Súng bắn đạn nhựa bày bán tràn lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặc dù ngành chức năng đã cấm lưu hành, bày bán nhưng vì hám lợi, một số đối tuợng vẫn ngang nhiên buôn bán súng bắn đạn nhựa có tính sát thương cao, gây nguy hiểm cho người khác.

Súng bắn đạn nhựa được bày bán tràn lan.
Súng bắn đạn nhựa được bày bán tràn lan.

Dịp Tết là thời điểm nhiều nhà sản xuất, kinh doanh tung ra thị trường các món đồ chơi dành cho trẻ em với mẫu mã rất phong phú, đa dạng. Đây cũng là dịp để một số người kinh doanh trục lợi nhờ buôn bán các mặt hàng đồ chơi bị cấm.

Theo quan sát của chúng tôi, những khẩu súng bắn đạn nhựa có kích cỡ, kiểu dáng giống như súng quân dụng giá từ 45.000 - 60.000 đồng/khẩu súng lục, 150 - 250 ngàn đồng/khẩu súng trường. Với lực bắn rất mạnh, súng bắn bằng đạn nhựa cứng, nên có khả năng gây sát thương cho con người. Thế nhưng, nhiều người vẫn ngang nhiên bày bán mặt hàng này tại những khu vực công cộng, đông người như tại lễ hội Chợ Gò (Tuy Phước), lễ hội Tây Sơn.

Chị Phạm Thị Việt (36 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn), cho biết: “Biết là súng bắn đạn nhựa gây bạo lực nhưng con trai tôi cứ nằng nặc đòi mua súng để chơi với bạn cùng lứa nên tôi đành chấp nhận, coi như là quà dịp Tết”.

Theo số liệu thống kê tại các bệnh viện trong tỉnh, hằng năm có hàng chục trường hợp bị thương tích do đạn nhựa bắn vào mắt hoặc các chỗ nguy hiểm khác trên cơ thể phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Vì sự an toàn của trẻ em, các bậc phụ huynh nên cân nhắc kỹ trước khi mua đồ chơi cho các em nhỏ. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra xử phạt những hộ kinh doanh vi phạm.

Theo Điều 13 của Nghị định 73/2010/NĐ-CP về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội có quy định: Phạt từ 4 - 8 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

PHÚC LỘC

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng

Dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng

(GLO)- Giữa tháng 7.2025, Câu lạc bộ (CLB) Dấu chân tình nguyện (thuộc Trường Đại học Quy Nhơn) đã tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại làng K6 (xã Vĩnh Sơn) với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa mang đậm dấu ấn sẻ chia, tinh thần cống hiến vì đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

null