Thấp thỏm khi giao xe đạp điện cho con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Việc tin tưởng giao xe đạp điện cho con đến trường là một lựa chọn khá khó khăn của các bậc phụ huynh khi không thể lường trước những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Vợ chồng anh bạn tôi đều bận bịu với công việc nên không thể sắp xếp thời gian để hàng ngày đưa đón con đến trường cũng như các lớp học thêm. Vì trường cũng khá gần nhà và các lớp học thêm cũng chỉ cách vài đoạn đường nên anh chị vẫn để con tự đi bộ đến lớp mỗi ngày. Dù vậy, khi trời nắng nóng hoặc lúc mưa tầm tã, nếu có một chiếc xe để giúp con đường ngắn lại một chút thì vẫn tốt hơn. Con gái của anh chị lại mới học lớp 6 nên suy đi tính lại, mua xe đạp điện cho con là phương án khả thi nhất.

Mặc dù đã cho con tập điều khiển xe nhiều lần nhưng anh chị vẫn không thực sự yên tâm. Một lần, nhìn thấy con vừa đi xe vừa đùa giỡn với bạn khi băng qua đường, anh chị lo lắng đến thót tim và quyết định cho cô bé tiếp tục đi bộ đến trường như trước.

Vào giờ tan tầm, đường phố Pleiku đông đúc với đủ các loại phương tiện tham gia giao thông. Ngay tại các cổng trường THCS, THPT, ngoài lượng phương tiện của phụ huynh đưa đón con thì còn có nhiều học sinh ra về bằng xe đạp điện, xe máy điện, xe máy dưới 50 cm3, thậm chí cả xe có dung tích từ 50 cm3 trở lên.

Trong đó, học sinh THCS điều khiển xe đạp điện chiếm số đông bởi sự gọn nhẹ, tiện lợi và không có quy định bắt buộc về độ tuổi. Vì thế, chỉ cần được cha mẹ cho phép, được hướng dẫn cách vặn ga, bóp phanh vài lần là các em đã có thể hòa vào dòng người tham gia lưu thông trên đường.

Ngoài ra, vì chưa được học Luật Giao thông đường bộ nên kiến thức pháp luật của các em còn hạn chế. Điều này dễ dẫn đến việc đi nhầm làn đường, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm. Không ít lần, người tham gia giao thông phải giật mình khi bỗng nhiên có em học sinh điều khiển xe đạp điện lao vút lên phía trên và thản nhiên rẽ trái ngay trước đầu xe mà không cần quan sát, xi nhan báo chuyển hướng.

Mặc dù theo quy định xe đạp điện chỉ có tốc độ tối đa khoảng 25 km/giờ nhưng thực tế, phương tiện này có thể đạt tới vận tốc 40-50 km/giờ, đồng thời thời gian tăng tốc rất ngắn. Vì thế, trẻ khi chưa làm chủ được tay lái rất dễ gây tai nạn, nguy hiểm cho bản thân và người khác bởi thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, không làm chủ được tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác.

Không ít trường hợp tai nạn giao thông đáng tiếc liên quan đến học sinh điều khiển xe đạp điện, nhẹ thì bị gãy tay, gãy chân, nặng thì chấn thương phần đầu, thậm chí tử vong. Đơn cử như vụ việc ở tỉnh Thái Nguyên vào ngày 18-11-2023, 2 em học sinh phóng như bay trên chiếc xe đạp điện qua ngã tư đã tông vào xe ô tô, 1 em bị văng lên nắp ca pô. Cả 2 em đều bị thương và được đưa đi cấp cứu. Những hình ảnh được camera của nhà dân ghi lại và đăng lên mạng xã hội không khỏi khiến người xem giật mình.

Có nhiều lý do để cha mẹ giao xe cho con điều khiển. Vì không có thời gian đưa đón, muốn con tự lập, trưởng thành. Song dù có như thế nào, vấn đề an toàn phải đặt lên trên hết. Thành phố Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung có nhiều cung đường dốc, nhiều khúc quanh, ngã rẽ. Người lớn dù đã thành thạo kỹ năng lái xe nhưng chưa quen đường đôi khi còn bối rối khi tham gia giao thông, với học sinh THCS, THPT thì càng khó hơn. Vì thế, khi giao xe cho con trẻ rất cần sự cộng đồng trách nhiệm của các bậc phụ huynh, nhà trường.

Nên chăng, pháp luật cần có những quy định cụ thể về học Luật Giao thông đường bộ, độ tuổi, số giờ tập luyện điều khiển phương tiện và kiểm tra, sát hạch như các loại phương tiện khác đối với người đi xe đạp điện nhằm nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn cho bản thân người điều khiển cũng như người xung quanh khi tham gia giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null