Xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số:

Tăng thu nhập, giảm hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, đến nay, một số địa phương đang gặp khó trong thực hiện tiêu chí thu nhập, hộ nghèo.

Ít làng đạt chuẩn NTM

Năm 2020, thị xã An Khê được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đồng thời, giai đoạn 2018-2022, UBND thị xã đăng ký phấn đấu 4 làng đạt chuẩn NTM theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Pơ Nang, Nhoi, Hòa Bình (xã Tú An) và làng Pốt (xã Song An). Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có làng nào được công nhận đạt chuẩn NTM.

Cụ thể, làng Pơ Nang còn tiêu chí hộ nghèo, thu nhập; làng Hòa Bình còn tiêu chí hộ nghèo, thu nhập, giao thông, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; làng Nhoi còn tiêu chí hộ nghèo, thu nhập, giao thông. Bà Đinh Thị Pin-Trưởng thôn Pơ Nang-cho hay: Làng hiện có 63 hộ, 249 khẩu.

Cuối năm 2022, làng còn 17 hộ nghèo (chiếm 26,98%), 21 hộ cận nghèo (chiếm 33,3%), thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm. “Nguyên nhân chủ yếu do phần lớn hộ dân sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đồi dốc, thiếu kiến thức khoa học về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi… dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo của làng còn cao và thu nhập bình quân của người dân thấp. Đây thực sự là những rào cản lớn để làng đạt chuẩn NTM”-bà Pin chia sẻ.

Xây dựng làng nông thôn mới góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho người dân. Ảnh: Đ.T

Xây dựng làng nông thôn mới góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho người dân. Ảnh: Đ.T

Theo ông Phan Vĩnh Tấn-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế thị xã An Khê: Xây dựng làng NTM góp phần đem đến diện mạo các làng có nhiều thay đổi, khởi sắc; các hoạt động văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên…

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững; người dân còn thiếu vốn làm ăn, thiếu đất sản xuất, kiến thức khoa học về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; chưa biết tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM, nhất là đối với tiêu chí giao thông và môi trường; việc liên kết sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến tiêu thụ nông sản, thu nhập của người dân cũng như định hướng đầu tư vào sản xuất.

Giai đoạn 2018-2022, huyện Đak Pơ cũng có kế hoạch xây dựng 5 làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số, gồm: Groi (xã Ya Hội), Jun, Bung Bang-Hven (xã Yang Bắc), Kuk Kôn (xã An Thành) và Đê Chơ Gang (xã Phú An). Tổng kinh phí đã huy động thực hiện xây dựng làng NTM hơn 11,3 tỷ đồng.

Đến nay, chỉ mới có làng Jun được công nhận đạt chuẩn làng NTM năm 2019; Groi đạt 14/19 tiêu chí; Bung Bang-Hven 15/19 tiêu chí; Kuk Kôn 14/19 tiêu chí; Đê Chơ Gang 13/19 tiêu chí. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Hơn: Qua 5 năm triển khai xây dựng làng NTM, hệ thống hạ tầng nông thôn các làng đã có sự đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất, thu nhập của người dân đã từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay đó là tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập của người dân còn thấp. Từ thực tế này dẫn đến việc huy động các nguồn lực trong dân để đầu tư xây dựng làng NTM còn nhiều hạn chế.

Nhờ tích cực xây dựng nông thôn mới, bộ mặt làng Kdâu (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) có nhiều khởi sắc. Ảnh: Lê Nam

Nhờ tích cực xây dựng nông thôn mới, bộ mặt làng Kdâu (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) có nhiều khởi sắc. Ảnh: Lê Nam

Còn ông Trần Đình Đức-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thì cho hay: Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND huyện và kế hoạch của UBND huyện hàng năm đều giao chỉ tiêu cho các xã xây dựng 1 làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, trong 11 làng đăng ký giai đoạn 2018-2022 thì chưa có làng nào đạt chuẩn NTM. “Trong triển khai xây dựng NTM, một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nên việc tham gia đóng góp vào các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn rất hạn chế. Nhà ở xây dựng tự phát, diện tích đất sản xuất nhỏ lẻ và không tập trung. Đặc biệt, các làng đồng bào dân tộc thiểu số hầu hết là làng vùng III, một số ở các xã vùng II, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Trong khi kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, vị trí canh tác không thuận lợi, trình độ, năng lực sản xuất còn thấp... đã ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thành các tiêu chí”-ông Đức chia sẻ.

Tìm giải pháp nâng cao thu nhập

Để nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo của người dân thì công tác tuyên truyền, hướng dẫn giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật và triển khai nhiều mô hình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế là điều kiện tiên quyết.

Theo ông Trần Thanh Cảnh-Chủ tịch UBND xã Tú An (thị xã An Khê): Khó khăn lớn nhất hiện nay của địa phương là giảm hộ nghèo và tăng thu nhập cho người dân. Trước mắt, Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết, trong đó tập trung các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện, khí hậu thổ nhưỡng địa phương vào sản xuất như: cây ăn quả, cây dược liệu, chăn nuôi bò...

Làng Pông (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) về đích làng nông thôn mới. Ảnh: Lê Nam

Làng Pông (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) về đích làng nông thôn mới. Ảnh: Lê Nam

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Minh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kông Chro-cho hay: Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, người dân trên địa bàn huyện đã nhiệt tình hưởng ứng, tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, sẵn sàng di dời nhà cửa, tham gia ngày công để xây dựng công trình công cộng sinh hoạt, sử dụng chung cho làng. Tuy nhiên, thực tế đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, chiếm tỷ lệ 96% tổng số hộ nghèo (với 4.833 hộ/5.033 hộ).

“Hiện địa phương tổ chức rà soát đánh giá đúng thực trạng NTM tại các thôn, làng để có phương án chi tiết xây dựng khu dân cư, đưa ra giải pháp lồng ghép với các chương trình, dự án khác nhằm cân đối, bố trí các nguồn lực triển khai hiệu quả cao nhất. Đồng thời, chú trọng, khuyến khích xã hội hóa theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn”-ông Minh thông tin.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ: Huyện xác định xây dựng làng NTM phải gắn với làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con để vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò chủ thể của người dân, tạo sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực. Đặc biệt là tập trung cải thiện sinh kế và đảm bảo các điều kiện cần thiết để đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao chất lượng cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null