmaegi-typhoon-cebu-pr.jpg
Bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề về người và của ở Philippines. Ảnh: Phillstar

Theo chính quyền địa phương, tính đến 7 giờ 20 phút tối 5-11, bão Kalmaegi đã cướp đi sinh mạng của 111 người trên khắp Cebu. Khoảng 1,4 triệu hộ gia đình, chủ yếu cư trú trên quần đảo Visayas, đã bị mất điện vào thứ Tư do mưa lớn và gió mạnh.

UAV tập kích, thành phố Oryol của Nga rung chuyển

Thành phố Oryol (phía tây Nga) bị lực lượng Ukraine tập kích vào đêm 5-11.

ASTRA (kênh tin tức trên Telegram của Nga) phân tích video do nhân chứng ghi lại cho thấy, dường như có vụ nổ gần nhà máy nhiệt điện Oryol.

Vụ nổ gần nhà máy nhiệt điện Oryol đêm 5-11. Video: X

Ông Andrey Klychkov, thống đốc tỉnh Oryol cho biết, thành phố Oryol bị máy bay không người lái của Ukraine tập kích và lực lượng phòng không Nga đã phá hủy những chiếc UAV này. Mảnh vỡ UAV rơi xuống gây ra một số thiệt hại.

Theo ASTRA, UAV của Ukraine cũng tập kích hạ tầng năng lượng Nga gần thành phố Vladimir và tỉnh Yaroslavl.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/11 thông báo, các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 40 UAV của Ukraine, trong đó có 2 chiếc trên bầu trời Oryol.

Nga đe dọa nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân

putin-02-gty-jef-251030-17618399.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin Ảnh: ABC News

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5-11 đã ra lệnh cho các quan chức hàng đầu xây dựng đề xuất về khả năng tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân, sau khi người đồng cấp Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Washington sẽ nối lại các vụ thử loại vũ khí này.

Ông Putin cho biết Nga luôn tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ theo Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện, song nếu Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào khác tiến hành thử nghiệm, Nga cũng sẽ làm như vậy.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov báo cáo với ông Putin rằng những phát biểu và hành động gần đây của Mỹ cho thấy “cần chuẩn bị các vụ thử hạt nhân toàn diện” ngay lập tức.

Tổng thống Donald Trump để ngỏ phi hạt nhân hóa Mỹ - Nga - Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thể thực hiện một kế hoạch phi hạt nhân hóa song song với Nga và Trung Quốc.

jq57mambynkdzotta4wsulqa4i.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: Reuters

“Chúng ta đã làm lại kho hạt nhân. Chúng ta là cường quốc hạt nhân số một, điều mà tôi ghét phải thừa nhận, vì nó thật khủng khiếp. Nga đứng thứ hai. Trung Quốc đứng thứ ba khá xa, nhưng họ sẽ bắt kịp chúng tôi trong vòng 4 hoặc 5 năm nữa”, Tổng thống Trump phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở Miami ngày 5-11.

Ông không nêu chi tiết, song nói rằng: “Có thể chúng ta sẽ xem xét một kế hoạch phi hạt nhân hóa, bao gồm cả 3 quốc gia (Mỹ, Nga, Trung Quốc). Chúng ta sẽ xem điều đó có hiệu quả không”./.

Trung Quốc điều chỉnh biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hơn 30 thực thể của Mỹ

7tmps7m37rh5jmfvnuvu72nngy.jpg
Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 5-11, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo từ ngày 10-11 tới sẽ điều chỉnh biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhắm vào một số thực thể nhất định của Mỹ. Động thái được thực hiện theo thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán kinh tế và thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Malaysia.

Trước đó, bộ trên đã lần lượt ra các thông báo ngày 4-3 và ngày 4-4, bổ sung tổng cộng 31 thực thể Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc, qua đó cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho những thực thể này. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ chính phủ quyết định từ ngày 10-11 tới sẽ dỡ bỏ các biện pháp liên quan đối với 15 thực thể Mỹ được liệt kê trong Thông báo ngày 4-3. Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục đình chỉ 1 năm các biện pháp đối với 16 thực thể Mỹ được liệt kê trong Thông báo ngày 4-4.

Bộ trên cũng lưu ý các nhà xuất khẩu muốn vận chuyển mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể này phải nộp đơn xin cấp phép cho bộ theo quy định kiểm soát xuất khẩu đối với mặt hàng lưỡng dụng.

Có thể bạn quan tâm

Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc họp khẩn về tình hình Venezuela. Ảnh minh họa: AP

Tin thế giới tối 4-1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ không kích Venezuela

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ không kích Venezuela; Mỹ dỡ bỏ hạn chế không phận Caribe; Bầu cử Myanmar: Đảng USDP đang giành chiến thắng áp đảo; Nhật Bản phản ứng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 4-1. 

Ukraine bác việc để mất Kupiansk, báo cáo các cuộc tấn công của UAV Nga

Tin thế giới tối 1-1: Ukraine khẳng định vẫn kiểm soát Kupiansk, báo cáo các cuộc tấn công của UAV Nga

(GLO)- Ukraine khẳng định vẫn kiểm soát Kupiansk; Nga ồ ạt tập kích Ukraine bằng UAV; Mỹ, châu Âu bàn bước tiếp theo thúc đẩy tiến trình hòa bình Ukraine; Thụy Sĩ: Nổ quán bar ở khu nghỉ dưỡng, nhiều người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-1.

Những bước ngoặt có thể xuất hiện trong năm 2026

Những bước ngoặt có thể xuất hiện trong năm 2026

Từ cách đây hơn 1 năm, khi ông Joe Biden vẫn là tổng thống Mỹ, đến nay, nhiều người ngỡ như cả thập kỷ đã trôi qua. Nhiều điều bất ngờ đã xảy ra trong 12 tháng qua, và không ít điều tương tự có thể xuất hiện trong năm mới 2026, ảnh hưởng cục diện toàn cầu.

Vụ tấn công bằng UAV làm hư hại cảng Tuapse trên Biển Đen. Ảnh: Reuters

Tin thế giới tối 31-12: Ukraine tấn công cảng và đường ống dẫn khí của Nga ở Biển Đen

(GLO)- Ukraine tấn công cảng và đường ống dẫn khí của Nga ở Biển Đen; Nga công bố bản đồ vụ tấn công dinh thự Tổng thống; 18 binh sĩ Campuchia được trao trả về nước; Người dân khắp thế giới chuẩn bị đón năm mới 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 31-12. 

null