(GLO)- Gọi đến đường dây nóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân tổ dân phố Huỳnh Kim (phường An Nhơn Nam) phản ánh tình trạng 1 cá nhân sử dụng phần đất giao thông dôi dư tại khu vực Ẹo Bà Nho làm nơi kinh doanh, sửa chữa ô tô, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và ô nhiễm môi trường.
(GLO)- UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) vừa cảnh báo về tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật trên địa bàn, trong đó có việc rao bán đất do Nhà nước quản lý trên các nhóm Facebook, Zalo, TikTok…
(GLO)- UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm kiếm các tổ chức, cá nhân có hành vi trồng cây keo trên diện tích đất hơn 4,2 ha tại khu vực Hóc Lác (thôn Thủ Thiện) để xử lý theo quy định pháp luật.
(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) bày tỏ bức xúc trước tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép tại thôn Lai Nghi.
(GLO)- Khu đất trống rộng khoảng 5.000 m² nằm gần vòng xoay cầu vượt quốc lộ 19 (do UBND xã Tuy Phước quản lý) đã bị 1 công ty chiếm dụng làm điểm tập kết xe máy và vật liệu xây dựng quy mô lớn.
(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát.
Nhà đất công bỏ hoang phế trong khi con em thiếu chỗ học khang trang là thực trạng nhức nhối, buộc chính quyền TP.HCM phải sớm có những giải pháp quyết liệt, đột phá để xử lý.
Ở thành phố Gia Nghĩa, có nhiều diện tích đất sau khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án nhưng không sử dụng hết, phần đất dư thừa người địa phương đang sử dụng. Chính quyền địa phương hiện khẩn trương rà soát quy đất công này nhằm không bị lãng phí, tăng hiệu quả sử dụng, nguồn thu cho ngân sách địa phương.
Đến nay, tỉnh Kon Tum vẫn chưa tìm ra hướng khắc phục những sai phạm trong việc cho cá nhân thuê hàng chục ngàn mét vuông đất tại 2 công viên ở huyện Đắk Hà làm nơi kinh doanh
Theo đại diện VKSND TP HCM, nhà nước đã mất hoàn toàn tài sản 185 Hai Bà Trưng sau vụ hoán đổi đất giữa Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM với doanh nghiệp do nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp đứng đầu
Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM) thừa nhận bị cáo không đủ chuyên môn quản lý, không hiểu biết về đất đai, tài chính.
Liên quan đến việc hàng loạt bất cập đang xảy ra ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai tại tỉnh Đắk Lắk (còn được gọi là Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh - BIDV) mà Báo Lao Động phản ánh, UBND TP.Buôn Ma Thuột vừa yêu cầu các đơn vị tuyến dưới vào cuộc giải quyết, trả lại phần diện tích đất công bị lấn chiếm trái phép và tiếp tục nghiên cứu hồ sơ, xử lý các hạng mục khác.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Bình Dương cung cấp các tài liệu, hồ sơ, danh sách lãnh đạo UBND tỉnh và phân công nhiệm vụ từ 2004 đến nay để phục vụ điều tra vụ án liên quan đến Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương.
TP.HCM hiện đang có 158 dự án nhà ở thương mại bị chậm thực hiện hoặc bị đình chỉ thi công do vướng các phần đất công thuộc Nhà nước quản lý như đất rạch, đường, bờ đất... nằm xen cài rải rác.
Sau 3 ngày rưỡi xét xử và nghị án, chiều nay (21/5), Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và 7 bị cáo.
Khi 'nhảy' vô lĩnh vực nhà đất ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận), 'vợ chồng N.Đ' và đám đàn em giang hồ là nỗi ám ảnh của nhiều người, nhất là người dân và chính quyền ở P.Mũi Né.
Gần đây, dư luận tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận) xôn xao, thậm chí rất bất bình về một 'băng nhóm giang hồ' ngang nhiên cưỡng chiếm đất công tại thủ phủ du lịch Mũi Né, trong sự bất lực của chính quyền cơ sở.
Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp đối với 3 lãnh đạo Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt TCT Bình Dương) liên quan đến vụ chuyển nhượng 43ha đất công tại dự án Khu đô thị Tân Phú.
Trước việc ồ ạt, ngang nhiên “xâu xé“ chiếm dụng đất công ở Khu kinh tế Nhơn Hội làm của riêng, lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Định thừa nhận sự thật “đất người dân lấn chiếm nhưng đằng sau là cán bộ mua, dùng ảnh hưởng để xây dựng nhà trái phép“, điều này khiến dư luận địa phương rất bất bình.