Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án ngoài ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường nhằm đánh giá tình hình khởi công và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-phat-bieu.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.H

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo thông tin từ Sở Tài chính, toàn tỉnh hiện theo dõi, đôn đốc 419 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 331.459 tỷ đồng; trong đó, vốn đã giải ngân đạt trên 70.501 tỷ đồng.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tu-cong-hoang-phat-bieu.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Riêng đối với chỉ tiêu khởi công tính đến tháng 9-2026, toàn tỉnh có 168 dự án. Đến nay, 108 dự án đã khởi công hoặc có lịch khởi công (đạt 67,5% chỉ tiêu), tổng vốn giải ngân đạt hơn 3.627 tỷ đồng; 52 dự án chưa khởi công; 8 dự án đã chấm dứt hoặc đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-phat-bieu.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Các dự án chưa khởi công nằm tại 34 xã, phường, tập trung nhiều nhất tại phường Quy Nhơn Bắc (4 dự án), phường Quy Nhơn (3 dự án), xã Phú Thiện (3 dự án).

Một số địa phương còn tồn 2 dự án chưa khởi công, gồm các xã: Ia Rsai, Ia Pia, Ia Le, Canh Vinh, Quy Nhơn Tây, Tây Sơn, Hội Sơn, Ia Lâu, Phù Mỹ, Chư Pưh…

dai-dien-lanh-dao-so-tai-chinh-bao-cao.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ khởi công các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm tiến độ. Về phía cơ quan nhà nước, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và phòng cháy chữa cháy vẫn còn kéo dài.

Về phía nhà đầu tư, xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp khởi công mang tính đối phó, tổ chức lễ động thổ rồi không triển khai thi công thực tế; chây ỳ trong việc báo cáo tiến độ và vốn giải ngân.

lanh-dao-so-nong-nghiep-va-moi-truong-bao-cao.jpg
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, môi trường đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn. Ảnh: N.H

Trước thực trạng đó, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa toàn bộ quy trình thủ tục hành chính; yêu cầu các sở, ngành chuyên môn (Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai...) ưu tiên xử lý nhanh hồ sơ. Đồng thời, kiên quyết yêu cầu nhà đầu tư chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cam kết tiến độ khởi công đối với các dự án.

tap-trung-thao-go-kho-khan-quyet-liet-day-nhanh-tien-do-khoi-cong-cac-du-an-ngoai-ngan-sach.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Trong bối cảnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm địa phương (GRDP) năm 2026 đạt 10,2% và giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10,2-10,5%, việc đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Để tạo chuyển biến thực chất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng dự án phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp vào cuộc.

UBND các xã, phường phải thành lập ngay Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND xã, phường làm Trưởng ban; định kỳ giao ban hàng tuần để nắm chắc tình hình và chủ động gỡ vướng theo thẩm quyền, không thụ động chờ doanh nghiệp kiến nghị.

Sở Tài chính duy trì Tổ công tác chuyên trách, định kỳ hằng tuần tổng hợp, phân loại rõ 3 nhóm dự án (triển khai tốt; đã khởi công nhưng chậm; chưa khởi công) và chỉ rõ vướng mắc ở từng khâu (thủ tục, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng hay vật liệu san lấp) để tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, chủ động đầu tư hạ tầng điện, nước, giao thông… đến chân công trình. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải thể hiện rõ năng lực và quyết tâm. Yêu cầu các cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt hành chính đối với các doanh nghiệp chây ỳ; kiên quyết đề xuất thu hồi ngay đối với các dự án kéo dài nhiều năm do lỗi chủ quan của nhà đầu tư, chấm dứt tình trạng găm đất, đầu cơ, mua bán, sang nhượng dự án trái quy định.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

(GLO)- Bộ Nội vụ cho biết chủ trương hiện nay là cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã đã được sắp xếp. Tuy nhiên, những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí vẫn phải được rà soát; nếu thực sự cần thiết, địa phương có thể đề xuất tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp.

Tăng tốc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai

Tăng tốc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai

(GLO)- Sáng 11-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Đa dạng dịch vụ đưa đón học sinh

Đa dạng dịch vụ đưa đón học sinh

(GLO)- Nhịp sinh hoạt, làm việc của nhiều phụ huynh không phải lúc nào cũng khớp với giờ học của con, nhất là khi học nhiều buổi trong ngày. Từ nhu cầu thực tế, dịch vụ hỗ trợ đưa đón học sinh phát triển khá đa dạng, tạo thêm lựa chọn cho các gia đình.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai tổ chức giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”

(GLO)- Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đánh dấu bước chuyển quan trọng: Từ “quản lý thông tin” sang chủ động dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết đối với Gia Lai trong không gian phát triển mới.

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

(GLO)- Tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, các đại biểu đã tập trung làm rõ những bất cập trong cung ứng xi măng và quản lý, khai thác tài sản công. UBND tỉnh và các sở, ngành đã đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, tránh lãng phí.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

(GLO)- Sáng 8-9, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn để tập trung làm rõ những vấn đề nổi lên trong thực tiễn, những hạn chế, bất cập, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời xác định giải pháp và thời hạn khắc phục cụ thể.

Chủ tịch UBND Phạm Anh Tuấn thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn

(GLO)- Ngày 6-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai).

null