Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Ngành nông nghiệp cần nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế hay, hiệu quả hơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chủ trì có các đồng chí: Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hoan-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; cùng dự có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Chủ trì tại điểm cầu Gia Lai có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa; cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và đại diện một số Hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Diệp
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành trong năm 2022 tăng 3,36% so với năm 2021; kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản đạt 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm trước. Trong đó, thặng dư thương mại 8,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2021, có 73,06% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 255 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,2% chất lượng rừng từng bước được nâng cao.

Tại Gia Lai, năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, giá xăng dầu và vật tư nông nghiệp tăng cao, nhưng ngành Nông nghiệp tỉnh đã có nhiều giải pháp duy trì phát triển ổn định. Theo đó, tổng giá trị sản xuất nôn-lâm và thủy sản của ngành đạt 33.823,3 tỷ đồng, tăng 6,67% so với năm 2021. Trong đó, nông nghiệp tăng 6,64%, lâm nghiệp tăng 7,33%, thủy sản tăng 8,74%, cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ chăn nuôi ngành chăn nuôi ngày càng tăng, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 47,15%. Toàn tỉnh đã có 37.592 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm; 233.523 ha cây trồng sản xuất đạt các tiêu chuẩn chiếm 41% tổng diện tích gieo trồng. Đặc biệt, đã có 95 mã số vùng trồng với diện tích 6.683 ha, 22 mã số cơ sở đóng gói với công suất 665-795 tấn quả tươi/ngày; 321 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3-4 sao cấp tỉnh… Hiện nay, có 274 dự án được các nhà đầu tư quan tâm gồm 38 dự án trồng trọt, 200 dự án chăn nuôi và 36 dự án trồng rừng với kinh phí đăng ký đầu tư trên 41.783 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, ngành nông nghiệp tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn như tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại một số địa phương của tỉnh còn lúng túng. Việc lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch và quản lý nhà nước về lâm nghiệp còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi còn bất cập. Xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới còn nhiều hạn chế do nguồn lực phân bổ chậm. Chế độ chính sách và kinh phí phục vụ quản lý bảo vệ, phát triển rừng chưa đảm bảo, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế nhất là hạ tầng thủy lợi và logictics…

Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai đề xuất với Trung ương và Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm, hỗ trợ tỉnh như đầu tư 3 dự án ODA trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.178 tỷ đồng. Sớm khởi động dự án thủy lợi Ia Thul (huyện Ia Pa). Hỗ trợ tỉnh tiếp cận thực hiện dự án tăng cường kiểm soát lũ và tích nước trên lưu vực sông Ba nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu để xử lý hạn hán, điều tiết nước…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nguyễn Diệp
Các đại biểu lắng nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Diệp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương ngành nông nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, đồng thời gửi lời chúc mừng đến ngành nông nghiệp cả nước đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng trên các lĩnh vực, ổn định kinh tế vỹ mô, kiểm soát lạm phát, thị trường lao động phục hồi. Ngành nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây tiếp tục là “trụ đỡ” của nền kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Kết quả này là nhờ sự điều hành linh hoạt phù hợp, chuyển trạng thái từ nhập siêu sang xuất siêu. Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển toàn diện. Gắn sản xuất với thị trường chế biến và chuỗi giá trị gia tăng. Xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến rõ nét, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã có sự phối hợp hỗ trợ chặt chẽ… Ngành nông nghiệp đã hành động rất đúng tầm, điều hành linh hoạt sáng tạo phù hợp với thực tiễn. Tăng cường phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực cho các địa phương thực hiện. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm mang lại những kết quả hết sức to lớn.

Dù vậy, ngành nông nghiệp vẫn còn những hạn chế là tăng trưởng chưa bền vững, ứng dụng khoa học và công nghệ chưa nhiều. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chênh lệch vùng miền, giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp còn chậm…

Năm 2023 tiếp tục là một năm gặp nhiều khó khăn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành nông nghiệp tiếp tục tự tin, bản lĩnh linh hoạt để vượt qua khó khăn. Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương đề ra; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phù hợp; ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Phối hợp với ngành Ngân hàng đáp ứng nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân. Đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường tiêu thụ, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hay, cách làm mới hiệu quả của cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và người dân các địa phương. Thực hiện Chương trình OCOP hiệu quả, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp làm tốt công tác dự báo thị trường. Tăng cường quản lý bảo vệ rừng tự nhiên và phòng hộ. Cụ thể hóa các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao thu nhập cho người dân…

NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null