Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

Công trình xây dựng của gia đình ông Trúc, trong đó có một phần nằm trên thửa đất số 878 và trong hành lang bảo vệ kè sông Côn. Ảnh: C.L
Công trình xây dựng của gia đình ông Trúc, trong đó có một phần nằm trên thửa đất số 878 và trong hành lang bảo vệ kè sông Côn. Ảnh: C.L

Ngoài ra, ông Trúc còn xây dựng công trình nhà vệ sinh trên hành lang bảo vệ kè sông Côn, ảnh hưởng đến an toàn công trình và vệ sinh môi trường.

Đáng nói, các vi phạm của gia đình ông Trúc diễn ra trong thời gian dài. Mặc dù người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận.

Ông Lê Trọng Đạt (SN 1953, trú tổ dân phố Phụ Ngọc) bày tỏ: “Việc chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép là rõ ràng. Người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng chính quyền địa phương thiếu kiên quyết trong xử lý. Một vụ việc không lớn nhưng kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm, khiến người dân hồ nghi có người bao che cho việc làm sai trái”.

Qua tìm hiểu được biết, phần đất gia đình ông Trúc đang sử dụng làm nơi bán cà phê, nước giải khát thuộc thửa đất số 878, tờ bản đồ số 3, diện tích khoảng 60 m². Thửa đất này nằm liền kề với thửa đất số 1044, tờ bản đồ số 3, diện tích khoảng 50 m² của gia đình ông Trúc.

Trước đây, thửa đất số 878 do UBND xã Nhơn Phúc (cũ) quản lý và cho xây dựng cửa hàng mậu dịch. Sau đó, gia đình ông Trúc thuê lại và cải tạo cửa hàng mậu dịch làm nơi bán cà phê, nước giải khát.

Ủy ban nhân dân phường Bình Định xác nhận: Công trình nhà vệ sinh kể trên nằm trong hành lang bảo vệ kè sông Côn. UBND phường đã mời ông Trúc làm việc, yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh trên phần diện tích đất lấn chiếm, đồng thời tự giác tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu; thời hạn thực hiện chậm nhất đến hết ngày 5-9-2025. Tuy nhiên, đến nay, ông Trúc vẫn chưa chấp hành theo yêu cầu, gây dư luận không tốt.

“UBND phường đang chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiếp tục làm việc với ông Trúc, yêu cầu chấp hành nghiêm việc tháo dỡ các công trình nằm trên phần diện tích đất do phường quản lý và trong phạm vi hành lang kè sông Côn.

Đồng thời, giao Tổ trưởng tổ dân phố Phụ Ngọc giám sát, đôn đốc việc tháo dỡ. Trong trường hợp ông Trúc không chấp hành, UBND phường sẽ lập hồ sơ, thực hiện thủ tục cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng. Hoàn toàn không có việc bao che cho người trái quy định pháp luật!” - Ông Lê Quốc Cường - Chủ tịch UBND phường Bình Định - khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

(GLO)- Tối 23-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp với Viettel Gia Lai, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Ngân hàng Quân đội tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null