Thị trấn Phú Phong về đích đúng hẹn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy Tây Sơn về xây dựng thị trấn Phú Phong trở thành đô thị loại IV vào năm 2015, gần 5 năm qua, địa phương đã tập trung phát huy nội lực, vươn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... và đã được công nhận đô thị loại IV.

Một góc thị trấn Phú Phong hôm nay. Ảnh: H.CHI
Một góc thị trấn Phú Phong hôm nay. Ảnh: H.CHI

Tập trung xây dựng hạ tầng, phát triển KT-XH

Năm 2005, thị trấn Phú Phong được Chính phủ cho phép sáp nhập thêm các thôn Hòa Lạc (xã Bình Tường), Phú Văn (xã Tây Phú), Phú Xuân (xã Tây Xuân) và thôn Thuận Nghĩa (xã Bình Thành), đưa thị trấn từ chỗ chỉ có 379 ha lên 1.154 ha (11,5 km2). Quy mô dân số thị trấn từ chỗ chỉ có 14.384 người, nay đã lên gần 35.000 người, mật độ dân số khu vực tập trung là 10.000 người/km2

Về phát triển kinh tế, mức tăng trưởng trung bình trong 3 năm 2012 - 2013 - 2014 đạt 13,58%. Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực tập trung trên địa bàn thị trấn là 86,62%. Tỉ lệ đô thị hóa đạt 76,47%. Kết cấu hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan từng bước được đầu tư theo hướng kiến trúc đô thị, tỉ lệ đô thị hóa trên 76,4%. Giá trị các ngành sản xuất chính tăng trưởng bình quân hàng năm trên 13,5%, các ngành nghề thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh theo hướng thương mại - dịch vụ với tỉ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm trên 73%.

Kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật trên địa bàn thị trấn Phú Phong nhanh chóng được cải thiện để phục vụ phát triển KT-XH và nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay trên địa bàn thị trấn có khoảng 56 km đường được thảm bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng; 100% tuyến đường phố chính thị trấn có đèn chiếu sáng công cộng, tỉ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng đạt khoảng 80%, các tuyến phố Phan Đình Phùng, Nguyễn Huệ, Quang Trung, Nguyễn Sinh Sắc được công nhận là tuyến phố văn minh; các công viên, cầu, trục giao thông chính đều được lắp đèn điện trang trí.

Tổng chiều dài tuyến cấp nước trên 28,5 km, tỉ lệ hộ dùng nước sạch đạt trên 90,3%. Tỉ lệ rác thải và chất thải rắn được thu gom đạt 80%. Hệ thống nhà hàng, khách sạn không ngừng phát triển. Chợ Phú Phong được mở rộng bề thế hơn. Bến xe Phú Phong được xây dựng mới, đạt chuẩn bến xe loại II. Các cơ sở y tế, giáo dục đều được đầu tư nâng cấp, trong đó BVĐK khu vực Phú Phong đã được xây dựng mới với quy mô 225 giường bệnh, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong và ngoài huyện.

Gần đây, được sự quan tâm của tỉnh và huyện, thị trấn Phú Phong đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả các công trình trọng điểm, thiết yếu phục vụ dân sinh trên địa bàn, như: trụ sở các khối phố, trạm y tế, công viên cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng... Những ngôi nhà cấp 4 dần được thay thế bởi những ngôi nhà tầng khang trang; các khu thương mại, dịch vụ phát triển ngày càng nhiều. Nhờ đó, bộ mặt đô thị Phú Phong đã khởi sắc hơn trước rất nhiều.

Đô thị bên bờ sông Côn

Ngày 23.6 tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn là đô thị loại IV. Sau khi nghiên cứu, xem xét đề án, Hội đồng thẩm định đã nhất trí trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định công nhận thị trấn Phú Phong đạt chuẩn đô thị loại IV, với điểm số là 83,72 điểm.

Theo ông Tạ Xuân Chánh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn: Việc công nhận thị trấn Phú Phong đạt chuẩn đô thị loại IV là sự đánh giá khách quan về vị thế, thực tiễn phát triển của thị trấn, cũng chính là sự ghi nhận những quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tây Sơn nói chung, thị trấn Phú Phong nói riêng, góp phần quan trọng tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn nữa đối với thị trấn Phú Phong trong giai đoạn phát triển mới, là cơ sở để xây dựng Phú Phong thành trung tâm của một thị xã trẻ trung, năng động trong tương lai gần.

Để tiếp tục đưa thị trấn Phú Phong vươn lên tầm cao mới, hiện nay Tây Sơn tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn thị trấn như: đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu dân cư ngã 3 quốc lộ 19 - đường Nguyễn Huệ với diện tích 20 ha, dự án mở rộng Bảo tàng Quang Trung với diện tích 3 ha, tuyến đường Bảo tàng Quang Trung đến khu du lịch Hầm Hô dài 14 km, xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, dự án bãi chôn chất thải rắn của thị trấn do Vương quốc Bỉ tài trợ, kè chống xói lở hai bên bờ sông Côn...

Các công trình, dự án nói trên sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, cùng với một số công trình lớn đã được xây dựng trước đó như: Khu dân cư và dịch vụ bờ kè phía Nam sông Côn, Công ty cổ phần May Tây Sơn, BVĐK khu vực Phú Phong và hệ thống các công viên cây xanh nội thị, nhà máy nước sinh hoạt, Siêu thị Vinatex Tây Sơn… sẽ tạo nên những điểm nhấn cho bộ mặt đô thị trẻ, năng động và thơ mộng bên bờ sông Côn.

HOÀNG CHI

Có thể bạn quan tâm

Kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ tại Gia Lai

Gia Lai kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ

(GLO)- Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững, tỉnh Gia Lai cũng đang siết chặt quản lý, kiên quyết xử lý và thu hồi những dự án không thực hiện đúng cam kết, dành quỹ đất cho những nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết thực sự.

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

(GLO)- Công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại các xã, phường thuộc địa bàn Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) quản lý đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã vẫn còn xảy ra.

Từng là dự án gặp không ít vướng mắc, giờ đây Khu công nghiệp Nam Pleiku đang chuyển mình rõ nét khi hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh, dòng vốn đầu tư bắt đầu hội tụ

Hạ tầng bứt tốc, nhà đầu tư nối dài

(GLO)-  Cùng với việc khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, Khu công nghiệp (KCN) Nam Pleiku đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi các nhà đầu tư chiến lược liên tiếp đăng ký dự án, triển khai xây dựng nhà xưởng.

Khan hiếm nhân công thu hoạch hồ tiêu vụ mới.

Khan hiếm nhân công thu hoạch hồ tiêu vụ mới

(GLO)- Những ngày này, nông dân tại phía Tây Gia Lai bước vào cao điểm thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2025-2026. Dù giá tiêu duy trì ở mức cao, song tình trạng khan hiếm nhân công đang ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch.

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Để giúp các hộ và cá nhân kinh doanh hiểu rõ những thay đổi mang tính bước ngoặt của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5-3-2026 của Chính phủ, ngành thuế đang quyết liệt triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 348 mã số vùng trồng đã được cơ quan chức năng cấp với diện tích hơn 11.107 ha cây trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Cơ hội liên kết, quảng bá sản phẩm OCOP

Cơ hội liên kết, quảng bá sản phẩm OCOP

(GLO)- Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 27 đến 29-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng.

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

(GLO)- Tại phiên họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông vào ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các công ty phân phối xăng dầu có giải pháp đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

null