Thương hiệu "Gạo Phú Thiện": Giấc mơ đang thành hiện thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phú Thiện là địa phương có diện tích trồng lúa lớn nhất tỉnh Gia Lai. Những năm qua, huyện đã tập trung nhiều nguồn lực quyết tâm xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”. Đến nay, những thủ tục cần thiết đã hoàn thành và dự kiến cuối năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Gạo Phú Thiện”. Việc được định danh trên bản đồ lúa gạo trong nước sẽ giúp hạt gạo Phú Thiện nâng tầm giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ.



Trong hành trình xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”, việc sản xuất lúa ở địa phương này những năm gần đây đã không ngừng khởi sắc. Nhiều giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt đã được đưa vào trồng trên những cánh đồng lớn, góp phần nâng cao giá trị thương mại của hạt gạo, tăng thu nhập cho người dân.

Đưa giống lúa chất lượng cao vào sản xuất

Nhờ có công trình đại thủy nông Ayun Hạ cung cấp nguồn nước tưới dồi dào nên huyện Phú Thiện trở thành vựa lúa của tỉnh và cả khu vực Tây Nguyên với diện tích hơn 6.000 ha, năng suất bình quân 90.000 tấn lúa/năm. Lúa là một trong những cây trồng mũi nhọn của huyện Phú Thiện song giá trị sản xuất vẫn chưa cao. Chính vì thế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã xác định nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng đến nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích nhằm tăng thu nhập cho người dân. Trong đó, giải pháp quan trọng là xây dựng cánh đồng lúa lớn một giống, tiến tới xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”.

Nhiều giống lúa chất lượng cao được huyện Phú Thiện đưa vào sản xuất trên những cánh đồng lớn. Ảnh: N.S
Nhiều giống lúa chất lượng cao được huyện Phú Thiện đưa vào sản xuất trên những cánh đồng lớn. Ảnh: N.S



Ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện-cho biết: Một trong những giải pháp then chốt góp phần xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện” được huyện triển khai khá mạnh trong những năm qua là việc lựa chọn đưa vào sản xuất các giống lúa có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, để hình thành và xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”, huyện cũng tập trung củng cố, kiện toàn các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn, từng bước đưa các đơn vị này hoạt động theo mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới, hướng đến xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất.

Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake) là một trong những đơn vị tiên phong tham gia xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”. Ông Phạm Ngọc Nghĩa-Giám đốc HTX-cho hay: “Những năm qua, HTX đã liên kết với một số doanh nghiệp như: Tổng Công ty Thái Bình, Công ty Giống Điền Nguyên, Công ty Giống Nha Hỗ… đưa vào trồng thử nghiệm các giống lúa mới cho năng suất cao, chất lượng tốt. Sau quá trình thử nghiệm thành công, đến nay, HTX đã xây dựng được 3 cánh đồng lúa lớn một giống có tổng diện tích 120 ha với hàng trăm hộ tham gia sản xuất. Các cánh đồng lúa lớn này đều có sự tham gia của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số”.

Thu hoạch lúa ở huyện Phú Thiện. Ảnh: Đ.T
Thu hoạch lúa ở huyện Phú Thiện. Ảnh: Đ.T



Gia đình ông Ksor Wan (làng Glung A, xã Ia Ake) có 1 ha đất trồng lúa. Vụ Đông Xuân 2018-2019, ông gieo trồng giống lúa OM6976. Tuy nhiên, theo ông Wan, loại lúa này cây yếu, hạt thưa, năng suất chỉ đạt 7 tạ/sào. Đến vụ mùa 2019, gia đình ông được HTX Nông nghiệp Chư A Thai cung cấp giống lúa LH12 và hướng dẫn tham gia cánh đồng lớn. Đây là giống lúa đã được huyện Phú Thiện trồng thử nghiệm trong vụ Đông Xuân 2015-2016. Kết quả cho thấy, lúa sinh trưởng khỏe, chống chịu khá với hầu hết các loại sâu bệnh hại như: đạo ôn, khô vằn, bạc lá… “Tôi thấy giống lúa LH12 mà HTX cung ứng tốt hơn so với giống trước đây mình từng gieo trồng. Ưu điểm của giống lúa LH12 là bông dài, cứng cây, hạt đóng dày. Vụ mùa năm nay, gia đình tôi thu hoạch được 7,5 tấn/ha. Nếu giống này trồng ở vụ Đông Xuân thì năng suất có thể đạt 8,5 tấn/ha”-ông Wan vui mừng nói.

Theo ông Mai Ngọc Quý, hiện nay, huyện đã xây dựng được một số giống lúa chất lượng cao, phù hợp điều kiện tự nhiên của địa phương, hạt gạo được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao gồm: giống LH12, JO2, TBR225, DT6, OM4900... Các giống lúa này cho năng suất cao, trung bình đạt 8-8,5 tấn/ha/vụ, chất lượng gạo ngon. Những giống lúa trên đã được địa phương lập hồ sơ gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đề nghị cấp chứng nhận thương hiệu “Gạo Phú Thiện”.

Mở rộng thị trường tiêu thụ

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện cho hay: “Sau 4 năm triển khai xây dựng cánh đồng lúa lớn một giống, đến nay, trên địa bàn huyện đã có 24 cánh đồng với tổng diện tích 1.200 ha. Hàng năm, những cánh đồng này đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hàng ngàn tấn gạo chất lượng cao. Các giống lúa này đều có giá bán cao hơn 300-400 đồng/kg so với giống lúa khác, giúp thu nhập bình quân của người nông dân được nâng lên, đạt 30-35 triệu đồng/ha. Nhờ đó, đời sống của bà con nông dân đã được cải thiện đáng kể, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. Hiện sản phẩm gạo Phú Thiện đã có mặt ở các thị trường như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đak Lak, Kon Tum. Đặc biệt, năm 2019, sản phẩm gạo Phú Thiện tham gia Hội chợ liên minh các HTX toàn quốc tổ chức tại Hà Nội được người tiêu dùng đánh giá rất cao”.

Sản phẩm gạo của Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai được trưng bày tại phiên chợ nông sản an toàn do UBND huyện Phú Thiện tổ chức. Ảnh: N.S
Sản phẩm gạo của Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai được trưng bày tại phiên chợ nông sản an toàn do UBND huyện Phú Thiện tổ chức. Ảnh: N.S


Ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện: “Thời gian tới, huyện sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh quảng bá thương hiệu “Gạo Phú Thiện”, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển, mở rộng thị trường. Với hướng đi này, việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm gạo sẽ đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế, giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn đúng sản phẩm. Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trung vào việc tiếp tục đưa các giống lúa mới có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện của địa phương vào sản xuất. Thông qua đó, sản phẩm lúa gạo sẽ tạo ra đặc trưng riêng, có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị thương mại của hạt gạo”.

Hiện nay, nhiều HTX nông nghiệp ở Phú Thiện đã đăng ký để được cơ quan chức năng hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời gắn với quy trình sản xuất “3 giảm, 3 tăng” (ICM) để hạt gạo không bị tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Ông Phạm Ngọc Nghĩa chia sẻ: Theo chủ trương của huyện, HTX Nông nghiệp Chư A Thai đã quy hoạch vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao, đặc biệt là cánh đồng lúa sản xuất theo quy trình ICM. Không những thế, chúng tôi còn thực hiện chuỗi liên kết với bà con nông dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nhằm giải quyết đầu ra, tránh bị tư thương ép giá. Kết thúc mỗi vụ, HTX thu mua hơn 70 tấn lúa về xay xát, đóng bao bì cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh. “Hiện nay, chúng tôi đã ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm gạo DT66, TBR225, JO2, LH12 cho 5 đại lý ở TP. Pleiku và 2 đại lý ở TP. Hồ Chí Minh với tổng cộng 15 tấn gạo/tháng. Tất cả những sản phẩm trên đều in logo của đơn vị và gắn tem truy xuất nguồn gốc sử dụng nhãn hiệu “Gạo Phú Thiện” trên bao bì”-ông Nghĩa thông tin.

Đóng gói sản phẩm gạo Phú Thiện của Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai. Ảnh: N.S
Đóng gói sản phẩm gạo Phú Thiện của Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai. Ảnh: N.S



Bên cạnh đó, để thương hiệu “Gạo Phú Thiện” được nhiều người tiêu dùng biết đến thì không thể thiếu sự tham gia của các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển, đặc biệt là trong khâu chế biến, tiêu thụ. Ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện-cho biết: Hiện nay, Công ty cổ phần Nông nghiệp Tây Nguyên đang đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gạo tại địa phương có công suất 30.000 tấn/năm. Khi nhà máy này đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao giá trị hạt gạo, chuỗi giá trị sản xuất và cải thiện đời sống người trồng lúa. Dự kiến, khoảng cuối năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Gạo Phú Thiện”. Đây là cơ hội để sản phẩm gạo Phú Thiện tạo lập chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Nói về giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gạo của địa phương, ông Tuấn cho rằng, điều quan trọng nhất là các HTX nông nghiệp và người dân cần tập trung vào chất lượng thay vì chạy theo số lượng. Cùng với đó, người nông dân phải có nhận thức về tầm quan trọng của sản xuất an toàn đối với sức khỏe của người tiêu dùng cũng như chính bản thân họ. Địa phương cũng đã có những hoạt động hỗ trợ thiết thực giúp bà con nông dân nhận thấy lợi ích về kinh tế từ việc tham gia cánh đồng lớn để mạnh dạn chuyển đổi sang các phương pháp sản xuất bền vững hơn, góp phần xây dựng những nhãn hiệu gạo đặc sản có xuất xứ từ vựa lúa Phú Thiện.

 NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

null