Tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháng 7 là tháng tưởng nhớ, khắc ghi công ơn trời biển và tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hòa vào không khí thiêng liêng đó, nhiều người đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đak Đoa dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đak Đoa thuộc địa phận thôn 2, xã Tân Bình. Toàn bộ các hạng mục công trình nghĩa trang đều được xây dựng kiên cố, có nhà tiếp khách, nhà bảo vệ, cổng, tường rào, đường đi nội bộ và hệ thống điện nước, cây xanh, thảm cỏ xanh-sạch-đẹp. Trong khuôn viên nghĩa trang có đài tưởng niệm uy nghi, sân hành lễ, nhà tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ, tháp chuông, 5 khu mộ liệt sĩ.

Trong nghĩa trang hiện có 683 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó khoảng 40% chưa xác định được danh tính. Ngôi mộ nào cũng được ốp đá cẩn thận; kích thước, bình hoa, đồ sứ cắm hương và trang trí như nhau. Các ngôi mộ liệt sĩ xác định được tên tuổi đều được khắc ghi rõ họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị, ngày tháng năm hy sinh. Phần lớn liệt sĩ quê ở các tỉnh miền Trung, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định là những địa phương có nhiều liệt sĩ yên nghỉ ở đây nhất.

Ông Nguyễn Văn Châu-quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đak Đoa đang chăm sóc khuôn viên nghĩa trang. Ảnh: Hoàng Cư

Ông Nguyễn Văn Châu-quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đak Đoa đang chăm sóc khuôn viên nghĩa trang. Ảnh: Hoàng Cư

Bà Trần Thị Thanh Thúy (thôn Cây Điệp, xã Kdang, huyện Đak Đoa) cho biết: “Tôi có người thân là chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia đang yên nghỉ trong Nghĩa trang này. Tôi và những người thân thường xuyên vào nghĩa trang thăm viếng các liệt sĩ. Tôi cũng như mọi người đều cảm thấy ấm lòng vì nghĩa trang được xây dựng tôn nghiêm, xứng đáng là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các liệt sĩ”.

Ông Nguyễn Văn Châu-quản trang-thông tin: "Nghĩa trang được xây dựng sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, nâng cấp, nghĩa trang thêm quy mô, khang trang. Vào ngày lễ, Tết, ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm, cán bộ các cấp, thân nhân các gia đình liệt sĩ, Nhân dân đến thăm viếng rất đông. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc phần mộ, cây xanh, giữ cho nghĩa trang linh thiêng, ấm cúng".

Nghĩa trang liệt sĩ là công trình đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự thành kính, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các tổ chức và Nhân dân các dân tộc đối với anh hùng, liệt sĩ. Ý thức được tầm quan trọng đặc biệt đó, cũng như thấu triệt đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, xã hội các cấp luôn quan tâm chăm sóc chu đáo nghĩa trang, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của mọi người, nhất là thân nhân, đồng chí, đồng đội của các liệt sĩ.

Ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: “Các công trình ghi công liệt sĩ trong tỉnh nói chung, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đak Đoa nói riêng là công trình tôn vinh sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ, thể hiện ý nghĩa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Qua công tác kiểm tra của Sở thì các công trình ghi công liệt sĩ đều thực hiện đúng chức năng, quy định, người dân trong nước cũng như nước ngoài thường đến thăm viếng, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho quê hương đất nước”.

Có thể bạn quan tâm

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đứng về phía người nghèo

Đứng về phía người nghèo

(GLO)- Trong nhiều nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải hoàn thành trong năm 2025, Trung ương tập trung tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh và phát động các phong trào thi đua. 

Pleiku khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát

Pleiku khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Cùng với cả nước, TP. Pleiku đã và đang huy động nhiều nguồn lực tập trung triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn với tinh thần khẩn trương, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-4-2025.

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

(GLO)- Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, đội ngũ hòa giải viên ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong dân, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.