Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực cửa xả nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý, dòng nước thải có màu đen đặc, bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy thẳng ra biển.

Xung quanh khu vực này có rất nhiều túi nilon, đồ nhựa dùng một lần, rác sinh hoạt vương vãi khắp nơi gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường, chất lượng nước biển Nhơn Lý.

img-5265.jpg
Nước thải sinh hoạt của người dân chưa được xử lý chảy thẳng ra biển Nhơn Lý. Ảnh: Q.T

Theo người dân, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng sau mỗi trận mưa lớn, khi nước thải sinh hoạt, bùn thải và rác thải bị cuốn trôi qua hệ thống cống đổ ra biển, không qua xử lý. Dù đã phản ánh nhiều lần nhưng đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Điều này ảnh hưởng lớn đến môi trường biển, làm suy giảm chất lượng môi trường sống; không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mà còn trực tiếp đe dọa ngành du lịch-nguồn sinh kế chính của người dân nơi đây.

Chị M.T. (du khách từ Thanh Hóa) chia sẻ: “Qua tìm hiểu, tôi được biết khu vực này biển rất đẹp và êm với điểm nhấn là con đường bích họa dọc bờ biển. Tuy nhiên, khi đến đây, tôi và gia đình khá thất vọng khi môi trường biển không được xanh, sạch. Nhiều khu vực có mùi hôi thối, rác thải, ngư cụ, vật liệu xây dựng khắp nơi, gây ô nhiễm và mất mỹ quan”.

Điều đáng nói, dù được đầu tư, tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhưng Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý hiện đang trở thành điểm “trung chuyển” nước thải của người dân ra biển. Nhà máy “đắp chiếu”, nước thải sinh hoạt của người dân thải ra về nhà máy lại trào ngược lại nhà dân, nhất là khi trời mưa.

z6985272947938-70c27d1fa712568fdf1e8d7c5bb485a7.jpg
Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý dù đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhưng chưa phát huy hiệu quả. Ảnh: Q.T

Toàn bộ lượng nước ứ đọng chưa qua xử lý và rác thải tích tụ lâu ngày phun lên tại các hố ga trong khu dân cư, gây ra mùi hôi thối khiến người dân và du khách không hài lòng.

Anh N.V.B. (người dân thôn Lý Hưng) bức xúc: “Cứ ngỡ sau khi được nhà nước đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thì tình trạng ô nhiễm môi trường biển sẽ được khắc phục, song vẫn đâu lại vào đấy. Người dân mong các cấp, ngành sớm có giải pháp trả lại cho biển Nhơn Lý môi trường trong lành, sạch đẹp để thu hút khách du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

z6985272990608-a50bea2fe37075e0f31fe54c7758fdf3.jpg
Nhà máy xử lý nước thải hiện đang đóng cửa. Ảnh: Q.T

Theo ông Trần Việt Quang-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, Nhà máy xử lý nước thải xã Nhơn Lý thuộc Dự án mở rộng tuyến đường dọc bờ kè thôn Lý Hưng và Lý Lương (xã Nhơn Lý cũ) đã được đầu tư xây dựng từ năm 2022. Công trình do Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 17,4 tỷ đồng, công suất thiết kế xử lý nước thải 100 m3/ngày đêm.

Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý là một trong những hạng mục hạ tầng quan trọng nhằm xử lý nước thải sinh hoạt của người dân. Công trình bao gồm hệ thống cống thu gom, trạm bơm và khu xử lý công nghệ sinh học, được kỳ vọng góp phần bảo vệ môi trường biển, tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững.

img-5267.jpg
Rác thải, bao ni lông vương vãi khắp nơi, gây mất mỹ quan. Ảnh: Q.T

Chủ tịch UBND phường thông tin: Dự án đã được chủ đầu tư nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do chưa bàn giao được cho đơn vị quản lý vận hành nên nhà thầu thi công vẫn đang trực tiếp vận hành Nhà máy. Sau khi sắp xếp lại tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, kể từ ngày 9-8-2025, dự án được chuyển giao cho UBND phường để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.

Nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý. Clip: Quang Tấn

Qua rà soát ban đầu, do dự toán gói thầu trước đây không bố trí kinh phí cho giai đoạn vận hành chờ bàn giao nên nhà thầu chỉ duy trì hoạt động ở mức tối thiểu nhằm nuôi vi sinh.

Hiện nay, UBND phường đang tổ chức rà soát quy trình vận hành, lập dự toán và thuê đơn vị vận hành tạm thời trong thời gian chờ bàn giao chính thức nhằm bảo đảm việc xử lý nước thải được duy trì thường xuyên, liên tục.

Khu vực biển thuộc các thôn Lý Hưng và Lý Lương vốn là điểm du lịch nổi tiếng với các làng chài yên bình ven biển còn hoang sơ. Nơi đây ngày càng được nhiều người biết đến với nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: Safari Zoo, sân Golf FLC Quy Nhơn, Eo Gió, Kỳ Co... Do đó, để không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch cũng như đời sống người dân, cơ quan chức năng cần sớm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm này.

Có thể bạn quan tâm

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

null