Gỡ khó cho doanh nghiệp trồng rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia trồng rừng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án còn chậm.

Bên cạnh các yếu tố về tài chính, thiên tai thì một phần diện tích đất thuộc dự án bị người dân lấn chiếm để canh tác. Trước tình hình đó, doanh nghiệp rất cần sự chung tay hỗ trợ từ nhiều phía gỡ khó để hoàn thành mục tiêu đề ra.

go-kho-cho-doanh-nghiep-trong-rung-dd.jpg
Công nhân Công ty TNHH một thành viên Minh Anh Nguyễn Gia Lai triển khai trồng rừng ở xã Ia Bă (huyện Ia Grai). Ảnh: M.P

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có 13 doanh nghiệp được cấp chủ trương đầu tư trồng 5.521 ha rừng với tổng nguồn vốn 280 tỷ đồng. Đến nay, các doanh nghiệp mới chỉ trồng được hơn 2.724 ha.

Trong số này, nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng như: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Phước đã trồng hơn 561 ha rừng tại xã Ia Hdreh (huyện Krông Pa), 373 ha rừng sản xuất tại xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện); Công ty TNHH Thương mại Việt Stone Gia Lai trồng 540 ha rừng sản xuất tại xã Ia Tul (huyện Ia Pa); Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Lâm Khang trồng 175 ha rừng tại xã Ia Ka (huyện Chư Păh).

Bên cạnh đó, tại một số doanh nghiệp, việc triển khai dự án còn chậm. Ông Trương Đình Vĩnh-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Minh Anh Nguyễn Gia Lai-cho biết: Theo chủ trương đầu tư, doanh nghiệp trồng 468,9 ha rừng sản xuất tại xã Ia Bă và Ia Grăng (huyện Ia Grai). Từ năm 2017 đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 400 ha, số diện tích còn lại người dân đang xâm canh, chưa xử lý.

“Ban ngày, Công ty tổ chức trồng thì đêm đến người dân đến nhổ cây. Công ty cũng đã báo cáo chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Chúng tôi đang rất cần mở rộng thêm quy mô dự án trồng rừng và sớm hoàn thành nếu không gặp trở ngại này”-ông Vĩnh nhấn mạnh.

Ông Trương Đình Vĩnh là người đại diện của Công ty TNHH EAST WOOD Tây Nguyên được tỉnh cho chủ trương liên kết trồng rừng với một số công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện Kông Chro và Mang Yang. Năm nay, doanh nghiệp dự kiến trồng 1.000 ha nhưng Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de không có đủ diện tích giao cho đơn vị thực hiện.

Do vậy, Công ty chỉ trồng khoảng 200 ha. Tương tự, một số công ty lâm nghiệp cũng rơi vào trường hợp diện tích manh mún, nhỏ lẻ theo kiểu da báo, gây khó cho doanh nghiệp triển khai trồng rừng.

“Sở Nông nghiệp và PTNT cũng có tổ chức họp giữa doanh nghiệp với các công ty lâm nghiệp để làm rõ vấn đề diện tích liên kết trồng rừng. Doanh nghiệp muốn các công ty lâm nghiệp thông báo diện tích cụ thể để có kế hoạch vốn, cây giống nhằm triển khai trồng rừng đạt kết quả”-ông Vĩnh nói.

Công ty cổ phần Xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên cũng đang gặp khó trong việc triển khai trồng rừng trên địa bàn xã Hà Đông, huyện Đak Đoa. Mặc dù được tỉnh cấp chủ trương đầu tư năm 2017 nhưng doanh nghiệp cũng chỉ mới trồng gần 100/417,6 ha.

Ông Nguyễn Văn Dũng-Phó Giám đốc Công ty-cho biết: Đất dự án giao cho doanh nghiệp là đất sạch trên giấy tờ, còn thực tế thì nhiều diện tích người dân đã canh tác từ lâu.

“Doanh nghiệp muốn có đất trồng rừng thì xây dựng phương án vận động người dân giao đất hoặc liên kết với doanh nghiệp trồng rừng. Muốn làm được việc này thì doanh nghiệp vận động thuyết phục và phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa 2 bên thì mới mong đạt được chỉ tiêu trồng rừng. Nếu đạt được thỏa thuận, Công ty phấn đấu nâng diện tích rừng trồng lên 200 ha trong năm 2025”-ông Dũng nói.

2nguoi-dan-trien-khai-cong-tac-trong-rung-tren-dia-ban-huyen-mang-yang.jpg
Người dân triển khai công tác trồng rừng trên địa bàn huyện Mang Yang. Ảnh: Minh Phương

Còn ông Nguyễn Duy Việt-Phó Giám đốc Công ty cổ phần Trần Quang Gia Lai thì cho hay: “Đến thời điểm này, doanh nghiệp đã trồng hơn 719 ha và đang tiến hành trồng lại khoảng 20 ha diện tích trồng bị chết, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Tuy nhiên, phần lớn diện tích giao trồng rừng nằm ở nhiều vị trí khác nhau, rải rác ở các khu vực đồi núi cao nên dẫn đến tỷ lệ hao hụt lớn. Mặt khác, việc trồng rừng phụ thuộc vào thời tiết, việc thường xuyên xảy ra sự cố thiên tai đã ảnh hưởng đến tiến độ trồng rừng của doanh nghiệp”.

Trường hợp của Hợp tác xã Nông nghiệp, xây dựng và kinh doanh tổng hợp Ia Trốk (huyện Ia Pa) là minh chứng cụ thể. Đơn vị đăng ký trồng 417 ha rừng sản xuất tại xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa) nhưng phần lớn diện tích sau khi trồng đã bị lửa thiêu rụi.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đầu năm 2024 đã xảy ra cháy cây trồng chưa thành rừng tại các tiểu khu: 1284, 1285, 1286, 1288 trên địa bàn xã Ia Rbol do Hợp tác xã Nông nghiệp, xây dựng và kinh doanh tổng hợp Ia Trốk quản lý. Diện tích bị cháy hơn 216,8 ha cây keo lai, bạch đàn được trồng năm 2021, 2022 (100% không có khả năng phục hồi). Hợp tác xã đang có kế hoạch trồng lại diện tích cây trồng đã bị cháy.

Bên cạnh đó, báo cáo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT cho thấy, ngoài một số dự án khảo sát có vị trí trùng nhau nên kéo dài thời gian thực hiện các quy trình, thủ tục theo đúng quy định thì một số dự án trồng rừng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và được thuê đất khi triển khai gặp một số vướng mắc do người dân lấn chiếm nên kéo dài tiến độ thực hiện dự án.

Trao đổi với P.V, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết trồng rừng.

“Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo về việc liên danh, liên kết trồng rừng của các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng với các doanh nghiệp có năng lực tài chính, công nghệ và trình độ quản lý.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn về chính sách, cải thiện môi trường đầu tư để kêu gọi các doanh nghiệp trồng rừng bằng nguồn lực xã hội hóa”-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.