Tìm được 2 hài cốt liệt sĩ có danh tính hy sinh 50 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-11-2018, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam, lực lượng vũ trang huyện Chư Sê đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.
Các liệt sĩ được qui tập lần này được xác định là Hoàng Văn Thảo, (sinh năm 1949, tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hi sinh ngày 5/9/1969, tại Đê Trưng, Ayun, khu 6, Gia Lai, nay là xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia lai), liệt sĩ Đinh Lon, (quê quán khu 6, Gia Lai, hi sinh năm 1968 tại làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê). 
 
Ảnh: Đức Chí
Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, hoa, thành kính tưởng niệm các liệt sĩ. Lãnh đạo huyện Chư Sê đã đọc điếu văn tưởng nhớ công lao của các liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đại biểu tham dự lễ đã dành một phút mặc niệm và tiến hành các nghi thức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Chư Sê.
                                                                                      Đức Chí

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.