Tập trung chăm sóc cà phê sau thu hoạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, nông dân các huyện Chư Pah, Ia Grai, Đak Đoa, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh...  đang tích cực đầu tư, chăm sóc diện tích cà phê vừa thu hoạch nhằm giúp cây phát triển ổn định, cho năng suất cao trong vụ tới.

Ia Grai là một trong những địa phương có diện tích cà phê lớn của tỉnh với hơn 17.102 ha. Hầu hết diện tích cà phê trên địa bàn huyện đang ở thời kỳ kinh doanh. Hiện nay, bà con  đang tập trung chăm sóc và khôi phục lại vườn cà phê của gia đình sau thu hoạch. Anh Nguyễn Bá Tài (thôn Tân An, xã Ia Sao) cho biết: “Gia đình tôi có hơn 3 ha cà phê kinh doanh, năm rồi thu được hơn 60 tấn cà phê tươi, nhưng giá lại giảm. Nếu giá ổn định như vụ trước thì đã được lời thêm hơn 100 triệu đồng. Hiện gia đình tôi đang tập trung cắt cành, chuẩn bị tưới đợt I và nhổ bỏ những cây xấu để trồng lại”.

 

Một vườn cà phê ở xã Ia Sao (huyện Ia Grai) vừa được cắt cành xong và tưới sớm. Ảnh: G.H
Một vườn cà phê ở xã Ia Sao (huyện Ia Grai) vừa được cắt cành xong và tưới sớm. Ảnh: G.H

Ông Đào Lân Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai, cho biết: “Việc hướng dẫn người dân chăm sóc cà phê được ngành chức năng triển khai thường xuyên. Năm qua, chúng tôi tổ chức 10 lớp tập huấn chăm sóc cà phê và tuyên truyền người dân chủ động tái canh tại các vùng chuyên canh cây cà phê như xã Ia Sao, Ia Yok, Ia Bă, Ia Hrung, Ia Dêr... Hiện tại, sau khi cắt cành tạo tán, bà con sẽ tưới nước cho cây. Các xã phía Tây của huyện đã bắt đầu tưới nước đợt I cho cây cà phê. Nhìn chung, lượng nước năm nay tại các ao, hồ, đập và các suối bằng với trung bình nhiều năm, chắc chắn đủ tưới cho đợt I và đợt II. Ngoài ra, để nâng cao năng suất, chất lượng cà phê, năm nay, chúng tôi tiếp tục tái canh khoảng 550 ha”.

Tại huyện Đak Đoa, địa phương có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh với hơn 27.496 ha, nông dân và cơ quan chuyên môn cũng đang triển khai các biện pháp nhằm giúp loại cây trồng này phát triển ổn định, tăng năng suất, chất lượng. Ông Lê Tấn Hùng-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cho biết, đặc điểm của cây cà phê là sau mỗi vụ thu hoạch phải cắt tỉa cành chết, cành sâu bệnh và tạo tán lại cho cây. Việc tạo tán giúp cây cà phê loại bỏ những cành không còn khả năng ra quả và giúp phát triển những cành chồi mới khỏe hơn để cho năng suất cao trong những vụ tới. Do đó, khâu cắt cành, tạo tán tương đối quan trọng đối với việc duy trì ổn định năng suất cây cà phê.

Sau đó, khâu tưới nước đúng thời điểm sẽ giúp cây ra hoa, đậu quả. Qua công tác kiểm tra các công trình thủy lợi, ao hồ, suối cho thấy, lượng nước năm nay cao hơn mọi năm, khả năng đáp ứng đủ nước tưới cho các loại cây trồng. “Cà phê là cây trồng chủ lực của huyện nên hàng năm, chúng tôi đều tổ chức các lớp tập huấn cho người dân về việc chăm sóc và phát triển bền vững. Kế hoạch của huyện năm 2018 là tiếp tục tái canh khoảng 200 ha cà phê. Hiện chúng tôi đang cho người dân đăng ký diện tích và hợp đồng với đơn vị cung ứng giống để cấp cho người dân tái canh”-ông Hùng cho hay. 

Gia Hưng

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null