Theo Thụy Miên (TNO)
Sydney của Úc đã chào đón năm 2026 bằng màn bắn pháo hoa nổi tiếng, được tổ chức trong bối cảnh lực lượng cảnh sát tăng cường hiện diện an ninh sau vụ thảm sát ở bãi biển Bondi của thành phố cách đây vài tuần.
Theo Thụy Miên (TNO)
(GLO)- Nepal tổ chức tổng tuyển cử toàn quốc vào thứ Năm (5-3). Đây là cuộc bỏ phiếu quy mô lớn đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình do thế hệ gen Z dẫn dắt bùng nổ hồi tháng 9-2025.
(GLO)- Iran cho biết, nước này đã cho phép hai tàu của các nước thân thiện đi qua eo biển Hormuz; chặn hơn 10 tàu khác.
(GLO)- Mỹ tuyên bố tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Iran; Tàu container thứ tư bị trúng đạn gần eo biển Hormuz; Ukraine tập kích tàu chở khí đốt Nga trên Địa Trung Hải; Mỹ có thể nâng thuế nhập khẩu toàn cầu lên 15% trong tuần này... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-3.
(GLO)- Mỹ đã mất gần 2 tỷ USD khí tài quân sự trong khi dự trữ tên lửa chiến lược cũng suy giảm đáng kể chỉ sau 4 ngày xung đột với Iran.
(GLO)- Mỹ liên tục công khai sự không hài lòng với các quốc gia không tham gia chiến dịch tấn công nhằm vào Iran. Trong đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đe dọa "cắt đứt quan hệ thương mại với Tây Ban Nha" vì Madrid từ chối cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ để tấn công Iran.
(GLO)- Israel xem người kế nhiệm lãnh tụ tối cao Iran là "mục tiêu cần loại bỏ"; Israel không kích hàng chục trung tâm chỉ huy an ninh của Iran, Tehran tiếp tục trả đũa; Nga dùng cây giả để che giấu ăng ten liên lạc... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 4-3.
(GLO)- Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz càng sớm càng tốt...".
(GLO)- Xung đột tại Trung Đông: Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel; Israel không kích địa điểm họp bầu Đại giáo chủ của Iran; Pháp tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông; Jordan, Israel mở lại không phận cho chuyến bay dân sự... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 4-3.
(GLO)- Ngày 3-3, quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Văn phòng Tổng thống Iran và tòa nhà Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao tại thủ đô Tehran.
(GLO)- Theo nguồn tin ngoại giao cho biết, vụ tấn công có thể do một nhóm vũ trang người Nuer thực hiện, nhiều khả năng nhằm trả đũa việc một số thương nhân bị sát hại trước đó.
(GLO)- Truyền thông Iran ngày 2-3 đưa tin bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, 79 tuổi, vợ cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã qua đời do vết thương quá nặng từ cuộc không kích của Mỹ - Israel.
(GLO)- Iran tấn công 500 địa điểm trả đũa Mỹ và Israel; Tướng Iran cảnh báo tấn công tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz; Mỹ không loại trừ khả năng triển khai bộ binh tới Iran; Venezuela khôi phục các đường bay quốc tế... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-3.
(GLO)- Hội Chữ thập đỏ Iran (IRCS) xác nhận, 555 người ở 131 thành phố của Iran đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.
(GLO)- Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel và tuyên bố không đàm phán; Iran không kích ít nhất sáu căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông; Mỹ xác nhận 3 máy bay F-15 bị rơi do sự cố bắn nhầm ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-3.
(GLO)- Chính phủ Anh vừa đạt được thỏa thuận trị giá 1 tỷ bảng Anh (tương đương 1,3 tỷ USD) với Tập đoàn quốc phòng Italy Leonardo nhằm chế tạo một đội trực thăng quân sự thế hệ mới.
(GLO)- Chỉ vài giờ sau khi phong trào Hezbollah phóng rocket từ lãnh thổ Liban về phía Israel, các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành “trả miếng” bằng đợt không kích dữ dội nhằm vào Dahieh - thành trì của Hezbollah ở khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.
(GLO)- Kể từ ngày 28-2 đến 1-3, các tiêm kích của Không quân Israel (IAF) đã thả hơn 2.000 quả bom nhằm vào hàng trăm mục tiêu của Iran và các cơ sở quân sự.
(GLO)- Tối 1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Hải quân Mỹ). Trước đó, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
(GLO)- Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao; Biểu tình ủng hộ Iran trước lãnh sự quán Mỹ ở Pakistan, 8 người thiệt mạng; Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, cam kết thúc đẩy hòa bình khu vực; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-3.
(GLO)- Ngày 1-3, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm chiếm ưu thế trên không và mở đường đến Tehran. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump dọa sử dụng "lực lượng chưa từng thấy" nếu Iran tấn công Mỹ hoặc Israel.
(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ sớm tiến hành "chiến dịch tấn công dữ dội nhất" trong lịch sử đất nước nhằm vào Israel và Mỹ. Iran thành lập một hội đồng lâm thời theo quy định pháp luật để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.
(GLO)- Tướng Ebrahim Jabbari nói rằng: “Khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi sẽ tấn công tất cả những gì chúng tôi có trong kho dự trữ”, đồng thời cảnh báo sẽ phóng “những tên lửa mạnh nhất”.
(GLO)- Sáng 1-3, đài truyền hình Iran IRIB đưa tin "Lãnh tụ Tối cao Iran đã tử vì đạo". Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày, sẽ có 7 ngày nghỉ lễ trên toàn quốc.
(GLO)- Căng thẳng tại Trung Đông: Hơn 200 người ở Iran thiệt mạng do không kích; Israel công bố danh sách các lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng trong chiến dịch không kích; Giao tranh Pakistan-Afghanistan bước sang ngày thứ 3; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-3.