Thu hoạch mía chậm: Nông dân lo lắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến thời điểm này, tại huyện Kbang và Đak Pơ, tiến độ thu hoạch mía chỉ đạt 30-50%, trong khi cùng thời điểm này các năm, việc thu hoạch mía bước vào giai đoạn cuối.

Tiến độ thu hoạch chậm

Tại huyện Kbang, niên vụ mía 2016-2017, toàn huyện canh tác 10.237 ha. Tính đến ngày 15-3, mía thu hoạch chỉ 3.561 ha, đạt 34,8%. “Cùng kỳ các năm trước, đến thời điểm này đã thu hoạch 60-70% diện tích”-ông Mã Văn Tình-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết. Theo quy hoạch, huyện Kbang phát triển 7.610 ha mía, trong đó, vùng nguyên liệu do Nhà máy Đường An Khê đầu tư khoảng 5.970 ha, còn 1.640 ha do Nhà máy Đường Bình Định đầu tư. “Năm nay, Nhà máy Đường Bình Định không đầu tư nữa mà chỉ thu mua. Tiến độ thu mua chậm đã ảnh hưởng đến việc chuẩn bị cho niên vụ mới. Hơn nữa, nếu để mía trên ruộng kéo dài sẽ nhẹ cân”-ông Tình cho biết thêm.

 

Thu hoạch mía bằng cơ giới. Ảnh: H.L
Thu hoạch mía bằng cơ giới. Ảnh: H.L

Thực tế lượng mía trên ruộng vẫn còn rất nhiều. “Nhà tôi trồng 1 ha mía sát tỉnh lộ 669. Dù đã thống nhất mua bán với đại lý một tháng trời rồi nhưng giục mãi vẫn chưa chịu bố trí chặt. Ruộng mía gần khu dân cư nên lo sợ bị cháy”-ông Võ Tường (thôn 3, xã Đông, huyện Kbang) bày tỏ.

Tương tự, tại huyện Đak Pơ, tính đến giữa tháng 3, toàn huyện mới chỉ thu hoạch 4.212/7.510 ha mía, đạt tỷ lệ 53,4%. Có những xã thu hoạch chưa tới 30% diện tích như: Phú An (25,7%), Tân An (29,8%)… “Các năm trước, đến trước Tết Nguyên đán, nhà máy đã thu mua 50% diện tích, năm nay chỉ 20%. Nhiều hộ nóng ruột đã tìm cách bán mía cho một số nhà máy khác ngoài khu vực”-ông Đoàn Minh Duy-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ cho biết. Với tiến độ này, phải đến hết tháng 6 năm nay, việc thu hoạch mía mới hoàn tất.

Lo mía cháy

Từ đầu tháng 3 đến nay, khu vực phía Đông tỉnh xuất hiện nắng nóng. Mía để lâu ngày trở nên khô, nguy cơ cháy rất cao. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ, từ đầu vụ thu hoạch tới nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 5 vụ cháy mía, thiệt hại 50,2 ha. Nguyên nhân là do người dân bất cẩn trong quá trình vệ sinh ruộng mía sau thu hoạch. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và ngành chuyên môn đã làm việc với Nhà máy Đường An Khê, yêu cầu sớm thu mua mía bị cháy cho nông dân, giảm thiểu thiệt hại.

 

Năng suất mía tại huyện Đak Pơ niên vụ 2016-2017 khoảng 68 tấn/ha theo phương pháp sản xuất truyền thống và 80-100 tấn/ha tại cánh đồng mẫu lớn kết hợp cơ giới hóa. Mức giá thu mua tại ruộng của đại lý là 550-650 đồng/kg. Với mức giá này, trừ chi phí, nông dân thu lãi 10-30 triệu đồng/ha.

Còn tại huyện Kbang cũng đã xảy ra 1 vụ cháy làm thiệt hại 1 ha mía. “Nhờ phát hiện kịp thời nên đám cháy được kiểm soát, không lan rộng sang các khu vực khác”-ông Mã Văn Tình cho biết.

Trong điều kiện thời tiết khô nóng, huyện Đak Pơ và Kbang đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn trường hợp cháy mía có thể xảy ra. “Chúng tôi đã có văn bản gửi về tất cả các xã thông báo cho nhân dân, đặc biệt là các hộ trồng mía chú ý vệ sinh ruộng mía sau thu hoạch, kiểm tra thường xuyên đề phòng hỏa hoạn”-ông Đoàn Minh Duy chia sẻ thêm.

Hải Lê

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null