Tập trung xây dựng vùng nguyên liệu mía bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vụ ép 2016-2017 của Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai (TTCS Gia Lai) đã kết thúc vào ngày 7-5-2017. Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song nhờ những chủ trương và chính sách điều chỉnh kịp thời nên vụ ép năm nay của Công ty được đánh giá là thành công về mọi mặt. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bá Chủ-Tổng Giám đốc TTCS Gia Lai về những kết quả đạt được và phương hướng trong vụ ép tới.
 

Mô hình cánh đồng mía lớn tại xã Chư Mố. Ảnh: N.D

- Ông có thể  đánh giá sơ lược về vụ ép 2016-2017?

Ông Nguyễn Bá Chủ: Đến thời điểm này, vụ ép 2016-2017 của TTCS Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả thuận lợi: sản lượng mía ép đạt hơn 600.000 tấn mía (vượt 8% kế hoạch đề ra), sản lượng đường sản xuất đạt khoảng 62.000 tấn. Mặc dù đầu vụ ép gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài khiến mía sinh trưởng, phát triển chậm, khi vụ ép chính thức bắt đầu thì lại gặp mưa liên tục, TTCS Gia Lai phải thay đổi thời gian và vụ ép chậm hơn so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, chính sách từ Tập đoàn, sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo và CBNV Công ty TTCS Gia Lai, vụ ép 2016-2017 đã thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, năng suất mía năm nay bình quân đạt 60-62 tấn/ha, cao hơn so với những năm trước từ 3-4 tấn/ha, những ruộng mía trồng theo cánh đồng mía lớn đạt năng suất khá cao. Chất lượng mía năm nay cao hơn so với những năm trước với chữ đường bình quân đạt 9,5 CCS, đạt 100% kế hoạch. Năm nay, giá mía nguyên liệu được Công ty thu mua ổn định với giá cao, cùng với những chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu bền vững giúp người trồng mía đạt lợi nhuận cao hơn so với các loại cây trồng khác, lợi nhuận đạt từ 20-40 triệu đồng/ha.

- TTCS Gia Lai đã có những giải pháp nào để vượt qua khó khăn về thời tiết và mía cháy trong vụ ép năm 2016-2017 thưa ông?

Ông Nguyễn Bá Chủ: Đối mặt với diễn biến phức tạp của thời tiết, TTCS Gia Lai vào vụ chậm hơn, bất lợi cho cây mía trong quá trình sinh trưởng. Trong thời gian đầu của vụ ép, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), Ban Lãnh đạo TTCS Gia Lai đã đưa ra những chính sách điều chỉnh, phù hợp để hỗ trợ nông dân kịp thời như chính sách hỗ trợ trung chuyển, hỗ trợ đầu tư thiết bị tưới… Đặc biệt là công tác áp dụng cơ giới hóa, chương trình tưới hữu hiệu được triển khai mạnh mẽ, vận động nông dân áp dụng trong tất cả các mô hình cánh đồng mẫu lớn nói riêng và toàn vùng nguyên liệu nói chung, kết quả có 802 ha mía được tướ hiệu quả trong vụ ép 2016-2017. TTCS Gia Lai cũng chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng mía cháy, tranh mua như những năm trước… góp phần giảm thiểu việc thất thoát nguyên liệu ra ngoài vùng, đảm bảo lợi ích giữa Công ty và người trồng mía. Cũng như mọi năm, trong vụ ép 2016-2017, TTCS Gia Lai tiếp tục vận động, nâng cao ý thức của nông dân về nguy cơ cháy mía trong tình trạng nắng hạn kéo dài, bằng cách thành lập các tổ tự quản phân chia theo vùng, kết hợp với chính quyền địa phương, công an xã, huyện thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đảm bảo giảm thiểu tối đa và xử lý kịp thời các đám cháy, từ đó đảm bảo mía - nguồn thu nhập của nông dân.

 

Ảnh: N.D

Ngoài ra, để giúp bà con nông dân thu hoạch mía nhanh, giảm thiểu được nguy cơ cháy, TTCS Gia Lai luôn duy trì hoạt động sản xuất của nhà máy một cách thuận lợi nhất,cố gắng đảm bảo tuốc bin lò hơi hoạt động đạt hệ số an toàn cao và ổn định, đạt công suất ép 6.000 tấn mía cây/ngày, thậm chí cao hơn. Nhờ đó, giảm được nhiều áp lực cho các hộ trồng mía trong vùng nguyên liệu tạo thuận lợi về mặt thời gian cho nông dân đầu tư chăm sóc, trồng mới trở lại để phục vụ cho vụ ép 2017-2018 sắp tới.

- Trong thời gian tới TTCS Gia Lai có giải pháp nào để phát triển vùng nguyên liệu mía ổn định thưa ông?

Ông Nguyễn Bá Chủ: Có thể khẳng định vụ ép 2016-2017 của TTCS Gia Lai đã đạt và vượt kế hoạch do Tập đoàn TTC đề ra cho Công ty. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của người trồng mía tại các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa… sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương và sự nỗ lực vượt bậc của Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty giúp TTCS Gia Lai vượt qua những khó khăn, hoàn thành mục tiêu đề ra. Để chủ động nguyên liệu cho vụ ép tới, ngay từ bây giờ TTCS Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đầu tư đồng bộ để phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững. Trong đó, TTCS Gia Lai tập trung đầu tư thực hiện 30 cánh đồng mía lớn tại các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa với diện tích trên 277 ha để người dân liên kết sản xuất.

Bên cạnh đó, cơ giới hóa cày ngầm khoảng 1.184 ha mía đạt 118%; tưới béc cho cây mía khoảng 1.200 ha và tưới hữu hiệu 1.200 ha… cùng nhiều chính sách khuyến nông, dự án nông nghiệp, tìm kiếm giống mía bổ sung để năng cao năng suất và chất lượng mía trong vụ ép sắp tới.

- Xin cảm ơn ông!

H’Muan (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null