"Tăng tốc" sản xuất kinh doanh ngay sau Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau những ngày Tết, các doanh nghiệp, cơ sở thu mua nông sản và nông dân ở tỉnh Gia Lai nhanh chóng bắt tay vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả đều hy vọng vào một năm mới nhiều thành công.

Những chuyến hàng đầu năm

Sáng mùng 4 Tết, cơ sở thu mua nông sản của bà Trần Thị Trang (làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) bắt đầu nhộn nhịp trở lại khi bà con nông dân chở chanh dây đến bán lấy may đầu năm. Bà Trang cho hay: “Gia đình tôi thu mua các loại chanh dây xuất đi các tỉnh và một số địa phương trong tỉnh. Mọi năm, vào mùng 3 Tết, gia đình đã thu mua trở lại. Năm nay, dù muộn hơn 1 ngày nhưng tôi cũng mua được 2 tấn với giá chanh dây loại 1 là 15.000 đồng/kg, còn lại khoảng 7.500 đồng/kg. Trong số chanh thu mua có 200 kg đảm bảo các tiêu chuẩn cung cấp cho bạn hàng ở TP. Hồ Chí Minh xuất khẩu sang thị trường châu Âu”.

 Nông dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) tưới nước vườn chanh dây vào mùng 4 Tết. Ảnh: Nguyễn Diệp
Nông dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) tưới nước cho vườn chanh dây vào mùng 4 Tết. Ảnh: Nguyễn Diệp


Cũng bắt tay vào sản xuất từ ngày mùng 4 Tết, ông Trần Văn Sơn (thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) cho biết: “Đang trong những ngày xuân nên rất khó thuê nhân công. Vì vậy, gia đình tự thu hoạch được khoảng 200 kg chanh dây để bán lấy may đầu năm. Ngoài ra, gia đình tôi còn tranh thủ bơm nước tưới cho vườn cà phê và hồ tiêu để cây đảm bảo độ ẩm, phát triển tốt. Mong sao sang năm mới, giá cà phê và hồ tiêu ổn định trở lại để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất”.

Từ mùng 2 Tết, các chủ vựa chuyên cung cấp rau củ quả cho các tỉnh miền Trung cũng đã xuất những chuyến hàng đầu tiên trong năm mới. Ông Nguyễn Văn Thương (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku) cho biết: “Cũng như mọi năm, từ mùng 2 Tết, tôi đã thu mua và xuất hơn 1 tấn rau củ quả các loại cho bạn hàng truyền thống tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP. Đà Nẵng… Số lượng rau xanh xuất đi bắt đầu tăng dần trong những ngày tiếp theo để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng các tỉnh”.

Nhiều ước vọng

Sau những ngày vui xuân, đón Tết, hầu hết bà con nông dân cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở thu mua nông sản đã trở lại công việc sản xuất kinh doanh. Tất cả đều ước vọng một năm mới mưa thuận gió hòa, dịch Covid-19 được khống chế để hoạt động phát triển kinh tế thuận lợi hơn.

Bà Vũ Thị Lan-quyền Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai-cho biết: Sáng mùng 4 Tết, nông dân bắt đầu ra đồng chặt mía trở lại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nguồn lao động và nhân công vận hành còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi mong muốn các ngành cùng các địa phương trong vùng nguyên liệu hỗ trợ vừa chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo thu mua mía kịp thời để giảm thiệt hại cho bà con nông dân cũng như duy trì hoạt động sản xuất của nhà máy trong thời gian tới.

Người dân xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) bắt đầu thu hoạch mía . Ảnh: Nguyễn Diệp
Người dân xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) bắt đầu thu hoạch mía. Ảnh: Nguyễn Diệp


Còn bà Đỗ Thị Mỹ Thơm-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang) cho hay: Đến sáng mùng 6 Tết, các thành viên Hợp tác xã mới bắt đầu thu hoạch chanh dây trở lại. Chúng tôi hy vọng bước sang năm mới, dịch Covid-19 được khống chế để người dân yên tâm sản xuất và Hợp tác xã có nguồn nguyên liệu cung cấp cho bạn hàng.

Tương tự, bà Trần Thị Lan Anh-Phó Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp thông tin: Từ đầu năm đến nay, Công ty đã xuất khẩu nhiều chuyến hàng cà phê sang thị trường các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… thu về khoảng 20 triệu USD. Dự kiến, từ nay đến hết tháng 2-2021, Công ty tiếp tục xuất đi khoảng 300 container theo hợp đồng đã ký kết. Để đảm bảo chất lượng cà phê đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường các nước, trong năm mới, Công ty tiếp tục đầu tư, hỗ trợ nông dân sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn UTZ, 4C và Organic. Chúng tôi cũng mong ước sớm khống chế được dịch Covid-19 để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định.

 

 NGUYỄN DIỆP
 

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

null