Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất

“Đọc sách phải giống như ăn cơm, uống nước hằng ngày” - cách so sánh giản dị của Giám đốc Thư viện Pleiku Nguyễn Thị Thủy phần nào phản ánh triết lý mà đơn vị theo đuổi trong hành trình xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

“Thói quen đọc không thể hình thành trong ngày một ngày hai, mà cần được nuôi dưỡng từ sớm, bắt đầu từ những năm đầu đời, bằng những trải nghiệm nhẹ nhàng, tự nhiên” - bà Thủy khẳng định.

Từ cách tiếp cận đó, 3 năm trở lại đây, Thư viện Pleiku triển khai sáng kiến tổ chức hoạt động ngoại khóa đọc sách cho các trường học. Chương trình được thiết kế theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi, kết hợp giữa đọc - chơi - thảo luận nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh.

Thời gian đầu, cán bộ thư viện phải “gõ cửa” từng trường học. Dần dần, khi hoạt động chứng tỏ được sức hấp dẫn với học sinh, các trường học đã chủ động liên hệ đăng ký để đưa học sinh đến tham gia trải nghiệm.

Chị Trần Thị Hường - cán bộ Thư viện Pleiku - cho biết: “Các buổi ngoại khóa đọc sách còn kết hợp truyền tải nhiều nội dung giáo dục với cách thể hiện mới mẻ, trẻ trung. Các bạn đọc trẻ tham gia rất hào hứng”.

Theo thống kê, từ 22 buổi ngoại khóa với hơn 1.000 học sinh tham gia vào năm 2024, số buổi ngoại khóa đọc sách tại Thư viện Pleiku đã tăng lên 32 buổi với hơn 1.600 học sinh vào năm 2025. Và chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, đã có 15 buổi ngoại khóa đọc sách được tổ chức cho hơn 1.400 học sinh. Không ít em trở thành bạn đọc thường xuyên sau những lần tiếp cận ban đầu. Sự thay đổi này là kết quả của quá trình “mưa dầm thấm lâu” - một cách làm không mới, nhưng đòi hỏi sự theo đuổi bền bỉ.

Song song với không gian đọc trực tiếp, Thư viện Pleiku tận dụng mạng xã hội Facebook, YouTube, Tiktok, Zalo để mở rộng không gian đọc và tăng độ tiếp cận với độc giả. Đáng chú ý, các bạn nhỏ còn được mời tham gia thực hiện video về buổi ngoại khóa, làm MC giới thiệu sách hay - biến các em từ người đọc thành người lan tỏa. Các sản phẩm đều được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc ở nhiều độ tuổi. Trong quý I/2026, đã có 90 video được sản xuất và chia sẻ, tạo thêm kênh tiếp cận sách cho cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thủy chia sẻ: “Hằng năm chúng ta có Ngày Sách và Văn hóa đọc (21-4) với rất nhiều hoạt động hưởng ứng. Đó là điểm nhấn để thu hút mọi người chú ý tới văn hóa đọc, tới những người sản xuất sách; để ghi nhận sự đóng góp của văn hóa đọc đối với xã hội.

Tuy nhiên, việc xây dựng thói quen đọc sách và phát triển văn hóa đọc phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ. Đó không chỉ là nhiệm vụ của thư viện, mà cần sự chung tay của tất cả mọi người. Các hoạt động dù nhỏ thôi nhưng được duy trì lâu dài sẽ tạo thói quen, mang đến hiệu quả lâu dài”.

Không gian đọc được “mang đi”

Một trong những rào cản lớn nhất ở Tây Gia Lai là khoảng cách địa lý và điều kiện tiếp cận. Không phải học sinh nào cũng có điều kiện đến thư viện, đặc biệt ở các xã vùng xa, vùng biên giới.

chu-van-an-2.jpg
Các em học sinh Trường THCS Chu Văn An (xã Ia O) trải nghiệm đọc sách do xe thư viện lưu động mang tới. Ảnh: ĐVCC

Thay vì chờ bạn đọc tìm đến, Thư viện Pleiku chọn cách đưa sách đến tận nơi. Mỗi tháng 2-3 đợt, xe thư viện lưu động của Thư viện Pleiku lại mang theo hàng nghìn đầu sách đến với học sinh.

Chỉ riêng quý I/2026, gần 90.000 bản sách đã được luân chuyển đến 15 địa điểm, phục vụ hơn 20.000 lượt bạn đọc. Ngoài ra, Thư viện còn luân chuyển 1.800 bản sách báo bằng xe máy phục vụ các tủ sách cơ sở tại 12 điểm. Riêng trong tháng 4-2026, Thư viện Pleiku phối hợp với các đơn vị ở địa phương tổ chức ngày hội đọc sách tại 25 địa điểm.

Đặc biệt, Thư viện Pleiku ưu tiên đưa xe thư viện lưu động đến 7 xã biên giới và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đức Cơ, 150 học sinh đã hào hứng khám phá xe thư viện lưu động. Không phải cuốn sách nào cũng mới, nhưng có nhiều tựa sách các em ở đây chưa từng được tiếp cận.

Say mê với cuốn sách "Dưới đáy biển", em Rơ Mah Gin (lớp 7) chia sẻ: “Ở thư viện trường cũng có nhiều sách, cả sách giáo khoa lẫn truyện, nhưng đây là lần đầu tiên em được đọc loại sách khoa học này. Nó có những hình ảnh và chú thích về các loài động vật biển từ thời tiền sử. Rất hấp dẫn!”.

Thầy Hồ Minh Thể - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đức Cơ - cho biết: “Cùng với các tiết đọc sách hằng tuần tại thư viện trường, trong tháng 4-2026, chúng tôi phối hợp với Thư viện Pleiku tổ chức ngày hội đọc sách như một điểm nhấn nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách ở các em học sinh.

Các hoạt động như giới thiệu sách bằng 3 thứ tiếng Việt - Jrai - Anh, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, đố vui có thưởng... được các em học sinh hưởng ứng nồng nhiệt. Việc xây dựng kỹ năng đọc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời phát triển tốt các kỹ năng cho học sinh trong trường nội trú”.

Niềm vui, sự hứng thú của bạn đọc trẻ là động lực để đội ngũ cán bộ Thư viện Pleiku nỗ lực hơn nữa nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Năm 2024, Thư viện Pleiku phục vụ hơn 1 triệu lượt bạn đọc. Đến năm 2025, số lượt bạn đọc đã tăng lên hơn 2 triệu lượt, với hơn 3,5 triệu lượt sách phục vụ.

Nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở số lượng. Quan trọng hơn là sự thay đổi trong nhận thức: Học sinh bắt đầu nhìn sách như một “người bạn đồng hành”, đọc sách không phải là một nhiệm vụ. Những gì Thư viện Pleiku làm được trong những năm qua cho thấy văn hóa đọc có thể được hình thành khi kiên trì gieo thói quen từ những điều nhỏ nhất.

Hiện nay, Thư viện Pleiku có 732.653 bản sách. Trong đó, trung tâm Thư viện Pleiku có 290.059 bản; các kho sách lưu động của Thư viện đặt tại các thư viện xã, phường có hơn 442.500 bản. Trong quý I/2026, Thư viện phục vụ gần 359.000 lượt bạn đọc.

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

null