“Thảm đỏ” cho các dự án trồng rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong quý I-2025, UBND tỉnh Gia Lai đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án trồng rừng với tổng vốn đăng ký 32 tỷ đồng.  

Việc thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực trồng rừng góp phần giúp tỉnh hoàn thành chương trình “Phát triển lâm nghiệp bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu” trong nhiệm kỳ 2020-2025.

1bg-cac-don-vi-chuc-nang-tich-cuc-phoi-hop-trong-kiem-tra-thao-go-vuong-mac-ve-dat-dai-kiem-soat-chat-luong-cay-giong-tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-de-cac-nha-dau-tu.jpg
Các đơn vị chức năng đang tích cực phối hợp kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, kiểm soát chất lượng cây giống để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư dự án trồng rừng. Ảnh: Q.T

Ngày 23-2 vừa qua, Công ty cổ phần Hiếu Phúc Gia Lai được UBND tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trồng rừng sản xuất tại xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang. Dự án có tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng.

Bà Trương Thị Thủy-Giám đốc Công ty cổ phần Hiếu Phúc Gia Lai-cho hay: “Dự án được triển khai tại khoảnh 3 tiểu khu 496 thuộc địa phận xã Đăk Djrăng với diện tích 50 ha, trồng cây mắc ca. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền địa phương. Hiện chúng tôi đang làm hồ sơ và các thủ tục có liên quan để thuê đất. Dự kiến sau khi hoàn thành thủ tục thuê đất, Công ty sẽ khai hoang để trồng rừng”.

Tương tự, ngày 7-3, dự án trồng rừng sản xuất tại xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) của Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Phú Vinh Gia Lai đã được UBND tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Ông Võ Đức Hậu-Giám đốc Công ty-cho biết: “Dự án có tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng, được triển khai tại khoảnh 2, 3, 4, 5 và 6 tiểu khu 205, thuộc địa phận xã Ia Khươl với tổng diện tích hơn 190 ha, trong đó, 100 ha trồng cây lâu năm như tràm, trắc, sao và hơn 90 ha trồng cây nguyên liệu như keo, bạch đàn...

Cây lâu năm thì khoảng 12 năm trở lên mới cho khai thác, còn cây nguyên liệu thì khoảng 6 năm. Năm 2025, chúng tôi sẽ trồng trước khoảng 50 ha, một nửa là cây lâu năm, một nửa là cây nguyên liệu. Hiện chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ thuê đất”.

Dự án trồng rừng sản xuất tại xã Ia Rsai (huyện Krông Pa) của Công ty TNHH Thanh Danh cũng được UBND tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 28-2. Dự án này có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, được triển khai tại khoảnh 2, 6 tiểu khu 1290; khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiểu khu 1300; khoảnh 1, 2, 3 tiểu khu 1301.

2.jpg
Gia Lai chú trọng thu hút các dự án đầu tư, trồng rừng. Ảnh: Lê Nam

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 16 dự án đầu tư trồng rừng với tổng vốn đăng ký hơn 312 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng như: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Lâm Khang trồng 175 ha rừng tại xã Ia Ka (huyện Chư Păh); Công ty TNHH Thương mại Việt Stone Gia Lai trồng 540 ha rừng sản xuất tại xã Ia Tul (huyện Ia Pa); Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Phước đã trồng hơn 561 ha rừng tại xã Ia Hdreh (huyện Krông Pa) và 373 ha rừng sản xuất tại xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện)…

“Phát triển lâm nghiệp bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu” được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định là 1 trong 4 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. Được biết, Gia Lai có tổng diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp hơn 723 ngàn ha; diện tích đất có rừng là 631.281 ha (trong đó, rừng tự nhiên hơn 478.820 ha, rừng trồng hơn 152.470 ha); tỷ lệ che phủ rừng và cây công nghiệp thân gỗ đạt 47%.

Gia Lai cũng là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất vùng Tây Nguyên, chiếm 25,2% diện tích toàn vùng và chiếm 4,3% diện tích rừng cả nước. Hiện toàn tỉnh có gần 3.500 ha rừng được cấp chứng chỉ bền vững; có 16/34 đơn vị chủ rừng được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững.

Trao đổi với P.V, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: “Sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hợp tác đầu tư, liên kết trồng rừng. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn về chính sách, cải thiện môi trường đầu tư để kêu gọi, thu hút thêm nhiều dự án đầu tư ở lĩnh vực trồng rừng”.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.