Tiếp tục giám sát, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đẩy giá trục lợi sau bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, trước nhu cầu các mặt hàng trên thị trường tăng cao, đặc biệt là nhóm hàng vật liệu xây dựng phục vụ khắc phục hậu quả sau bão, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Theo đó, ngay sau khi bão Kalmaegi đổ bộ vào Gia Lai, lực lượng QLTT đẩy mạnh rà soát, quản lý hoạt động kinh doanh, đảm bảo việc niêm yết và buôn bán các mặt hàng đúng giá, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, vật liệu xây dựng.

kiem-tra-cong-ty-gach-ngoi.jpg
Lãnh đạo Sở Công Thương và các lực lượng QLTT, Cảnh sát kinh tế kiểm tra hoạt động kinh doanh tại một công ty sản xuất gạch ngói trên địa bàn xã Tây Sơn. Ảnh: ĐVCC

Yêu cầu hàng đầu là đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu được thông suốt, giữ ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng trục lợi trên nỗi khó khăn của người dân và doanh nghiệp.

Ông Lê Hồng Hà-Chi cục trưởng Chi cục QLTT, cho biết đơn vị đã thành lập các tổ công tác, bao gồm lãnh đạo Chi cục và bộ phận nghiệp vụ để đi khảo sát, nắm tình hình, theo dõi diễn biến thị trường trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các xã, phường phía Đông của tỉnh.

“Các đội QLTT nắm bắt tình hình thị trường, quản lý địa bàn, kiểm tra hoạt động kinh doanh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, phân công cho kiểm soát viên thị trường đóng vai người dân đi mua hàng để giám sát, thu thập thông tin, nắm tình hình trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh”-ông Hà cho hay.

kiem-tra-cua-hang-vat-lieu-xay-dung.jpg
Lực lượng QLTT kiểm tra hoạt động kinh doanh tại một cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn xã An Lương. Ảnh: ĐVCC

Kết quả rà soát cho thấy, tại một số địa bàn xã, phường khu vực phía Đông của tỉnh, một số mặt hàng thực phẩm tươi sống (rau, củ, quả...) tăng giá nhẹ do nguồn cung tạm thời chưa đáp ứng nhu cầu.

Tương tự, nhóm mặt hàng vật liệu xây dựng, đặc biệt là các mặt hàng tôn, sắt, xi măng, gạch ngói (ngói úp và ngói lợp), do nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến và chi phí vận chuyển tăng khiến giá bán tăng nhẹ.

Tuy nhiên các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tại địa bàn xã Tây Sơn - nơi tập trung các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói - đã thực hiện việc niêm yết giá và bán đúng giá. Như với ngói có giá dao động 6.000 - 10.000 đồng/viên, nguồn cung cơ bản đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Các mặt hàng máy phát điện cũng đảm bảo việc niêm yết giá đúng quy định, nhưng giá bán có tăng nhẹ so với ngày thường. Qua khảo sát thực tế tại một số cửa hàng cho thấy, giá nhập vào khoảng 2 triệu đồng và đang bán ra với giá 2,5 triệu đồng/máy.

cho-ky-cam-ket.jpg
Cán bộ QLTT tuyên truyền, cho ký cam kết đối với một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gạch ngói trên địa bàn xã Tây Sơn. Ảnh: ĐVCC

Đến nay, qua theo dõi, nắm bắt tình hình, nhìn chung thị trường hàng hóa sau bão cơ bản dần đi vào ổn định. Hầu hết các cơ sở niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chưa phát hiện tình trạng lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính.

Cùng với hoạt động nắm diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa và giám sát thị trường, từ ngày 5 đến ngày 9-11, Chi cục QLTT tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, cho 336 tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tỉnh ký cam kết tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động thương mại; niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; không lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá.

Để ổn định thị trường sau bão, lực lượng QLTT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình, tuyên truyền, nhắc nhở và cho ký cam kết với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, vật liệu xây dựng tại các địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, nhất là trong việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ công tác khắc phục hậu quả sau bão.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2025.

Xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 3,7 tỷ USD

(GLO)- Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượng và giảm gần 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Hồ chứa nước Ayun Hạ đang được vận hành, điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Chủ động bảo vệ các công trình thủy lợi trước bão số 13

(GLO)- Trước những dự báo mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 13, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đang thực hiện điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như cho người và tài sản vùng hạ lưu.

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

null