Tiếp nhận nguyên trạng Làng trẻ em SOS Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - UBND tỉnh có công văn ngày 15.5 báo cáo Bộ Y tế về việc tiếp nhận Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Theo đó, tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài chính, cán bộ, nhân viên, giáo viên, bà mẹ, bà dì và người lao động, toàn bộ trẻ em, thanh niên SOS đang được chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, để đảm bảo tính liên tục, ổn định hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, thanh thiếu niên và nhân sự hiện có (cán bộ, giáo viên, nhân viên, bà mẹ, bà dì và người lao động).

Đồng thời, để có cơ sở hỗ trợ và quản lý toàn diện Làng trẻ em SOS Quy Nhơn khi tiếp nhận về địa phương, Bình Định đề nghị Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan đến việc chuyển giao Làng trẻ em SOS (bao gồm trường học trong hệ thống làng trẻ em SOS), như: Quy định tiếp nhận tài chính, tài sản; mô hình tổ chức, quản lý, hoạt động, cơ chế tài chính; cơ chế hỗ trợ ngân sách địa phương; các quy định về tiếp nhận viện trợ, huy động đóng góp tự nguyện và các quy định khác…

Làng trẻ em SOS Quy Nhơn thành lập năm 2010, hiện nuôi dưỡng 126 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, với 24 cán bộ, nhân viên, bà mẹ, bà dì; có 1 trường mẫu giáo với 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên dạy học cho 221 trẻ. Làng tổ chức hoạt động, tuyển nhân viên theo quy chế của Bộ LĐ-TB&XH (cũ); thực hiện tiếp nhận, chăm sóc và giáo dục trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo quyết định của Làng trẻ em SOS Việt Nam.

MAI HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

null